Đây là mùa giải tỷ phú Mansour đầu tư bạo tay nhất nhưng Man City lại có khởi đầu tồi tệ nhất. Với chỉ 1 chiến thắng qua 4 vòng, có vẻ như sau 2 năm thay máu, Man City vẫn chưa thoát khỏi “ám ảnh sân khách”.
(TT&VH) - Đây là mùa giải tỷ phú Mansour đầu tư bạo tay nhất nhưng Man City lại có khởi đầu tồi tệ nhất. Với chỉ 1 chiến thắng qua 4 vòng, có vẻ như sau 2 năm thay máu, Man City vẫn chưa thoát khỏi “ám ảnh sân khách”.
*Khôn nhà dại chợĐó là biệt danh gắn liền với đội bóng vùng Eastlands trong suốt 2 năm qua. Các con số thống kê dễ dàng chứng minh điều này. Ở mùa giải đầu tiên có sự xuất hiện của Sheikh Mansour,
Man City chỉ giành được 11 điểm trên sân khách. Điều này có nghĩa trong 19 trận xa nhà, cựu HLV Mark Hughes chỉ có đúng 2 chiến thắng, 5 trận hòa và thua tới 12 trận. Ở mùa tiếp theo, 2009-10, phong độ này đã được cải thiện đáng kể khi tỷ lệ là 6-9-4. Nhưng đó vẫn là kết quả hết sức thất vọng so với tiền của bỏ ra. Số trận hòa quá nhiều đã khiến Man City mất 30/39 điểm tối đa.
|
Man City cần phải vượt khỏi nỗi ám ảnh sân khách - Ảnh Getty |
Và ở lần đầu tư khủng khiếp nhất trong năm thứ 3 này (hơn 100 triệu bảng), tỷ phú Ả-rập không những chưa thể xóa được cái “dớp” của đứa con cưng, mà còn phải chứng kiến Man City có khởi đầu cực kỳ thất vọng. Đội bóng vùng Eastlands chỉ kiếm được 3 điểm trọn vẹn ở trận sân nhà đầu tiên, sau đó họ chỉ biết đến thua và hòa. Man City đánh mất 7/12 điểm sau 4 vòng đấu và nguyên nhân của thảm cảnh này không hề mới. Đó chính là thành tích thi đấu kém cỏi trên đất khách.
Dĩ nhiên, việc phải thi đấu rời xa sân nhà luôn là khó khăn với tất cả CLB. Nhưng để trở thành thế lực mới của Premier League, Man City bắt buộc phải khắc phục bất lợi này, như những gì Chelsea, M.U hay Arsenal đã và đang thể hiện. Trận hòa trên sân Tottenham ở ngày ra quân có thể được bào chữa bởi nhiều lý do. Nhưng cú vấp ngã trên sân Ánh sáng trước Sunderland thật khó chấp nhận. Đến giờ, họ vẫn chưa có bàn thắng sân khách tại giải quốc nội. Khi rời xa sân Manchester of City, đội bóng của Roberto Mancini luôn gặp khó khăn trong việc kết liễu đối thủ. Họ thi đấu trên cơ, gây sức ép ở mọi tuyến, tấn công toàn diện nhưng vẫn không thể chọc thủng lưới đối phương. Điều đó hiển nhiên sẽ dẫn tới những kết quả ít hơn 3 điểm.
*Adam Johnson hay David Silva?Tuy nhiên, biệt danh “khôn nhà dại chợ” phần nào
không đúng với Man City ở đấu trường quốc tế. Tại Europa League, đoàn quân của HLV Mancini đã đánh bại các đội chủ nhà trong 2 lần làm khách, đều nhờ công của các tân binh. Balotelli ghi bàn thắng duy nhất trong chiến thắng 1-0 trước Timisoara ở vòng knock-out. Và mới đây Man City vượt qua Salzburg 2-0 với bàn mở tỷ số của David Silva. Trong chiến thắng trên đất Áo, tân binh người TBN chính là nguồn cảm hứng của Man City. Silva được đá chính bởi HLV Mancini muốn Adam Johnson nghỉ ngơi cho trận đấu với Wigan. Nhưng với màn trình diễn chói sáng hồi giữa tuần, ông có lẽ đang cân nhắc điều ngược lại.
Nếu sử dụng cầu thủ người Anh, chiến lược gia người Ý sẽ có một mũi khoan độc lập và táo bạo bên cánh phải. Lối chơi rất phù hợp với bóng đá Anh. Không mạnh mẽ và dứt điểm tốt như người đồng đội, nhưng Silva có khả năng phối hợp tốt với các cầu thủ ở giữa sân - kỹ năng không thể thiếu với một tuyển thủ TBN. Tuy nhiên, nhiều khả năng Johnson sẽ được Mancini sử dụng bởi kinh nghiệm chơi bóng tại Premier League và anh cũng được nghỉ ngơi trong 1 tuần. Nhưng nếu lối chơi cá nhân của tài năng trẻ Tam sư bị bắt bài, cơ hội sẽ được chuyển sang Silva.
Mùa trước, Man City đã thi đấu rất tốt trên sân nhà. Nhưng như thế vẫn chưa đủ để giúp họ chen chân vào tốp 4. Mùa này, Man City buộc phải cải thiện phong độ sân khách, phải tích lũy những điểm số quý giá khi gặp các đối thủ dưới cơ như Wigan.
Dự đoán:: 1-2
Nhật Minh
|
Lực lượng Wigan: Đội chủ nhà chỉ có duy nhất một mất mát là đội trưởng Caldwell bởi chấn thương hông. Victor Moses trở lại. Man City: Roque Santa Cruz đã sẵn sàng có trận đấu ra mắt. Trong khi đó, Boateng, Balotelli (đều đầu gối), Kolarov (mắt cá) và Lescott (háng) vắng mặt vì chấn thương. Khả năng ra sân của Adebayor vẫn còn bỏ ngỏ.
Đội hình dự kiến Wigan: Al Habsi; Stam, Gohouri, Alcaraz, Figueroa; Thomas, McCarthy, Diame, Boyce, Boselli; Rodallega. Man City: Hart; Richards, Kolo Toure, Kompany, Bridge; Adam Johnson, Yaya Toure, De Jong, Barry, Milner; Tevez.
Góc thống kê
+Man City chỉ biết hòa và thua trong 10 trận liên tiếp làm khách tại Premier League. Lần gần nhất họ giành chiến thắng là trên sân Burnley đầu tháng 4 với tỷ số 6-1.
+ Man City không thắng được Wigan trong 5 lần đối đầu gần đây. Ở 5 trận đấu này, Tevez ghi 4 bàn thắng. Tiền đạo Argentina đang có phong độ rất tốt với 23 bàn thắng sau 27 trận tại Premier League.
+Sau 4 vòng đấu, Wigan đã phải nhận 11 bàn thua trong 3 trận được thi đấu trên sân nhà.
+6/9 bàn thắng của Wigan gần đây đến từ phút 80 hoặc muộn hơn. (Khung)
Tệ nhất dưới thời Ả rập
Man City khởi đầu mùa giải tệ nhất kể từ khi họ thuộc về tỷ phú người Ả rập. Mùa 2008-2009, họ giành được 9 điểm sau 5 trận. Mùa trước là 12 điểm trong khi mùa này, Man City chỉ mới có 5 điểm sau 4 trận. Như vậy, ngay cả khi giành chiến thắng trước Wigan, Man City chỉ có 8 điểm mà thôi.
+ Mùa 2008-09: 9 điểm Aston Villa - Man City: 4-2 Man City - West Ham: 3-0 Sunderland - Man City: 0-3 Man City - Chelsea: 1-3 Man City - Portsmouth: 6-0
+ Mùa 2009-10: 12 điểm Blackburn -Man City: 0-2 Man City - Wolver: 1-0 Portsmouth - Man City: 0-1 Man City - Arsenal: 4-2 M.U - Man City: 4-3
+ Mùa 2010-11: 5 + ? điểm Tottenham - Man City: 0-0 Man City - Liverpool: 3-0 Sunderland - Man City: 1-0 Man City - Blackburn: 1-1 Wigan - Man City: ? |