
Mùa loạn…giá
Mùa giải sắp kết thúc cùng lúc phiên chợ cầu thủ cũng rục rịch mở cửa,“hàng” chuẩn bị được tung lên sàn và đợi nhà đầu tư “rinh” về.
(TT&VH) - Mùa giải sắp kết thúc cùng lúc phiên chợ cầu thủ cũng rục rịch mở cửa,“hàng” chuẩn bị được tung lên sàn và đợi nhà đầu tư “rinh” về. Chỉ có điều giống sự biến động thất thường của giá sữa, xăng dầu… thị trường chuyển nhượng cầu thủ ở dải đất hình chữ S đang loạn và mất kiểm soát…1. Giờ mà được hỏi người tiêu dùng Việt Nam điều gì khiến họ lo lắng nhất có lẽ câu trả lời số đông sẽ là: Giá xăng và giá sữa. Quả thực, chẳng ở đâu 2 nhu cầu thiết yêu này giá lại biến động thường xuyên như ở VN. Lâu lâu với lý do giá nguyên liệu, rồi nhập khẩu…tăng thì ngay lập tức sữa cũng lên giá và xăng cũng thế. Thôi rồi đủ mọi lý do rất không chính đáng, phi lý, nhưng rốt cuộc chẳng bà mẹ, ông bố nào dám để con mình không có sữa uống hay mấy người tiêu dùng nào chuyển sang phương tiện công cộng để “áp chế” chuyện xăng tăng giá. 2. Mấy hôm rồi người hâm mộ Việt Nam nhốn nháo lên vì chuyện cầu thủ này cầu thủ kia có giá chuyển nhượng ở mức khủng khiếp, nhưng đó mới chỉ là những cái tên đã được đưa lên sàn và công khai giá, còn các thương vụ âm thầm, lặng lẽ khác thì có Trời mới biết giá là bao nhiêu. Như đã nói, sữa và xăng là phần không thể thiếu trong đời sống của nhiều gia đình. Và kể cả ở thế bị doanh nghiệp “ăn chặn” thì cũng không thể không dùng. Bóng đá chuyên nghiệp cũng thế, sẽ không là hình hài gì nếu thiếu những cuộc mua bán, và các đội bóng cần cầu thủ giỏi để nâng tầm thương hiệu, đi tìm thành công. Thế nhưng giá cả như hiện tại thì có lẽ là đang loạn và mất kiểm soát thật sự. Không đội bóng nào có đội ngũ chuyên gia thẩm định, cũng như tư vấn chuyển nhượng một cách chính quy hoặc đầy đủ chuyên môn như CLB chuyên nghiệp thực thụ. Tất cả đều tự phát và tùy thuộc vào cách làm giá của cầu thủ hay ý thích của những ông chủ nhiều tiền. Và bởi thế mới loạn.Giá xăng và sữa tăng cao, bất bình ổn người tiêu dùng tiếc tiền, còn trong bóng đá, mấy ông bầu tiếc tiền hay “lăn tăn” khi giá cầu thủ tăng cao. Bởi thế, đó là nghịch lý của đời sống cũng như cách làm bóng đá chuyên nghiệp ở Việt Nam, và có lẽ sẽ rất khó có giải pháp để bình ổn giá cầu thủ, như xăng và sữa vậy.
Duy Anh
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN