thethaovanhoa.vn

Venice: Nghìn năm mới có một "cô lái đò"

16/08/2010 14:55 GMT+7

Thành phố Venice của Italia cuối cùng đã phá vỡ truyền thống kéo dài nhiều thế kỷ bằng việc chấp nhận có nữ lái đò đầu tiên trong lịch sử.

(TT&VH) - Thành phố Venice của Italia cuối cùng đã phá vỡ truyền thống kéo dài nhiều thế kỷ bằng việc chấp nhận có nữ lái đò đầu tiên trong lịch sử.

Vượt cạn còn làm được, huống chi chèo đò

Báo chí Italia cho biết chị Giorgia Boscolo, 24 tuổi, đã vượt qua các bài thi cuối cùng hôm 14/8 để được ghi tên vào danh sách chính thức những người được lái đò chuyên nghiệp ở Venice.

Đây là nỗ lực tuyệt vời của Boscolo nếu biết rằng chỉ trong vòng một năm trời bà mẹ có hai đứa con này đã vừa lo toan việc nhà, vừa học cách chèo đò qua ma trận các con kênh ở Venice, vừa phải tham gia các lớp học về tiếng Anh và kiến thức du lịch. Tuy nhiên điều đặc biệt hơn cả nằm ở chỗ đây là lần đầu tiên có một phụ nữ được lái đò, kể từ khi những con đò gondola bắt đầu ngược xuôi tại Venice từ năm 1094.

Boscolo cho biết chị đã thừa hưởng tình yêu về những chiếc đò gondola từ cha đẻ Dante, người đã có 40 năm chèo lái con đò dài gần 10m của ông. Khi còn nhỏ, Boscolo đã nhiều lần ngắm nhìn cha chèo đò một cách thích thú. Chị thổ lộ với tờ Telegraph:“Tôi luôn yêu những con đò gondola và không giống như ba người chị gái, tôi thích đi chèo thuyền cùng cha mình hơn là đi chơi với bạn bè. Tôi rất vui vì là nữ lái đò đầu tiên. Tôi có cảm giác như mình đã tới mảnh đất trong mơ và tôi đang rất vui mừng vì đã hoàn thành một tham vọng đặt ra từ khi còn nhỏ”.

Chị cũng nói thêm rằng con đường tới nghề lái đò không hề đơn giản. “Nhiều anh chàng đã đùa cợt và nói với tôi rằng phụ nữ sẽ không thể kiểm soát một con đò dài và nặng như gondola. Tuy nhiên tôi đã nói với họ rằng tôi đã sinh hai đứa con và chuyện đó khó khăn hơn nhiều so với việc chèo đò” - Boscolo nói. Bản thân cha đẻ Boscolo, người mới nghỉ hưu hồi năm ngoái, đã luôn muốn truyền nghề cho chị, qua đó phá vỡ truyền thống là các lái đò chỉ truyền nghề cho con trai. Giờ đây chị rất hãnh diện được mặc áo sơ mi kẻ sọc trắng đen, quần đen, trang phục theo quy định của các lái đò.

Một nghề không đơn giản

Cần phải nói thêm một chút về gondola. Đây là loại đò truyền thống, đáy bằng khá thịnh hành ở Venice. Trong nhiều thế kỷ, gondola là phương tiện giao thông chính và phổ biến nhất Venice. Đã có ước tính rằng trong thế kỷ 17 và 18 có từ 8.000- 10.000 con đò gondola hoạt động. Ngày nay chỉ còn hơn 400 con đò như vậy, gần như toàn bộ để phục vụ du khách. Chỉ một số ít phục vụ nhu cầu đi lại của người Venice hoặc dùng trong các cuộc đua chèo đò.

Đò gondola được làm thủ công, sử dụng 8 loại gỗ khác nhau (linh sam, sồi, anh đào, óc chó, du, gụ, thông và đoan) và gồm 280 mảnh ghép lại. Mái chèo được làm từ gỗ sồi. Khác với những gì người ta vẫn lầm tưởng, lái đò gondola không dùng sào chống vì mực nước ở Venice rất sâu.

Nghề lái đò gondola được kiểm soát bởi một hiệp hội. Hiệp hội này ban hành một lượng chứng chỉ hành nghề hạn chế và các lái đò chỉ có được chứng chỉ này sau một thời gian dài huấn luyện, tập sự. Họ cũng phải được kiểm tra kiến thức về những công trình lịch sử, các điểm thu hút du lịch chính ở Venice. Họ còn phải biết ngoại ngữ và quan trọng nhất là có kỹ năng lái đò tốt, điều đặc biệt cần thiết khi di chuyển dọc theo các con kênh hẹp ở Venice.

Cánh cửa hẹp cho phụ nữ

Trước tin Venice đã có nữ lái đò đầu tiên, Thị trưởng Giorgio Orsoni nói rằng ông rất vui và ông bày tỏ hy vọng sẽ có nhiều nữ lái đò khác trong tương lai.

Song không phải ai cũng đồng ý với lời của ngài thị trưởng. Ngoài Boscolo, hai phụ nữ khác cũng đã tham gia khóa đào tạo lái đò cùng thời gian với chị. Họ là Alessandra Taddei, thành viên một CLB chèo thuyền Venice và Alexandra Hai, một phụ nữ mang hai quốc tịch Mỹ Đức, đã nỗ lực suốt 12 năm qua để trở thành lái đò ở Venice. Tuy nhiên cả hai người đều thất bại.

Alexandra Hai đã 4 lần tìm cách thi giành chứng chỉ hành nghề chèo đò. Chị đã điều khiển đò thành thạo dọc theo các con kênh của Venice và thể hiện các kỹ năng lái tốt. Tuy nhiên chưa lần nào Alexandra Hai đạt ý nguyện và theo lời chị, nguyên nhân do các giám khảo “quá đỗi khắt khe”. Alexandra Hai cáo buộc hiệp hội lái đò Venice đã cố tình đánh trượt chị chỉ vì vấn đề giới tính. Song hiệp hội đã bác bỏ cáo buộc này, nói rằng chị chưa đạt các tiêu chí do họ đề ra.

Tường Linh
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN