Thay thế cho Bochum và Hertha Berlin, hai đội bóng phải xuống hạng sau khi mùa giải 2009-2010 khép lại, là các tân binh Kaiserslautern - nhà vô địch hạng Nhì mùa trước, và St. Pauli - á quân.
(TT&VH) -
Thay thế cho Bochum và Hertha Berlin, hai đội bóng phải xuống hạng sau khi mùa giải 2009-2010 khép lại, là các tân binh Kaiserslautern - nhà vô địch hạng Nhì mùa trước, và St. Pauli - á quân. Cả Kaiserslautern lẫn St. Pauli đều không phải là những cái tên xa lạ với người hâm mộ bóng đá Đức khi cả hai từng có nhiều năm thi đấu ở Bundesliga. Mùa tới, bang Rhineland-Palatinate ở khu vực Tây Nam nước Đức sẽ có hai đội bóng góp mặt ở Bundesliga, gồm Mainz và Kaiserslautern. Trong khi đó, người hâm mộ ở thành phố cảng Hamburg thuộc miền Bắc sẽ được chứng kiến trận derby nảy lửa giữa HSV Hamburg - đội bóng duy nhất tham dự đủ 47 mùa đã qua của Bundesliga, và St. Pauli - tân binh mới chân ướt chân ráo quay trở lại giải đấu cao nhất của bóng đá Đức sau chín năm vắng bóng.
 Tân binh Kaiserslautern, Ảnh Getty
|
Kaiserslautern từng là một cái tên nổi đình nổi đám của làng bóng đá Đức, đặc biệt sau chiến công giành luôn chức vô địch ngay khi vừa thăng hạng ở mùa giải 1997-1998, thành tích gắn liền với huấn luyện viên danh tiếng Otto Rehhagel. Đội bóng này từng góp mặt ở tứ kết Champions League mùa giải 1998-1999 hay Cúp UEFA mùa giải 1982, 2001. Đây cũng từng là nơi mà nhiều cầu thủ nổi tiếng của bóng đá thế giới đã từng gắn bó, điển hình Fritz Walter (người hùng của Đức ở World Cup 1954, được đặt tên cho sân vận động của Kaiserslautern), Andreas Brehme, Mario Basler, Klaus Toppmoeller, Youri Djorkaeff, Michael Ballack hay Miroslav Klose.
Không nổi tiếng và giàu thành tích như Freiburg nhưng St. Pauli là một đội bóng hết sức đặc biệt. Đại bản doanh của câu lạc bộ này nằm ở quận St. Pauli của thành phố Hamburg với khu phố đèn đỏ nổi tiếng, được mệnh danh là „thủ đô tình dục của thế giới“. Các nhóm cổ động viên của St. Pauli cũng rất đình đám, rất manh động đến mức quá khích. Một logo nổi tiếng của đội bóng này là hình chiếc đầu lâu với cặp xương vắt chéo, vốn được in lên cả áo thi đấu, xe bus lẫn sân vận động Millerntor. Đây là mùa giải thứ tám St. Pauli được tham dự Bundesliga. Quãng thời gian dự Bundesliga liên tục dài nhất của St. Pauli là ba mùa, từ 1988-1989 đến 1990-1991.
Sự trở về của Kaiserslautern sau ba năm xa cách mang lại cho Bundesliga một đội bóng giàu truyền thống và nhiều tham vọng. Trong khi đó, sự trở lại của St. Pauli mang đến một bầu không khí vui vẻ và sự hiếu kỳ cho giải đấu số một của bóng đá Đức vốn sẽ chính thức khai màn vào đêm thứ sáu tới, bằng trận đấu giữa Bayern và Wolfsburg ở Allianz Arena.
H.M.C