
Sức ép của kỳ vọng
“Vượt qua mọi kỳ vọng”, đó là dòng chữ trên tấm biển quảng cáo PGA Mỹ, tổ chức đại diện cho các HLV golf chuyên nghiệp ở Mỹ và cũng là đơn vị bảo trợ cho giải đấu lớn cuối cùng của năm, USPGA.
(TT&VH cuối tuần) - “Vượt qua mọi kỳ vọng”, đó là dòng chữ trên tấm biển quảng cáo PGA Mỹ, tổ chức đại diện cho các HLV golf chuyên nghiệp ở Mỹ và cũng là đơn vị bảo trợ cho giải đấu lớn cuối cùng của năm, USPGA.
Trong khi tấm biển quảng cáo đó muốn nói tới việc đào tạo những tay golf nghiệp dư trở thành chuyên nghiệp, “vượt qua mọi kỳ vọng”, thì thật tình cờ, nó cũng đúng với cả các tay golf chuyên nghiệp tham gia giải USPGA từ ngày 12/8 tại sân Whistling Straits ở New Haven, Wisconsin. Người hâm mộ rất chờ đợi “vinh quang cuối cùng” của mùa giải này, với kỳ vọng đặt lên vai những tên tuổi lớn nhất.
 Sự kỳ vọng của công chúng cũng gây áp lực với các tay golf, Ảnh Getty |
Tuy nhiên, trong khi Tiger Woods vẫn đang giữ vị trí số 1 thế giới một cách mong manh, sự chờ đợi lại chưa bao giờ nhiều lo lắng đến như thế. Trước kia, những giải đấu thành công liên tiếp đã khiến Woods luôn là cái tên được người hâm mộ tìm kiếm đầu tiên trong danh sách các tay golf dẫn đầu. Nhưng sau màn trình diễn tệ hại ở giải WGC Invitational ở Firestone, Ohio tuần trước, nhiều người bày tỏ sự nghi ngờ về khả năng anh có thể làm nên trò trống ở PGA.
Nhiệm vụ của Woods ở USPGA trước hết có lẽ là nhắc mọi người rằng anh vẫn là tay golf số 1 thế giới. Không có gì khó hiểu khi trong cuộc họp báo trước giải của anh, Woods nói rất nhiều về sự tự tin, chứ không phải phong độ hiện thời. “Cuộc sống đã tốt hơn rất nhiều với tôi”, tay golf đã đánh 18 gậy nhiều hơn số gậy chuẩn và 30 gậy hơn người về nhất Chủ nhật tuần trước nói. “Tôi đã sẵn sàng và tôi chờ đợi mình sẽ làm được”.
Điều may mắn cho Woods là anh, với 14 danh hiệu lớn đã giành được, không phải là người duy nhất phải đối phó với áp lực của kỳ vọng. Nhà vô địch US Open Graeme McDowell cũng đang đứng trước sức ép tương tự. Kể từ khi vô địch ở Pebble Beach vào tháng 6, tay golf người Ireland luôn được coi là ứng viên hàng đầu ở hàng loạt các giải lớn: Scotland mở rộng, nơi anh từng đăng quang, giải Anh mở rộng và Ireland mở rộng, sân nhà của McDowell. Tay golf 31 tuổi này đã làm khá tốt sau chiến thắng lớn đầu tiên ở US Open, nhưng anh lại đánh mất dần phong độ do sức ép của kỳ vọng. Thành tích gần nhất của McDowell phản ánh điều đó: 21 ở Loch Lomond, 23 ở St Andrews và 31 ở Killarney.
“Tôi luôn nhận thấy rằng kỳ vọng là hết sức nguy hiểm - McDowell nói - “Lần này tôi sẽ không tự gây thêm áp lực cho mình. Tôi sẽ cố gắng chơi tốt nhất và sẽ nghỉ ngơi 4 tuần để hồi phục lại năng lượng chuẩn bị cho một năm rất quan trọng với tôi, kết thúc bằng Ryder Cup và Race to Dubai”. Tại Ryder Cup lần này, McDowell sẽ là một trong những thành viên chủ chốt của đội châu Âu, nhiều khả năng anh sẽ chơi cả 5 vòng thay vì chỉ góp mặt cho đủ số như ở lần ra mắt tại Ryder Cup 2 năm trước.
Padraig Harrington, tay golf người Ireland 38 tuổi, từng vô địch 3 giải lớn, chia sẻ trải nghiệm về áp lực với McDowell: “Gánh nặng luôn rất đáng kể sau khi bạn vô địch một giải lớn. Áp lực sẽ nặng nề hơn nhiều và bạn phải luôn chơi tốt, ít nhất là đối với công chúng và truyền thông. Điều bạn cần lúc đó là bình tĩnh lại, chơi đúng như mình vẫn chơi. Sự kỳ vọng khiến nhiều người tin rằng khi bạn đã có thành tích ở một giải lớn, bạn sẽ không phạm sai lầm nữa. Trên thực tế, điều đó không bao giờ xảy ra”.
Quả thật, màn trình diễn tuyệt vời của Louis Oosthuizen ở giải Anh mở rộng tại St Andrews tháng trước cho thấy các sân golf có thể rộng mở như thế nào, gần như là với bất cứ tay golf triển vọng nào ở bất cứ thời điểm nào, chứ không phải chỉ là nơi thống trị của những tên tuổi lớn. Sergio Garcia, từng được coi là một trong những tay golf triển vọng nhất châu Âu, đã sa sút rất nhanh và tuyên bố anh cần nghỉ ngơi 2 tháng sau giải lần này để khởi động lại sự nghiệp của mình. Phil Mickelson thì đứng trước sức ép trở thành tay golf số 1 thế giới, dù điều kiện sức khỏe của anh hiện giờ không phải là hoàn hảo.
Với những vấn đề khác nhau, những kỳ vọng khác nhau và rất nhiều gánh nặng, USPGA không thể đáng chờ đợi hơn.
Trần Trọng
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN