Liên tiếp nhiều bộ phim Việt được nhận phát hành ở các rạp tại Bắc Mỹ, mở thêm cơ hội kiếm tiền cho nhà sản xuất phim Việt.


Jimmy Phạm Nghiêm, chủ tịch hãng phim Chánh Phương: "Phim Việt sẽ ngày càng thành công hơn ở nước ngoài" * Theo anh, việc phim Việt tìm kiếm được nhà phát hành ở Mỹ có khó không? Thông thường, nhà phát hành nào sẽ nhận phát hành cho phim Việt Nam ở Mỹ? - Việc tìm nhà phát hành ở Mỹ không dễ dàng như mình phát hành phim ở Việt Nam. Thông thường, những phim Việt Nam sẽ được chiếu ở những rạp mà người Mỹ gọi là Art House Theaters. Lý do là vì thể loại phim Việt mà bán được ra nước ngoài những năm gần đây đều được các nhà phát hành ở Mỹ đánh giá là thể loại phim nghệ thuật. Có vài cách để đưa được một phim Việt Nam phát hành ở Mỹ. Thứ nhất, nếu là phát hành phim, DVD phim Việt cho toàn nước Mỹ, thì những công ty phim ở Hollywood sẽ nhận lời. Thứ hai, nếu là phát hành cho người Việt Nam ở Mỹ, các công ty do người Việt làm chủ lẫn các nhà phát hành ở Hollywood đều có thể lo được việc này. * Để tìm kiếm được nhà phát hành ở Mỹ, theo anh, phim Việt cần phải hội đủ các yếu tố nào? - Ở nước ngoài, họ phân rất rõ ràng hai loại phim: phim thị trường và phim nghệ thuật. Những bộ phim hành động của Việt Nam như Dòng máu anh hùng, Bẫy rồng, Khát vọng Thăng Long... thuộc dòng phim thị trường. Các bộ phim độc lập, nghệ thuật như Mùi đu đủ xanh, Xích lô, Ba mùa, Cú và se sẻ, Sài Gòn Yo, Áo lụa Hà Đông... được cho là dòng phim nghệ thuật. Đây là những thể loại mà các nhà phát hành nước ngoài đều muốn mua và phát hành rộng rãi. * Anh nhận xét thế nào về doanh thu và sự đón nhận của khán giả ở Mỹ? - Sẽ có khán giả xem, nhưng phần nhiều là người Việt sống tại Mỹ và hải ngoại. Hiện nay phim Việt đang được khán giả Việt Nam tại hải ngoại đặc biệt chú ý nên tôi nghĩ những phim mang ra nước ngoài chiếu sẽ ngày càng thành công hơn. |