
Đôi giầy và tiền “tiêu vặt”
Cách đây đôi ba ngày, cầu thủ của cả ĐTVN và Olympic VN đều đã nhận đủ tiền công của Tổng cục TDTT, còn lương từ VFF thì chưa.
(TT&VH) - Cách đây đôi ba ngày, cầu thủ của cả ĐTVN và Olympic VN đều đã nhận đủ tiền công của Tổng cục TDTT, còn lương từ VFF thì chưa. Khoảng 1,6 – 1,7 triệu đồng/người, tính theo ngày tập trung (60 – 70.000 đồng/ngày): lên đúng ngày nhận đủ, lên muộn thì trừ. Trung tâm HLTTQG I (Nhổn – Hà Nội) chịu trách nhiệm ở ĐTVN, còn với Olympic VN tập trung ở Thành Long, là chuyện của Trung tâm II. Đấy là khoản phụ cấp để cầu thủ tiêu vặt.
Trong khi ĐTVN đã nhận thêm đôi giầy thể thao mang tính trưng diện là chính và được hứa là sẽ phát tiền mua giầy (đá), thì với Olympic VN, mỗi cầu thủ vừa nhận một đôi giầy “đinh” hiệu Nike (“made in China”, tức sản xuất tại Trung Quốc), dùng để thi đấu. Sẽ chẳng có gì đáng nói, nếu chất lượng của các đôi giầy được đảm bảo và quan trọng, nó đúng kích cỡ (vừa chân). Đằng này…
1. Lúc ký nhận giầy, nhiều cầu thủ chẳng biết trong cái túi nilon màu đen, kèm theo hộp xốp chứa gì cả?! Phải đến khi mở ra mới vỡ nhẽ và nhiều người đã ngỡ ngàng với kích cỡ của đôi giầy mà mình nhận được. Cầu thủ đi giầy size 5,5 (chuẩn châu Âu hoặc Anh quốc), lại nhận đôi cỡ khủng 7,5 và ngược lại. Chất lượng lại lởm khởm kiểu hàng chợ. Số phận những đôi giầy ấy được vứt lăn lóc ở đâu đó trong góc phòng, chứ bản thân cầu thủ cũng không dám tặng người thân, vì sợ… mang tiếng.
Chuyện giầy tất (chứ chưa nói đến vấn đề ăn - ở), cầu thủ cũng đã kêu ca chán rồi, nhưng tình hình không được cải thiện là bao. Ở cấp CLB, cầu được phát từ 2 – 3 đợt tiền mua giầy (với thủ môn còn kèm theo tiền mua găng tay). Bao nhiêu tiền/đợt còn tùy thuộc vào tài chính của CLB.
Tuy nhiên, khi lên tuyển thì lại khác. Bộ phận hậu cần của VFF không phát tiền mua giầy nữa, mà trực tiếp mang giày về rồi về bảo cầu thủ ký nhận.
2. Theo quy định chung trước đây, mỗi đợt phát tiền mua giầy như thế ở trên tuyển, sẽ rơi vào tầm 1,2 – 1,5 triệu đồng/người. Nếu những ai muốn sắm cho mình một đôi giầy tốt, hoặc đá được (dao động từ 2 – 5 triệu đồng/đôi và còn có thể đắt hơn, tùy loại giầy), đương nhiên sẽ phải bỏ thêm tiền. Nhưng ít nhiều điều đó cũng thể hiện sự tôn trọng nhất định của VFF dành cho họ. Cầu thủ quý nhất là đôi chân và nó cần được nâng niu, chăm sóc ở mức tốt nhất có thể.
Chất lượng giầy do VFF cung cấp thì chỉ cần nhìn mặt hàng là đoán biết được ngay, chứ không cần phải đợi đến lúc mang tra vào chân và lâm trận. Thực tế, trong quá trình thi đấu ở cấp CLB, mỗi cầu thủ luôn sở hữu 2 – 3 đôi ưa thích và sẽ dùng giầy này thi đấu (phổ biến là Nike, Adidas và Lotto). Họ rất ngại đổi nhãn hàng, vì không hợp chân hoặc mất thời gian làm quen với giầy mới.
Nói oan VFF cũng không được, bởi trước khi đi mua giầy, họ cũng đã hỏi rất kỹ về size của từng cầu thủ. Chỉ là khi phát giầy, thì không ai (bộ phận hậu cần của VFF) còn quan tâm đến chuyện kích cỡ nữa. Thế mới đáng nói!
TÙY PHONG
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN