|
Thông tin trận đấu
Na Uy: Knudsen – Hogli, Hangeland, Waehler (Dernidov 46`), Rijse – Pedersen, Grindheim (Jan Soli 62`), Huseklepp, Bjorn Rijse (Skjelbred 87`), Hauger (Jenssen 90`+3) – Abdelaouer (Ruud 46`) Pháp: Ruffier – Fanni, Mexes, Rami, Cissokho – Nasri (Briand 79`), M`Vila (Cabaye 79`), Sissoko (Lass Diarra 46`), N`Zogbia (Ben Arfa 46`) – Remy, Hoarau (Benzema 61`). Bàn thắng: Huseklepp 51`, 71`; Ben Arfa 48`
Những con số cho kỷ nguyên mới
1 Với đội hình bao gồm phần lớn là các cầu thủ chơi ở Ligue 1, giải VĐQG đầu tiên khởi tranh trong số 5 giải VĐ hàng đầu châu Âu, thể lực không phải vấn đề với đội Pháp. Thế nhưng trong số những cầu thủ ra sân rạng sáng qua, cũng có những người chơi trận chính thức đầu tiên của mùa giải: Mexes (chơi tại Serie A), N`Zogbia và Nasri (Premier League). Vào hiệp 2, đến lượt Lassana Diarra, Benzema (Liga) và Menez (Serie A) “ra mắt”. 3 Với
3 trận thua liên tiếp, Pháp đã tái hiện “thành tích” tồi tệ nhất trong lịch sử từng trải qua sau 18 năm. Thất bại trước Na Uy đến sau 2 trận thua trước đó ở World Cup 2010 dưới thời HLV Raymond Domenech (thua Mexico 0-2 và Nam Phi 1-2), và đó là điều đã không xảy ra kể từ năm 1992, khi Pháp nhận 3 thất bại liên tiếp trước Đan Mạch (1-2, ngày 17/6), Brazil (0-2, 26/8) và Bulgaria (0-2, 9/9)
8 Có đến 8,2 triệu khán giả truyền hình đã theo dõi trận giao hữu Na Uy – Pháp. Kênh truyền hình TF1 tuyên bố số thuê bao của họ theo dõi trận đấu này lên đến 44,2%
23 Độ tuổi trung bình của đội hình tuyển Pháp trong trận giao hữu với Na Uy chỉ là trên 23, và điều này gợi nhớ đến đội hình mà HLV Domenech đã triệu tập trong trận đầu dưới triều đại của mình (hòa 1-1 với Bosnia&Herzegovina vào tháng 8/2004), với độ tuổi trung bình gần 25. Đội hình xuất phát ở trận gặp Na Uy có số lần khoác áo ĐTQG trung bình không vượt quá con số… 3, và có đến 6 cầu thủ chưa từng ra sân trong màu áo “Les Bleus”. Tương tự, ở trận đầu tiên dưới thời Domenech, 11 cầu thủ đá chính của Pháp chỉ sở hữu số lần khoác áo ĐTQG là… 16, với 4 người lần đầu được ra sân. |