(Đề cử) Dự án nạo vét bùn Hồ Gươm bằng công nghệ Đức, và kế hoạch thực hiện các dự án “xã hội hóa” cải tạo hồ tại nội thành Thủ đô đã làm nức lòng người dân Hà Nội vì đã, đang và sẽ mang lại vẻ đẹp lung linh của Hà Nội - thành phố của các sông, hồ...
* Từ dự án nạo vét bùn Hồ Gươm
Vào cuối tháng 11/2009, việc thử nghiệm nạo hút bùn Hồ Gươm bằng công nghệ Đức đã được thành phố Hà Nội triển khai. Sau gần 100 ngày nạo vét dưới sự giám sát của các chuyên gia Đức đã có trên 1.000 m2 (1/10 diện tích Hồ Gươm) mặt nước Hồ Gươm được làm sạch. Trước đó, tháng 6/2009, công nghệ này được ứng dụng thành công vào việc nạo vét bùn trong Ao cá Bác Hồ.
Theo đó, phía Đức sẽ dùng máy hút bùn ngầm Sediturtle hút hỗn hợp bùn (20-40%) và nước, sau đó, hỗn hợp bùn - nước tiếp tục được ép thành viên.

Với phương pháp này, diện tích mặt thoáng của hồ cải tạo sẽ được chia thành nhiều ô nhỏ và thực hiện hút bùn theo từng ô một. Việc hút bùn không làm lần lượt từng ô mà sẽ tính toán hút các ô khác nhau để tránh những thay đổi đột ngột cho môi trường sống của sinh vật ở đó.

Theo PGS.TS Hà Đình Đức, Chủ nhiệm dự án Phục hồi - ổn định bền vững hồ Hoàn Kiếm, cho biết, ngày nay đáy hồ Gươm là một lớp bùn dày chứa nhiều chất ô nhiễm. Lượng nước cũng như chất lượng nước của hồ đang biến đổi theo chiều hướng tồi tệ. Nếu không được cải tạo, chỉ trong 50 năm nữa, toàn bộ hồ Gươm sẽ biến thành một vùng sinh lầy ô nhiễm.
Trước những ý kiến quan ngại về việc quá trình nạo vét bùn có thể ảnh hưởng đến đời sống của loài rùa quý trong hồ Gươm, ông Hà Đình Đức khẳng định quá trình này không ảnh hưởng đến đời sống của loài rùa bởi khu vực nạo vét đã được ngăn lưới để rùa không thể xâm nhập và hoạt động của máy hút cũng không gây ra nhiều tiếng ồn hay làm xáo trộn thủy lưu.
Với kết quả này, UBND thành phố Hà Nội tiếp tục đề xuất mở rộng nạo vét hồ Gươm và dự kiến sẽ thực hiện toàn bộ tại Hồ Gươm sau Tết Nguyên đán Canh Dần (2/2010). Tuy nhiên, do vướng mắc ở nhiều khâu nên công việc này vẫn chưa được tiến hành, vừa qua, Do thời gian đến Đại lễ 1.000 năm Thăng Long không còn nhiều và mặt bằng khu vực Hồ Gươm đang phải dành cho các dự án chỉnh trang nên dự án hút bùn giai đoạn 2 phải dừng lại đến sau Đại lễ.
* Đến các dự án "xã hội hóa" cải tạo hồ nội thành
Phó Chủ tịch thường trực UBND TP Hà Nội Phí Thái Bình vừa chấp thuận đề xuất của Sở Xây dựng về kế hoạch khởi công các dự án “xã hội hóa” cải tạo hồ tại nội thành Thủ đô, quyết định trước 20/3 sẽ khởi công cải tạo 5 hồ đầu tiên.
Hồ vinh hạnh “mở màn” công cuộc “xã hội hóa” bảo vệ, kè và cải tạo các hồ tại nội thành Thủ đô do Thành ủy, UBND TP Hà Nội kêu gọi là hồ Vục tại phường Long Biên (quận Long Biên), sẽ khởi công vào 13/3.
Đây là một trong 12 hồ được Sở Xây dựng Hà Nội đưa vào danh mục cải tạo giai đoạn I, trong tổng số 45 hồ cần cải tạo trong cả 3 giai đoạn của “công cuộc xã hội hóa” này (1 hồ tại Sơn Tây).

