thethaovanhoa.vn

Ấn Độ phản đối kết luận liên quan đến loại virus kháng thuốc

14/08/2010 16:18 GMT+7

Khi tạp chí y học Lancet đưa tin về việc các nhà khoa học Anh tìm thấy một loại virus chứa gene NDM-1 có khả năng kháng lại nhiều loại kháng sinh có gốc tích tại Ấn Độ,chính quyền New Delhi đã đưa ra tuyên bố phản đối.

(TT&VH) - Không lâu sau khi tạp chí y học Lancet đưa tin về việc các nhà khoa học Anh tìm thấy một loại virus chứa gene NDM-1 có khả năng kháng lại nhiều loại kháng sinh có gốc tích tại Ấn Độ, chính quyền New Delhi đã chính thức đưa ra tuyên bố phản đối. Theo họ, công trình nghiên cứu trên chứa nhiều thông tin sai lạc và có ý đồ gây sợ hãi, khiến người ta tránh xa Ấn Độ.

Cáo buộc không công bằng với Ấn Độ

Trong bài viết đăng trên tạp chí Lancet, các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Cardiff, Anh, cùng với Cơ quan bảo vệ sức khỏe (HPA) và các đồng nghiệp quốc tế nói rằng họ đã tìm thấy loại gene mới mang tên New Delhi metallo-betalactamase (NDM-1), vốn có thể giúp vi khuẩn chống được gần như mọi loại kháng sinh.

Các trường hợp nhiễm vi khuẩn mang gene NDM-1 ở Anh được báo cáo đã tăng lên con số 50 trường hợp và gene đáng sợ này còn xuất hiện ở cả Australia. Các nhà nghiên cứu nói rằng một số bệnh nhân tới Ấn Độ và Pakistan để thực hiện những hoạt động phẫu thuật thẩm mỹ. Kết quả là tiền mất tật mang, họ trở về nước cùng vi khuẩn mang gene NDM-1.


Bài viết đăng trên Lancet về NDM-1 đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng
khoa học, đồng thời tạo nên một làn sóng sợ hãi siêu bệnh trong dư luận
Tuy nhiên Bộ Y tế Ấn Độ đã khẳng định việc loan báo NDM-1 có gốc Ấn Độ là một chiêu “giật gân gây sốc” và không công bằng. Ấn Độ cho rằng NDM-1 là một hiện tượng mang tính toàn cầu và cáo buộc tạp chí Lancet đã vẽ nên một bức tranh đáng sợ nhưng lại không dựa trên các dữ liệu khoa học.

Theo Bộ Y tế Ấn Độ, nghiên cứu được đăng trên Lancet đã nhận tài trợ từ 2 công ty dược Wellcome Trust và Wyeth, vốn sản xuất kháng sinh chữa trị cho một số trường hợp nhiễm bệnh.

Nhà khoa học Karthikeyan Kumarasamy, người tham gia nghiên cứu cho biết một số đoạn trong bài báo không phải ý kiến của mình và đã được thêm vào khi chưa xin phép ông. “Tôi không đồng tình với đoạn cuối trong bài viết, với nội dung khuyến cáo người ta tránh không tiến hành phẫu thuật tại Ấn Độ. Trong khi tôi thực hiện các hoạt động nghiên cứu khoa học, tác giả bài viết Timothy R Walsh ở Đại học Cardiff là người chỉnh sửa bài báo” - ông nói với hãng tin Times of India.

“Họ đã thổi phồng thực tế”

Trung tâm Quốc gia Kiểm soát Bệnh tật (NCDC) của Ấn Độ đã có cuộc họp khẩn hôm 12/8 để thảo luận về bài viết trên Lancet và đánh giá nó chứa đựng những “thành kiến nghiêm trọng” chống lại Ấn Độ.

Siêu virút - sản phẩm của con người

Từ khi kháng sinh penicillin xuất hiện tới nay, vi khuẩn cũng bắt đầu xuất hiện thêm khả năng kháng thuốc (nhờn thuốc). Nguyên nhân do sự phổ biến của các loại kháng sinh trong xã hội và thói quen tự chữa bệnh của người dân.

Những gene như NDM-1 được đánh giá là nguy hiểm do nó có thể dễ dàng được lan truyền giữa nhiều loại vi khuẩn khác nhau. Nếu NDM-1 kết hợp với một vi khuẩn đã có khả năng chống đa kháng sinh, nó sẽ tạo nên một căn bệnh người ta không thể chữa trị

“Hiện chúng tôi vẫn chưa quyết định có nên viết thư cho tổng biên tập tạp chí (Lancet) hay không nhưng chúng tôi đã lên án và không đồng tình với các kết luận trong bài viết và các ảnh hưởng do bài báo gây ra”
- Giám đốc Hội đồng Nghiên cứu Y học Ấn Độ, tiến sĩ V. M. Katoch tuyên bố.


Các nhà khoa học Ấn Độ chỉ ra rằng việc phát hiện gene NDM-1 thực sự không to tát như người ta vẫn nghĩ. “Có vài loại vi khuẩn chống đa kháng sinh như vậy đã được tìm thấy ở Anh và Mỹ. Thực tế một vài vi khuẩn trong số đó còn nguy hiểm hơn nhiều vi khuẩn chứa gene chống đa kháng sinh NDM- 1 mới được tìm thấy. Tuy nhiên mọi thứ đã trở nên to chuyện khi người ta nói nó có nguồn gốc từ Ấn Độ. Họ đã thổi phồng thực tế” - PM Bhargava, cựu Giám đốc Trung tâm nghiên cứu Tế bào và Sinh học phân tử có trụ sở ở Hyderabad nhận xét.

Nếu bệnh AIDS cũng gắn với tên nước Mỹ…

Dòng chữ New Delhi trong tên của gene nguy hiểm cũng bị chỉ trích nặng nề. “Người ta nghĩ sao nếu bệnh AIDS được gắn với tên của nước Mỹ? Hay MRSA gắn với Anh? Tại sao chỉ có cái tên của Ấn Độ bị gắn với siêu bệnh mới?” - bác sĩ phẫu thuật Naresh Trehan chất vấn.

Điều khiến các bác sĩ ngạc nhiên hơn là bài báo xuất hiện không lâu sau một báo cáo của Tổ chức Phẫu thuật Thẩm mỹ Quốc tế, xếp hạng Ấn Độ đứng trong tốp 5 quốc gia có các quy trình phẫu thuật thẩm mỹ hàng đầu thế giới.

Tường Linh
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN