Thời điểm này, ai cũng thấy B.BD cần phải mạnh tay, để cho đội bóng không nát, và gây dựng lại một thương hiệu. Vấn đề là người Bình Dương sẽ bắt đầu từ đâu và như thế nào, cho công cuộc tái thiết một cái tên.
(TT&VH) -
Thời điểm này, ai cũng thấy B.BD cần phải mạnh tay, để cho đội bóng không nát, và gây dựng lại một thương hiệu. Vấn đề là người Bình Dương sẽ bắt đầu từ đâu và như thế nào, cho công cuộc tái thiết một cái tên.Phần lớn các trụ cột của B.BD (ngoại trừ bộ 3 Văn Hải, Minh Quang, Trường Giang đã được quy hoạch làm huấn luyện), đều rơi vào tầm 25 – 30 tuổi và đang ở độ chín nghề nghiệp.

Tiền đạo Anh Đức, ảnh Quang Nhựt
Từ đầu mùa, hàng loạt các bản hợp đồng tiền tỷ, với thời hạn từ 2 – 3 năm được đưa ra để giữ chân và chiêu mộ (thêm) người tài. Các tân binh như Chí Công, Thanh Tùng, Minh Chuyên, Ngọc Hùng, Lee Nguyễn, người ít nhất cũng còn 1 năm hợp đồng, nhiều là 2. Vũ Phong và Quang Thanh cũng đã yên ổn, sau những đồn thổi về chuyện đi ở hồi đầu mùa. Đội trưởng Quang Thanh thậm chí đã sắm chiếc xe hơi Grandis, để tiện đi lại. Khi Công Minh chắc sẽ còn ở lại lâu, thì những Hoàng Vương, Thế Anh, Hữu Thắng, Minh Trung cũng còn một mùa nữa mới mãn hạn hợp đồng…
Liệu B.BD sẽ cải tổ theo cách nào, thanh lý hàng loạt, để thất thu rất, rất nhiều tỷ đồng (đền bù và mua mới cầu thủ), trong khi chúng ta đều thấy, để gây dựng lại một tập thể chất lưọng như đã từng làm, là cực khó?
THẢO NGUYÊN