
10 điều gây tiếc nuối của chung kết HHVN 2010
Sau hai năm, khán giả cả nước mới lại được theo dõi cuộc thi nhan sắc có quy một và lịch sử lâu đời bậc nhất Quốc gia. Ngoài những ấn tượng tốt đẹp, bên cạnh đó đêm chung kết HHVN còn những điểm trừ đáng nói.
Sau hai năm, khán giả cả nước mới lại được theo dõi cuộc thi nhan sắc có quy một và lịch sử lâu đời bậc nhất Quốc gia. Trải qua nhiều cung bậc cảm xúc cùng các thí sinh, nhiều dấu ấn đẹp đã đọng lại trong lòng người hâm mộ. Bên cạnh đó, cũng còn những điểm trừ đáng nói!
>> Chuyên đề: Hoa hậu Việt Nam 2010
1. Con số thí sinh bước vào vòng trongVòng chung kết cuộc thi HHVN năm nay có 37 thí sinh tất cả. Đó là một con số vừa phải cho một quộc thi quy mô quốc gia. Việc BTC cuộc thi quyết định để 20 người đi tiếp – 17 người dừng bước trong phần thi trang phục dạ hội là điều khiến nhiều người cảm thấy khá hụt hẫng...
37 thí sinh HHVN trong trang phục áo dài
Thứ nhất, con số bước vào vòng trong lớn hơn số người dừng bước dễ gây sự “tủi thân” cho 17 cô gái kém may mắn này. Ở những cuộc thi quy mô thế giới, số lượng thí sinh cao gấp đôi, thậm chí gấp ba lần nhưng những cô gái được xướng tên vào vòng trong cũng chỉ từ 15 đến 20 người. Cần lưu ý rằng, số lượng top càng nhỏ, thì càng khiến cho khán giả dễ nhớ, và vị trí “top” cũng trở nên có giá trị hơn, đồng thời cũng đòi hỏi BGK phải lựa chọn kĩ càng hơn.2. Những cái tên sớm dừng bướcHuỳnh Bích Phương, Tôn Nữ Na Uy, Lê Nhã Uyên, Đào Mai Uyên Thảo là những người đẹp được đánh giá khá cao ngay từ khi cuộc thi mới bắt đầu, nhưng họ đều không may mắn. Bích Phương mang vẻ đẹp dịu dạng, đằm thắm mà vẫn hiện đại, một “phiên bản” của Trương Tử Lâm giành danh hiệu được khán giả yêu thích nhất là điều không nằm ngoài dự đoán. Hai cô gái Huế khuôn mặt hoàn hảo, nhiều tài năng để lại ấn tượng mạnh mẽ trong lòng khán giả. Một Uyên Thảo hồn nhiên, dễ thương và luôn tràn đầy tự tin… sẽ là những dấu ấn không thể nào quên của HHVN 2010.
Huỳnh Bích Phương, Tôn Nữ Na Uy, Lê Nhã Uyên sớm dừng bước ở top 20
Một điều đáng lưu ý, top 10 HHVN 2010 có 2 thí sinh thấp nhất là Trương Tùng Lam và Phí Thị Thuỳ Linh, cả hai đều cao 1m69. Số còn lại đều cao trên 1m70. Phải chăng chiều cao là một yếu tố rất quan trọng đối với tiêu chí của cuộc thi năm nay?3. Phần thi ứng xửCần chú ý rằng không chỉ đương kim HH là người có cơ hội đại diện cho quốc gia tham gia các cuộc thi quốc tế, cả 5 thí sinh trong top 5 đều là những người đủ tiêu chuẩn tham gia các cuộc thi sắc đẹp quốc tế với các quy mô khác nhau. Nếu với kỹ năng ứng xử như vậy, các thí sinh của chúng ta sẽ xoay xở ra sao tại đấu trường quốc tế?
Á hậu 1 Vũ Hoàng My trả lời ứng xử Những cuộc thi như HH Hoàn vũ, HH Trái đất… phần thi ứng xử thí sinh có thể nói tiếng mẹ đẻ, nhưng có tính thời gian trả lời. HH không được phép trả lời quá thời gian quy định, chưa bàn đến nội dung câu trả lời.Còn cuộc thi HH Thế giới, sẽ rất thiệt thòi nếu bạn không biết nói tiếng Anh, thậm chí MC khi phỏng vấn từng người trong top cuối cùng, có thể sẽ… bỏ qua bạn để tránh mất thời gian chỉ vì bạn không biết sử dụng ngôn ngữ quốc tế.Các thí sinh của Việt Nam cần được chú trọng đào tạo, rèn luyện kỹ năng trả lời ứng xử. Phần đông các người đẹp đều rất bẽn lẽn, ngập ngừng, nói không nên lời, hoặc trả lời dài dòng, không đúng vấn đề, hoặc trả lời quá “cụt”, gây cảm giác hẫng cho người xem. Đó là chưa kể các thí sinh của chúng ta không bị giới hạn thời gian trả lời, cũng chưa đòi hỏi yếu tố ngoại ngữ.4. MC gây thất vọngẢo thuật gia Ngô Mỹ Uyên thực sự làm cho người hâm mộ khá hẫng. Trái với những gì cô đã thể hiện tại Miss Universe 2008, Ngô Mỹ Uyên nói nhịu, nói ngọng, nói hớ khá nhiều. Chất giọng của Ngô Mỹ Uyên cũng không được nữ tính và thuần Việt cho lắm. Có lẽ cô hợp với các sân khấu cần MC biết sử dụng ngoại ngữ hơn.MC Anh Tuấn là gương mặt quá quen thuộc với khán giả, quen thuôc đến mức… hơi nhàm chán. Không mắc nhiều lỗi nhưng cách dẫn của Anh Tuấn thiếu một cái gì đó hài hước, lôi cuốn khán giả. Người xem có cảm giác Anh Tuấn đang “trả bài” khi lên lớp.Việt Nam không thiếu các MC tài năng, những gương mặt cả mới lẫn cũ. Hãy tạo ra những cơ hội mới, những sự lựa chọn mới để thay đổi không khí một cuộc thi trực tiếp như vậy.5. Chỗ ngồi dành cho cựu Hoa hậuCó thể nhận thấy các cựu HH Mai Phương, Nguyễn Thị Huyền, Mai Phương Thuý, Thuỳ Dung ngồi ở vị trí khá… xa sân khấu, chìm khuất giữa biển người. Nếu không có chiếc vương miện của Thùy Dung, khán giả cũng khó nhận ra những giai nhân Việt Nam một thuở.Ở các kỳ HH trước, các cựu HH bao giờ cũng được xuất hiện thật trang trọng, có thể qua một vài tiết mục văn nghệ, hay phần giới thiệu, phỏng vấn, trao hoa… Nhưng năm nay chỉ có Nguyễn Thị Huyền được phỏng vấn và Mai Phương Thuý trao giải cho thí sinh có gương mặt khả ái – Miss Euro Window.Đồng ý rằng cựu HH cũng là người bình thường, nhưng dẫu sao, với danh hiệu mà họ đã đạt được, cùng những đóng góp cho xã hội, nên chăng có một chỗ ngồi trang trọng hơn cho các cựu HH Việt Nam?6. Video clip về cựu Hoa hậuMột dấu hỏi lớn cần đặt ra trong phần video clip ghi hình tất cả các cựu HHVN. Không có hình ảnh của HHVN 2000 Phan Thu Ngân, bù lại HHVN 2008 Thuỳ Dung xuất hiện 2 lần, vào phần của năm 2008 và 2000 thay cho Phan Thu Ngân?
Danh sách các HHVN thiếu Phan Thu Ngân? 7. Nhạc nềnPhần nhạc nền trình diễn áo dài và trang phục dạ hội giống như nhạc của các chương trình “khám phá đại dương” trên truyền hình. Nếu nghe lâu, kết hợp với giọng đọc kém hấp dẫn của 2 MC sẽ gây cảm giác mệt mỏi cho khán giả.Bù lại, phần nhạc nền của phần trình diễn trang phục áo tắm là sự kết hợp nhạc nền ca khúc Tình cho em của ca sĩ Hồ Ngọc Hà ngay sau tiết mục của cô, để lại khá nhiều ấn tượng cho khán giả.Nhạc nền trong phần công bố ngôi vị Á hậu và Hoa hậu không hề tạo sự gay cấn, mà lại mang giai điệu tươi vui, phấn khởi và sôi nổi giống như nhạc thường thấy trên sàn catwalk.8. Biển ghi giải thưởngTrước khi cuộc thi diễn ra, trên các trang báo lớn nhỏ, ai ai cũng thấy đăng tải giải thưởng dành cho tân HHVN. Một số tiền khá lớn cùng quà tặng của nhà tài trợ. Có khi độc giả chỉ đọc qua một lần là nhớ, thậm chí nhiều người cũng không mấy bận tâm đến số lượng tiền là bao nhiêu!
Sự xuất hiện của tấm biển 500 triệu đồng có thật sự cần thiết? Ấy vậy nhưng đã thành thông lệ, nhất định HHVN sẽ được trao: Hoa, dải băng danh hiệu, vương trượng, vương miện và tấm biển ghi: “xyz triệu đồng”. Ôm một bó hoa to, đầu đội vương miện, tay phải cầm vương trượng, tay trái cầm tấm biển, đâu phải cứ như vậy khán giả mới có thể biết giải thưởng của HH? HH cũng không còn tay nào để gửi lời chào khán giả, gửi một nụ hôn gió hay cất những bước đi vẫy chào đầu tiên trong cương vị mới nữa!9. Tấm biển quảng cáoSân khấu HHVN 2010 hoành tráng, rộng và đẹp. Nhưng phần trọng tâm, là nơi tất cả các thí sinh trình diễn, các ca sĩ biểu diễn lại xuất hiện một màn hình quảng cáo rất to. Đơn vị tổ chức đã quá chú trọng đến vấn đề quảng cáo, logo của BTC, UBND tỉnh Quảng Ninh, các đơn vị tài trợ… đâu phải thiếu cái màn hình đó thì không ai biết đến?
Biển quảng cáo là tâm điểm của các màn trình diễn?
Cũng đi kèm với tấm biển quảng cáo là dãy bậc thang lên xuống gồm 9 bậc, vừa làm mất thời gian khi trình diễn của thí sinh, vừa gây cản trở các người đẹp với những đôi giày cao gót cùng những bộ trang phục dạ hội cầu kỳ.10. Kênh truyền hình trực tiếpHai năm một lần, cuộc thi HH mang tầm cỡ quốc gia mới được tổ chức, đi kèm với đó là biết bao sự háo hức, mong đợi của khán giả. Ngược với thông lệ các kỳ HH trước, năm nay Đài TH Việt Nam không tường thuật trực tiếp sự kiện Văn hoá có ý nghĩa rất lớn này.Khán giả bằng nhiều cách, cố gắng xem cho bằng được cuộc thi mà mình mong đợi. Người xem qua mạng internet, người dò kênh địa phương, người xem tường thuật qua báo. Vì mức sống của phần đông người dân Việt Nam (ngay cả ở Thủ đô) còn thấp, chưa có điều kiện lắp đặt truyền hình cáp VTC nên chắc chắn, năm nay nhiều người phải bỏ lỡ sự kiện hấp dẫn này trong sự tiếc nuối.
Theo2Sao
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN