thethaovanhoa.vn

Vẫn còn 16 cơ sở “bức tử” sông Đáy, sông Nhuệ

17/08/2010 11:22 GMT+7

Do nhiều nguyên nhân, dẫn tới môi trường lưu vực sông Đáy, sông Nhuệ bị suy thoái. Mặc dù Đề án bảo vệ môi trường dành cho 2 con sông này đã được triển khai được gần 3 năm.

(TT&VH) - Tổng Cục Môi trường (Bộ TN&MT) cho biết: “Đề án bảo vệ môi trường lưu vực sông Nhuệ, sông Đáy đến năm 2020”, đã triển khai được gần 3 năm, song do năng lực quản lý bất cập, việc triển khai các dự án cụ thể tại các địa phương chưa đúng mức, nhất là sự phối hợp giữa các Bộ và các địa phương trên lưu vực sông chưa đồng bộ, dẫn tới sự suy thoái môi trường lưu vực 2 con sông này vẫn có nguy cơ gia tăng.


Nguồn: Internet
Lưu vực sông Nhuệ, sông Đáy có diện tích tự nhiên gần 7.700km2 chảy qua Hà Nội, Hà Nam, Nam Định, Hòa Bình và Ninh Bình, hiện có tới 4.000 doanh nghiệp, hơn 450 làng nghề và 10 triệu dân cư sản xuất kinh doanh và sinh sống trên lưu vực, ước tính mỗi ngày xả vào sông gần 30.000 tấn chất ô nhiễm, trong đó nước thải sinh hoạt 15.000 tấn và hầu hết chưa qua xử lý. Bởi vậy, phần lớn nước ở lưu vực sông Nhuệ, sông Đáy ô nhiễm nghiêm trọng, với các chỉ tiêu BOD5, COD, NH4... cao hơn tiêu chuẩn cho phép nhiều lần.

Sau khi Ủy ban sông Nhuệ, sông Đáy được thành lập (ngày 31/8/2009), bước đầu Bộ TN&MT đã tổ chức 2 đoàn thanh tra, kiểm tra công tác bảo vệ môi trường tại 135 cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn các tỉnh thuộc lưu vực 2 con sông, đã tiến hành xử lý 101 cơ sở vi phạm Luật Bảo vệ môi trường với tổng mức phạt 1,8 tỷ đồng. Nhưng đến nay 5 tỉnh và thành phố vẫn chưa xử lý dứt điểm 16 cơ sở gây ô nhiễm nghiêm trọng trên địa bàn thuộc danh mục theo Quyết định số 64/2003/QĐ- TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Văn Hào
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN