thethaovanhoa.vn

Dựng bia Lê Lợi giữa Hà Thành

03/09/2010 11:06 GMT+7

Một phiên bản của tấm bia Lê Lợi có tuổi 600 năm tại Lai Châu sẽ được dựng tại di tích Tượng đài Lê Thái Tổ (Hà Nội) nhân dịp Đại lễ 1.000 năm Thăng Long.

(TT&VH) - Một phiên bản của tấm bia Lê Lợi có tuổi 600 năm tại Lai Châu sẽ được dựng tại di tích Tượng đài Lê Thái Tổ (Hà Nội) nhân dịp Đại lễ 1.000 năm Thăng Long.

Tấm bia trên được làm bằng đá lấy từ chính đỉnh Pú Huổi Chỏ (Lai Châu), nơi từng khắc bài thơ của Lê Lợi. Từ nhiều tháng trước, phiến đá này đã được chuyển về Ninh Bình để các thợ đá gia công theo đúng hình dạng và kích thước của bản chính. Nặng 5 tấn; rộng 1,5m; dày 0,5m; cao 2m, phiên bản “Bia Lê Lợi” này đã được chuyển về khu di tích tượng đài Lê Thái Tổ (Hà Nội) vào tối 30/8 và sẽ được dựng cố định trên bệ đá có chạm hình hoa sen thời Lê vào đầu tháng 9/2010.


Khu di tích Lê Thái Tổ
Được xếp hạng di tích lịch sử quốc gia năm 1981, bia Lê Lợi thực chất là bản văn bia gồm 132 chữ Hán, được khắc trên diện tích 1,2 x 0,8m tại vách đá của đỉnh Pú Huổi Chỏ (Lai Châu). Theo sử cũ ghi lại, vào thế kỷ 15, Đèo Cát Hãn - tù trưởng người Thái của châu Ninh Viễn (Lai Châu) - dấy binh làm loạn. Năm 1431, vua Lê Thái Tổ thân chinh cầm quân ngược sông Đà, dẹp tan loạn Đèo Cát Hãn và cho khắc bài văn bia trên sườn núi. Văn bia có đoạn viết: Kẻ bầy tôi làm phản từ xưa vẫn có/ Đất đai hiểm trở từ nay không còn.Tiếng gió thổi hạc kêu làm cho quân giặc run sợ. Sông núi từ nay nhập vào bản đồ. Đề thơ khắc vào núi đá. Trấn giữ phía Tây nước Việt ta.


Nguyên bản bia đá vua Lê (được tách ra từ vách đá tại Lai Châu)
Tháng 2/2010, khi công trình thủy điện Sơn La được khởi công, phiến đá có bản văn bia này đã được Bộ VH,TT&DL cho khoan, cắt rời khỏi sườn núi và lưu giữ cẩn thận, chờ ngày đưa vào đền thờ vua Lê Thái Tổ tại Lai Châu (sẽ xây dựng sau). Được biết, việc gửi tặng phiên bản bia đá vua Lê cho di tích Tượng đài Lê Thái Tổ tại Hà Nội là do UBND tỉnh Lai Châu chủ trì đại diện (được một doanh nghiệp đứng ra đóng góp kinh phí). Ngoài phiên bản này, một phiên bản tương tự cũng được UBND tỉnh Lai Châu gửi tặng khu di tích Lam Kinh (Thanh Hóa), quê hương của vua Lê Thái Tổ.

Khu di tích Tượng đài Lê Thái Tổ nằm cạnh hồ Hoàn Kiếm, tại địa chỉ 16 phố Lê Thái Tổ. Trung tâm của khu di tích là tượng đài vua Lê Thái Tổ, tương truyền được vua Thành Thái nhà Nguyễn cho dựng vào năm 1896.


Cúc Đường
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN