thethaovanhoa.vn

Sáng lập viên Wikileaks bất ngờ bị cáo buộc hiếp dâm

22/08/2010 11:21 GMT+7

Julian Assange, sáng lập viên trang web Wikileaks, nơi vừa phanh phui hàng chục ngàn tài liệu tình báo liên quan tới cuộc chiến của Mỹ ở Afghanistan, đang đối mặt với một lệnh bắt liên quan tới cáo buộc hiếp dâm.

(TT&VH) - Julian Assange, sáng lập viên trang web Wikileaks, nơi vừa phanh phui hàng chục ngàn tài liệu tình báo liên quan tới cuộc chiến của Mỹ ở Afghanistan, đang đối mặt với một lệnh bắt liên quan tới cáo buộc hiếp dâm. Vụ việc đã gây sự chú ý lớn bởi trước khi gặp rắc rối này, Assange đang chuẩn bị công bố nốt 15.000 tài liệu mật ông còn nắm giữ trong tay, một hành động mà Chính phủ Mỹ không hề mong muốn xảy ra.

Nhằm vào người hùng tiết lộ tin tình báo Mỹ


Sáng lập viên Wikileaks Julian Assange xuất hiện trước báo giới khi tới thăm Thụy Điển

Lệnh bắt được cơ quan công tố Thụy Điển ban ra hôm 21/8, nơi Julian Assange mới có chuyến viếng thăm vào cuối tuần trước.


“Chúng tôi có thể xác nhận việc ông ta (Assange) đang bị truy nã. Ông ta bị khởi tố tối qua. Cáo buộc là nghi ngờ phạm tội hiếp dâm” - Karin Rosander, giám đốc truyền thông ở phòng công tố quốc gia Thụy Điển cho báo giới biết. Bà thông báo thêm rằng ngoài cáo buộc hiếp dâm, Assange còn đối mặt với một cáo buộc tấn công tình dục.

Tin tức về lệnh truy nã được tờ Expressen của Thụy Điển đăng tải đầu tiên. Tờ báo nói thêm rằng 2 phụ nữ trong độ tuổi 20 và 30 đã tới cơ quan cảnh sát để đưa ra cáo buộc chống Assange. Họ nói rằng đã rất sợ hãi và không muốn buộc tội ông nhưng cảnh sát đã đưa vấn đề của họ tới thẳng cơ quan công tố. Ngay khi hay chuyện, trang thông tin của Wikileaks trên mạng xã hội Twitter đã lập tức bác bỏ các cáo buộc, gọi đó là “những ngón đòn bẩn”. “Expressen là trang báo lá cải. Không ai ở đây được cảnh sát Thụy Điển tiếp xúc. Không cần phải nói thêm rằng chuyện này đã chứng minh đây chỉ là hành động đánh lạc hướng sự chú ý rất lộ liễu” - Wikileaks tuyên bố.

Sau khi thông tin về lệnh bắt của Expressen được chứng minh là đúng, những người ủng hộ Assange vẫn tiếp tục phản bác. “Các cáo buộc được đưa ra không có cơ sở và xuất hiện vào thời điểm này là rất đáng ngại” - một tin nhắn trên Twitter viết. Đồng nghiệp của Assange, Kristinn Hrafnsson, cho hãng tin AFP biết rằng Assange bác bỏ các cáo buộc nhằm vào bản thân ông và rằng chúng đều sai trái. Theo Hrafnsson, Assange không biết gì về các cáo buộc cho tới khi ông đọc tin trên tờ Expressen. “Có những tổ chức quyền lực muốn gây hại với Wikileaks” - Hrafnson nói và cho biết Assange vẫn đang ở Thụy Điển nên ông sẽ sớm trình diện cảnh sát.

Từ chối trả tài liệu mật cho Mỹ

Julian Assange sinh ra tại Queensland, Australia và từ bé ông đã quan tâm tới máy tính. Ông nổi tiếng là một hacker có hạng, từng đột nhập vào các máy chủ của Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) và Bộ Quốc phòng Mỹ. Mục đích của Assange khi đột nhập vào các hệ thống bí mật chính là muốn nhìn vào một thế giới mà những người dân thường hoàn toàn không biết đến. Động cơ của hành động này là việc muốn biết sự thật không bị bóp méo, cũng chính là điều đã khiến ông tạo nên Wikileaks sau này.


Những tài liệu công bố trên Wikileaks đã làm rung chuyển Lầu Năm Góc
Năm 2006, cùng bạn bè, Assange bắt đầu xây dựng Wikileaks. Kể từ ngày thành lập, Wikileaks đã đăng tải hàng triệu tài liệu mật đủ thể loại, từ thông tin tình báo đến tài liệu nội bộ công ty.Trong 4 năm qua, Wikileaks được đánh giá là cung cấp nhiều bí mật hơn bất cứ tờ báo nào trong thế kỷ qua.

Wikileaks gây chú ý lớn hồi tháng 4 năm nay, khi công bố đoạn video có cảnh trực thăng Apache Mỹ bắn chết hàng chục thường dân vô tội ở Baghdad, trong đó có 2 phóng viên Reuters hồi năm 2007. Tuy nhiên sự kiện gây tiếng vang hơn cả là việc trang web đăng tải hơn 70.000 tài liệu mật về cuộc chiến của Mỹ ở Afghanistan. Các quan chức Mỹ đã đánh giá hành động làm lộ tài liệu mật của Wikileaks là một trong những sự xâm phạm an ninh lớn nhất trong lịch sử Mỹ.

Lầu Năm Góc cũng tuyên bố hồi tháng này rằng việc Wikileaks tuyên bố sẽ tiếp tục công bố 15.000 tài liệu mật còn lại là “đỉnh cao của sự thiếu trách nhiệm”. Họ muốn Wikileaks rút toàn bộ các tài liệu mật khỏi Internet và trả lại cho chính phủ Mỹ, một việc Assange đã dứt khoát từ chối.

Sẽ khó khởi tố Wikileaks về vụ “lộ mật”

Việc Assange gặp rắc rối với Thụy Điển đã gây ngạc nhiên cho giới quan sát bởi ông có mối liên hệ khá chặt chẽ với chính quyền nơi đây. Thụy Điển cũng là nơi Wikileaks đặt nhiều máy chủ chính. Tờ Telegraph cho biết mục đích của chuyến viếng thăm hồi tuần trước của Asssange là xin giấy phép xuất bản thông tin, nhằm đảm bảo rằng Wikileaks sẽ được sự bảo vệ của luật Thụy Điển, vốn cung cấp lá chắn cho thông tin của các nhà báo điều tra.

Tin tức về vụ bắt giữ diễn ra trong bối cảnh có nhiều thông tin bất lợi nhằm vào Assange. Tờ Wall Street Journal vừa thông báo rằng các luật sư đại diện Bộ Quốc phòng Mỹ đã kết luận rằng Wikileaks hành động trái phép khi tiết lộ tài liệu mật và đang cân nhắc việc đưa ra các cáo buộc hình sự chống lại trang web và ban lãnh đạo. Một số quan chức chính phủ Mỹ cũng nói với Wall Street Journal rằng Bộ Tư pháp hiện đã nghiên cứu khả năng khởi tố Assange và những nhân vật có liên quan, dựa trên cơ sở rằng hành động của họ khuyến khích việc đánh cắp tài sản của Chính phủ.

Tuy nhiên việc khởi tố Wikileaks được giới phân tích đánh giá là sẽ rất phức tạp bởi nó sẽ khiến chính quyền Tổng thống Barrack Obama đối mặt với cáo buộc cố tình “đàn áp nghề làm báo hợp pháp”.

Gia Bảo
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN