thethaovanhoa.vn

Karatedo VN chuẩn bị cho Asiad 16: Hãy tin ở hoa hồng

29/08/2010 08:00 GMT+7

Với 6 HCV, 4 HCB và 1 HCĐ, karatedo VN đã vươn lên vị trí cao nhất tại SEA Games 25. Vị trí mà trước đó đội tuyển võ thuật này đã từng giành được trên sân nhà ở SEA Games 22.

(TT&VH cuối tuần) - Với 6 HCV, 4 HCB và 1 HCĐ, karatedo VN đã vươn lên vị trí cao nhất tại SEA Games 25, vị trí mà trước đó đội tuyển võ thuật này đã từng giành được trên sân nhà ở SEA Games 22.

Từ những thành công trong suốt thời gian qua, giới mộ điệu karatedo lại tiếp tục kỳ vọng thầy trò bộ môn này sẽ “gặt vàng” như ở ASIAD 15 Doha (Qatar), tại Quảng Châu (Trung Quốc) vào tháng 11/2010 tới.

Trở lại SEA Games 25 - giải đấu gần nhất để thấy rằng - để làm nên chiến tích giành 6 HCV và ngôi vô địch toàn đoàn - không chỉ bằng những kỹ thuật đơn thuần, mà còn đòi hỏi rất nhiều về ý chí chiến đấu của các võ sĩ VN. Đặc biệt, tấm HCV trong ngày đấu cuối (12/12) ở nội dung kimite đồng đội nam được giới chuyên môn đánh giá rất cao - bởi nội dung này thường phản ánh rõ nét sức mạnh của các quốc gia tham dự. Và từ thành công tại SEA Games 25, người hâm mộ tiếp tục có thêm niềm tin vào thầy trò bộ môn này trong tương lai, đặc biệt là đấu trường ASIAD 2010 tại Quảng Châu và xa hơn là đấu trường Olympic nếu như karatedo được đưa vào chương trình thi đấu chính thức.


Niềm vui chiến thắng của Bùi Thị Triệu. Ảnh: Hồng Long

Hiện tại, khó khăn lớn nhất của karatedo chính là tình trạng chấn thương của 2 nữ võ sĩ chủ lực Vũ Thị Nguyệt Anh (ĐKVĐ ASIAD 15, HCV 3 kỳ SEA Games liên tiếp hạng -48 kg) và Nguyễn Thị Hải Yến (HCV SEA Games 23 và 24; HCĐ ASIAD 15). Vừa rồi tại SEA Games 25, dù vẫn chưa bình phục hẳn sau cuộc phẫu thuật đầu gối hồi đầu năm 2009, nhưng Nguyệt Anh và Hải Yến vẫn thi đấu rất tốt để giành thành tích cao (Nguyệt Anh giành HCV cá nhân hạng -50 kg và HCB đồng đội nữ; Hải Yến do bị trọng tải xử ép nên chỉ giành HCB hạng -55 kg và HCB đồng đội nữ). Tuy vậy, trên thực tế, cả hai khó có thể lấy lại được phong độ như xưa của mình. Chính vì thế, nếu tham dự ASIAD 16, cả hai khó có thể thi đấu tốt nhất để bảo toàn thành tích của mình trên đấu trường hội tụ đầy đủ các võ sĩ hàng đầu châu lục. Với những võ sĩ còn lại, chỉ có Nguyễn Ngọc Thành (2 HCV SEA Games 24 và 25) hay một Phạm Hoài Long nhiều kinh nghiệm thi đấu quốc tế đủ khả năng để có thể tranh chấp ngôi vô địch, còn lại các võ sĩ khác như ĐKVĐ SEA Games 25 Bùi Thị Triệu, HCĐ Đại hội võ thuật châu Á Đào Thị Thoan (HCV kick - boxing nội dung semi - contact), Nguyễn Văn Sử, Nguyễn Văn Phụng, Dương Hoàng Long (HCV SEA Games 25 nội dung đồng đội)… vẫn còn non kinh nghiệm và cần thời gian để hoàn thiện trình độ.

Trong bối cảnh khó khăn thế, hy vọng giành HCV được dồn vào “Nữ hoàng kata” Nguyễn Hoàng Ngân. Sau hàng loạt thành tích nổi bật trong thời gian gần đây (HCV VĐTG 2008, HCV World Games 2009, HCV cá nhân và đồng đội tại SEA Games 25…), Hoàng Ngân đang tràn đầy hy vọng sẽ giành HCV tại ASIAD 16. Còn nhớ tại ASIAD 15, Hoàng Ngân chỉ giành HCB trong sự tiếc nuối khi bất ngờ để võ sĩ chưa tên tuổi Morooka (Nhật Bản) vượt qua trong trận chung kết. Với những “bài học xương máu” tại Doha, chắc chắn Hoàng Ngân sẽ có những linh hoạt trong chiến thuật thi đấu của mình, nhất là hiện nay cô đang tranh thủ luyện tập tại Nhật Bản trong giai đoạn du học của mình cùng chuyên gia Nhật Bản kỳ cựu Haseme Hidehisa.

Khó khăn là thế, nhưng người hâm mộ thể thao VN luôn tin tưởng nỗ lực vượt khó của karatedo VN như đã từng làm được trong suốt thời gian qua. “Biết mình biết ta” - phương châm này đang được thầy trò bộ môn này áp dụng triệt để nhằm hướng tới thành tích tốt nhất tại Quảng Châu cuối năm 2010

Hà Huy Tường
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN