
Hà Nội: Đua nhau sắm "cây ăn thịt" để cầu lộc
Với giá khoảng 100 - 500 ngàn đồng, tùy từng loại và xuất xứ mà cây nắp ấm đã trở thành thứ cây cảnh gây sốt trên thị trường trong thời gian gần đây.
Với giá khoảng 100 - 500 ngàn đồng, tùy từng loại và xuất xứ mà cây nắp ấm đã trở thành thứ cây cảnh gây sốt trên thị trường trong thời gian gần đây.
Theo quan niệm của nhiều người đang lùng mua các loại cây này, ngoài khả năng bắt mồi như ruồi, muỗi; cây nắp ấm còn mang “thần của cải” đến cho gia chủ.
Các loại cây được săn lùng chủ yếu là cây nắp ấm, ngoài ra còn các loại cây khác như: cây loa kèn vàng, cây đầu rắn, cây bình nước, cây ăn ruồi, cây hố bẫy... cũng "đắt như tôm tươi".
Thứ cây được coi là “kẻ săn côn trùng” này đang được coi sẽ trở thành “ông Tài - ông Lộc” mang may mắn đến cho những ai cất công “rước” về nhà.
“Chiếc bầu giữ lộc - giữ của” – cây càng nhiều bầu, bầu càng to thì “lộc” càng nhiều. Thông thường cây nắp ấm được người ta “tậu” về vào dịp đầu năm mới với hi vọng “sung túc - may mắn”. Vì vậy, thị trường càng trở nên phong phú: Cây càng đẹp, càng lạ thì càng đắt giá, có khi còn lên đến cả tiền triệu.
Khác với những loại cây cảnh khác, “cây ăn thịt” đang dần trở thành loại cây hấp dẫn dành cho những người có thú chơi lạ và độc. Mùi hương của cây không chỉ thu hút côn trùng mà vẻ đẹp và lạ của chúng “hút hồn” cả những “tay chơi”.
Chị Phương Mai (La Thành – Hà Nội) tâm sự: “Thấy mấy chị cùng văn phòng kháo nhau mấy cây này vừa diệt muỗi, ruồi vừa mang lộc về nhà nên tôi mua. Đi chùa, đi đền không có thời gian. Cây có 200 ngàn, mà lộc về cả năm”.
Theo lời của những người bán hàng thì “những ông Lộc” này được nhập về từ Trung Quốc hoặc từ Đà Lạt với nhiều chủng loại, mẫu mã đa dạng. Những “cái bầu” này có tuổi thọ từ 4 - 5 tháng, sau đó có thể duy trì sự sống cho cây bằng cách bón phân, để cây tiếp tục sinh ra những “bầu non” khỏe mạnh.
Bà Nguyễn Thị Lý Anh - Viện trưởng Viện Sinh học cho biết: Ở các loại cây ăn thịt có phát ra một số mùi hương và hạt phấn có khả năng gây dị ứng khi tiếp xúc với nó. Chính vì vậy người tiêu dùng nên cẩn trọng khi có ý định đưa những loại cây có xuất xứ xa lạ về trồng trong nhà.
Theo VNN
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN