Người phát ngôn Bộ Y tế Trung Quốc Đặng Hải Hoa đã tổ chức họp báo cho biết không tìm thấy bằng chứng trong sữa do công ty Synutra của Trung Quốc sản xuất gây sự phát triển bất thường cho 3 trẻ sơ sinh.
Kết quả của cuộc điều tra sơ bộ do các chuyên gia an toàn thực phẩm thuộc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa bệnh tật (CDC) của Trung Quốc tiến hành cho thấy cặn sữa mà 3 bé gái sơ sinh đã sử dụng, cũng như 42 mẫu sữa của công ty Synutra đang bán trên thị trường và 31 mẫu sữa của các nhà sản xuất khác nhau đều có hàm lượng hormone ở mức an toàn cho phép. Theo các bác sĩ trực tiếp khám cho 3 bé gái sơ sinh kể trên, hiện tượng "dậy thì sớm" ở các em là không đáng lo ngại.