
Indonesia bắt thủ lĩnh tinh thần nhóm khủng bố JI
Ngày 9/8, cảnh sát chống khủng bố Indonesia đã bắt giữ giáo sĩ Abu Bakar Bashir, thủ lĩnh tinh thần của tổ chức khủng bố Jemaah Islamiah (JI).
(TT&VH) - Ngày 9/8, cảnh sát chống khủng bố Indonesia đã bắt giữ giáo sĩ Abu Bakar Bashir, thủ lĩnh tinh thần của tổ chức khủng bố Jemaah Islamiah (JI). Diễn biến mới cũng cho thấy Indonesia đã tăng cường sức ép lên một nhóm cực đoan mới vừa được Bashir thành lập nhưng rất tích cực trong việc đấu tranh thành lập một quốc gia Hồi giáo. Liên quan đến trại đào tạo khủng bốVụ bắt giữ Abu Bakar Bashir diễn ra sớm ngày 9/8 tại quận Ciamis, Tây Java. Bashir trông có vẻ bình tĩnh khi ông ta tới trụ sở cảnh sát Jakarta trong điều kiện an ninh nghiêm ngặt. "Chuyện này có bàn tay của người Mỹ" - ông tuyên bố với báo giới. Con trai Bashir là Abdul Rohim khẳng định cha mình vô tội. "Cha tôi đang trở lại Solo khi cảnh sát bắt ông và mẹ tôi. Chúng tôi đã cầu xin cảnh sát đối xử tốt với cha mẹ tôi. Ông ấy chỉ thực hiện các nghĩa vụ của mình trong vai trò một người Hồi giáo". Bashir, 72 tuổi, nổi tiếng trong vai trò đồng sáng lập kiêm thủ lĩnh tinh thần của Jemaah Islamiyah, nhóm khủng bố liên quan tới Al-Qaida đã gây ra hàng loạt vụ đánh bom tự sát ở Indonesia, gồm các vụ tấn công Bali hồi năm 2002 làm 202 người thiệt mạng. Bashir lâu nay vẫn bác bỏ các cáo buộc liên quan tới khủng bố. Song ông ta cũng chính là sáng lập viên trường dòng al-Mukmin ở thị trấn Solo, nơi đã giúp sản sinh ra những kẻ đánh bom tự sát kinh khủng nhất nước. Abu Bakar Bashir "kêu oan" trước báo giới, khi bị dẫn giải về trụ sở cảnh sát Jakarta
Vụ bắt giữ Bashir theo sau hàng loạt cuộc tấn công của cảnh sát ở Ciamis, dẫn tới việc 60 nghi phạm khủng bố sa lưới pháp luật, nhiều thùng vũ khí, đạn dược, thuốc nổ bị thu giữ. Đây cũng là lần đầu tiên Bashir bị cáo buộc trực tiếp lên kế hoạch tấn công khủng bố, thay vì khuyến khích những kẻ cực đoan làm việc ác.Phát ngôn viên cảnh sát Indonesia Edward Aritonang thông báo Bashir bị buộc tội giúp thiết lập và cấp vốn cho một trại đào tạo khủng bố ở tỉnh Aceh. "Ông ta thường xuyên nhận được các báo cáo từ những chỉ huy chiến binh. Ông ta cũng đóng vai trò chuẩn bị các kế hoạch ban đầu cho các hoạt động vũ trang của chúng" - Aritonang nói. Cảnh sát Indonesia thông báo sẽ công bố các cáo buộc chính thức sau 1 tuần nữa. Giới phân tích đánh giá đại đa số người Hồi giáo Indonesia theo trường phái ôn hòa, không ưa bạo lực. Tuy nhiên vẫn có một nhóm nhỏ những kẻ cực đoan đã tăng cường sức mạnh trong những năm gần đây. Bashir được xem là một động lực lớn đứng sau các phong trào cực đoan. Ông ta đã có hai năm rưỡi ngồi tù do có liên quan tới vụ đánh bom Bali, trước khi các cáo buộc bị đảo ngược. Sau khi được tự do vào năm 2006, ông ta vẫn tiếp tục tổ chức nhiều bài thuyết giảng trên toàn quốc, kêu gọi thành lập quốc gia Hồi giáo và kích động sự hận thù nhằm vào người nước ngoài. Gần đây, Bashir mới thành lập phong trào cực đoan Jemaah Ansharut Tauhid (JAT), được Nhóm Khủng hoảng Quốc tế có trụ sở ở Brussels, Bỉ, coi là "một tổ chức hoạt động công khai", chuyên đón nhận những cá nhân có quan hệ với các nhân vật cực đoan đang trốn chạy. Bashir trở lại tâm điểm chú ý của cảnh sát hồi tháng 5 năm nay, sau khi 3 thành viên JAT bị bắt vì gây quỹ cho Al Qaeda ở Aceh. Nhóm này cũng bị buộc tội đã lên kế hoạch tổ chức các vụ tấn công bằng súng vào một số khách sạn hạng sang ở thủ đô giống như tại trung tâm tài chính Mumbai ở Ấn Độ, nơi 10 tay súng đã hạ sát 166 người hồi năm 2008. Lên kế hoạch ám sát Tổng thống Indonesia, Mỹ JAT còn lên kế hoạch ám sát các lãnh đạo cấp cao ở Indonesia. "Từ các tài liệu, chúng tôi biết rằng nhóm này có thời gian đã đưa Tổng thống vào tầm ngắm của chúng" - Aritonang nói. Theo đó, JAT đã lên kế hoạch ám sát Tổng thống Susilo Bambang Yudhoyono và các quan chức nhà nước khác từ đầu năm nay. Chúng dự định ra tay trong một buổi lễ mừng độc lập dự kiến tổ chức vào ngày 17/8. Chúng cũng lên kế hoạch tấn công Tổng thống Mỹ Barack Obama, trụ sở cảnh sát quốc gia và nhắm tới vài đại sứ quán. Những tín hiệu báo động từ JAT khiến cảnh sát Indonesia phải hành động. Cuối tuần trước, cảnh sát đã bắt 5 thành viên JAT theo sau một cuộc tấn công, thu nhiều đạn dược và hóa chất làm bom. "Ở Cibiru, chúng đã có kế hoạch thử hai vụ nổ. Những quả bom do chúng tạo ra đã có sức nổ khá mạnh khi được thử nghiệm" - Aritonang nói. Ông cũng cho biết cảnh sát đã bắt giữ 66 trong số 102 nghi phạm thuộc JAT.Đơn vị đặc nhiệm Detachment 88 của Indonesia hiện đã xác định Bashir có liên hệ chặt chẽ với JAT. "Các điều tra viên từ Detachment 88 đã tìm thấy có mối liên hệ rõ ràng từ các chiến binh được huấn luyện ở Aceh với việc đặt bom tấn công một số địa điểm, cho tới việc phát hiện một phòng chế tạo bom ở Cibiru... Dựa vào đó chúng tôi kết luận rằng một trong số các cá nhân liên quan tới những sự kiện được lên kế hoạch kỹ lưỡng này là Abu Bakar Bashir" - Aritonang nói.Việc bắt giữ Bashir và hoạt động trấn áp phong trào cực đoan ở Indonesia đã được giới quan sát đánh giá cao. Ken Conboy, một chuyên gia về các nhóm khủng bố ở Đông Nam Á, đã gọi vụ bắt giữ Bashir là một thành tích ấn tượng. "Cảnh sát đã có các tiến bộ ghê gớm trong việc giải tán tổ chức khủng bố JI và các trại huấn luyện còn tồn tại của chúng" - Conboy nói - "Bước tiếp theo là quan sát cẩn thận các nỗ lực phục hồi tình hình ở Indonesia, vốn không được tốt trong mấy năm gần đây". Tường Linh
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN