thethaovanhoa.vn

Giải mã CHDCND Triều Tiên: Kỷ luật Đông Á

20/09/2010 09:45 GMT+7

Triều Tiên dự Cúp 1000 năm Thăng Long với đội hình U23 đang chuẩn bị cho Asian Games 16, lời “đính chính” của HLV Jo Tong Sop khiến sự quan tâm của giới truyền thông và dư luận với đội bóng này ít nhiều giảm đi.

(TT&VH) - Triều Tiên dự Cúp 1000 năm Thăng Long với đội hình U23 đang chuẩn bị cho Asian Games 16, lời “đính chính” của HLV Jo Tong Sop khiến sự quan tâm của giới truyền thông và dư luận với đội bóng này ít nhiều giảm đi. Thế nhưng, sau những gì đã thể hiện trong buổi tập chiều qua, CHDCND Triều Tiên vẫn cho thấy, họ xứng đáng được đánh giá là ứng cử viên hàng đầu cho Cúp vô địch.

Dù theo lịch, 17h30 buổi tập mới chính thức bắt đầu nhưng BHL và các cầu thủ CHDCND Triều Tiên đã có mặt tại sân Mỹ Đình từ trước đó nửa giờ đồng hồ. Song song với việc chuẩn bị giầy, tất, bơm bóng phục vụ cho buổi tập, những thành viên đội U23 CHDCND Triều Tiên còn tranh thủ theo dõi phần cuối buổi tập của U23 Australia.

Cho dù không mấy bận tâm xem đối thủ ở trận đấu đầu tiên của mình tập luyện như thế nào, nhưng khi chính CHDCND Triều Tiên bước vào phần luyện tập của mình, họ đã cho thấy sự nghiêm túc và kỷ luật chặt chẽ. Hầu như không thấy bất kỳ tiếng cười đùa nào của cầu thủ CHDCND Triều Tiên, thay vào đó chỉ là những tiếng gọi nhau để xin bóng. Đặc biệt, BHL U23 CHDCND Triều Tiên đã cho các cầu thủ của mình khởi động rất kỹ lưỡng.



Dù chỉ mang tới Cúp 1.000 năm Thăng Long đội hình U23 nhưng CHDCND Triều Tiên vẫn được xem là một trong những ứng viên sáng giá nhất

Theo quan sát, thể hình không phải là điểm mạnh của U23 CHDCND Triều Tiên, nhưng giống như những gì ĐTQG Triều Tiên thể hiện tại World Cup 2010, đoàn quân của HLV Jo Tong Sop hẳn sẽ có ưu thế không nhỏ về thể lực.

Những pha phối hợp nhóm nhỏ trong phạm vi hẹp, các tình huống bật tường được CHDCND Triều Tiên thực hiện khá nhuyễn. Thông thường sau khi có bóng, tiền vệ phòng ngự của U23 CHDCND Triều Tiên sẽ nhanh chóng mở ra biên cho những cầu thủ chạy cánh thực hiện dốc bóng. Sau khi bóng được đưa xuống ngang vòng cung khu vực 16m50, cầu thủ tiền vệ sẽ có những đường tạt bóng vào trong. Bên cạnh các quả tạt bóng bổng, trong buổi tập, U23 CHDCND Triều Tiên còn có nhiều pha tạt bóng tầm trung bình và cả tầm thấp. Phương án này vừa giúp họ khắc phục một phần sự khiêm tốn về thể hình mặt khác, đó cũng là những đường bóng với quỹ đạo khó chịu, sẽ gây ra nhiều khó khăn cho hàng phòng ngự đối phương. Với những tình huống cố định như phạt góc hay phạt trực tiếp, đội bóng của HLV Jo Tong Sop cũng có phương án triển khai tương tự. Mục tiêu là đưa bóng nhanh nhất vào khu vực 16m50, sao cho cầu thủ tấn công có thể nhận bóng trong tư thế thuận lợi, gây sức ép đủ lớn lên khung thành đối phương. Mỗi tình huống tấn công của U23 CHDCND Triều Tiên cũng đồng nghĩa với cơ hội ghi bàn sẽ được đặt vào chân các tiền đạo và cả tiền vệ.


Trong từng nội dung của bài tập, HLV Jo Tong Sop và các trợ lý đã giảng giải rất kỹ, đưa ra các yêu cầu chi tiết trước khi để cho các cầu thủ thực hiện. Chính vì thế, cứ sau mỗi tình huống làm không đúng yêu cầu của HLV, cầu thủ U23 CHDCND Triều Tiên sẽ phải tự động nhận hình phạt hít đất chứ không cần phải đợi nhắc nhở. Buổi tập của U23 CHDCND Triều Tiên chỉ kéo dài khoảng một tiếng rưỡi nhưng không dưới 5 lần, các cầu thủ phải tự phạt mình.


Hàn Đan
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN