(TT&VH) -
FA có lẽ kỳ vọng rất nhiều từ luật mới "25 cầu thủ". Nhưng khi nhìn vào danh sách đăng ký mà CLB gửi đến BTC Premier League, họ nhận ra rằng luật mới này chẳng giúp gì cho tuyển Anh.Xin nhắc lại nội dung cơ bản của luật mới. Từ mùa giải này, các CLB chỉ được phép sử dụng tối đa 25 cầu thủ trên 21 tuổi, với 8 trong số đó phải đạt tiêu chuẩn "tự đào tạo". Một cầu thủ tự đào tạo phải thuộc biên chế của các CLB Anh hoặc xứ Wales trong ít nhất 3 năm trước 21 tuổi. Số lượng cầu thủ dưới 21 tuổi thì không hạn chế. Vào ngày 1/9 vừa qua, các CLB đã nộp danh sách đăng ký 25 cầu thủ trên 21 tuổi. Đến kỳ chuyển nhượng tới, tức là tháng 1/2011, họ sẽ nộp danh sách mới.
 Joe Cole giờ đã là người của Liverpool, Ảnh Getty
|
Khi đưa ra điều luật này, những người chịu trách nhiệm cho tương lai của tuyển Anh hy vọng nó sẽ khiến các CLB phải trọng dụng các cầu thủ Anh, tức là đảm bảo tiêu chuẩn "tự đào tạo". Nhưng thực tế, ít nhất là trước mắt, luật mới ở khía cạnh nào đó đã hạn chế cơ hội và sự tiến bộ của các cầu thủ trẻ Anh.
Nhìn vào hoạt động chuyển nhượng Hè 2010, có thể thấy không hề tồn tại cái gọi là cơn sốt cầu thủ Anh. Chelsea thậm chí sẵn sàng giải phóng Joe Cole và đưa một cầu thủ Israel là Jossi Benayoun về sân Stamford Bridge thế vai. Benayoun là một trong bốn chữ ký của Chelsea mùa Hè này. Cả 4 người đều mang quốc tịch ngoại. Benayoun và Ramires (Brazil), cùng trên 21 tuổi và không đảm bảo tiêu chí "tự đào tạo", phục vụ cho vấn đề chuyên môn. Tomas Kalas, hậu vệ 17 tuổi người Czech và Matej Delac, thủ môn 18 tuổi người Croatia, là những bản hợp đồng mà Chelsea ký kết để đối phó với luật "25 cầu thủ".
Ở chiều ngược lại, Chelsea đã lại cho Wolves mượn cầu thủ đa năng người Anh Michael Mancienne. Mancienne vốn là thành viên của đội U21 Anh trước đây. Anh sinh ngày 8/1/1988, tức là trên 21 tuổi. Chelsea phải giải tán Mancienne vì không đủ chỗ cho anh trong danh sách 25 cầu thủ trên 21 tuổi. Một trường hợp tương tự ở Old Trafford. Tài năng trẻ người Anh đầy triển vọng khác, Tom Cleverley, đã bị M.U đẩy cho Wigan mượn. Cleverley sinh ngày 12/8/1989, không đảm bảo được tiêu chuẩn dưới 21 tuổi.
Ở Tottenham, HLV Harry Redknapp đành phải gạt bỏ Jonathan Woodgate ra khỏi danh sách 25 cầu thủ. Woodgate dự tính sẽ bình phục chấn thương vào tháng 10 tới đây. Nhưng Redknapp không muốn lãng phí một người trong danh sách 25 cầu thủ trên 21 tuổi. Tất nhiên, Redknapp còn tính đến chuyện Woodgate rất dễ tái phát chấn thương.
Nếu không có luật mới, Redknapp sẽ dùng Woodgate, một trong những trung vệ hàng đầu của bóng đá Anh, ở bất kỳ thời điểm nào anh bình phục. Tương tự, M.U sẵn sàng giữ lại Cleverley nếu không bị giới hạn số cầu thủ trên 21 tuổi.
HLV Redknapp từng bình luận về luật mới như sau: "Nếu cầu thủ Anh đáp ứng được yêu cầu, các CLB sẵn lòng dùng. Còn nếu không thì thôi". Thực tế đang diễn ra như vậy. Chelsea dùng Terry, Lampard và Ashley Cole vì họ là những cầu thủ đẳng cấp. Ảnh hưởng rõ nét nhất của luật mới chỉ là giá cả của cầu thủ Anh bị đẩy lên cao, như nhận định của HLV Wenger. Man City đã chi ra đến 25 triệu bảng để mua James Milner và biến anh trở thành một trong những bản hợp đồng đắt giá nhất mùa Hè này.
Bóng đá Anh bị ám ảnh với suy nghĩ rằng cầu thủ ngoại đã hủy hoại ĐT Anh. Thực tế không hoàn toàn như vậy. Năm 1992, năm Premier League mới ra đời, chỉ có 11 cầu thủ ngoại thi đấu ở giải đấu cao nhất nước anh. EURO 1992, tuyển Anh không thể vượt qua vòng bảng ở Thụy Điển. Đến World Cup 1994, họ thậm chí không thể giành vé đến Mỹ.
Đ.L