
Bộ sậu của Mourinho
Trước khi ký hợp đồng với Chelsea, Inter Milan và Real Madrid, Jose Mourinho đều yêu cầu CLB ký luôn với 3 trợ lý của mình. Hãy cùng tìm hiểu bộ sậu của “Người đặc biệt”.
(TT&VH cuối tuần) - Trước khi ký hợp đồng với Chelsea, Inter Milan và Real Madrid, Jose Mourinho đều yêu cầu CLB ký luôn với 3 trợ lý của mình. Hãy cùng tìm hiểu bộ sậu của “Người đặc biệt”.
1 Mourinho không thích lái xe và vì thế vị trợ lý Silvino thường xuyên đến nhà và cho ông quá giang đến sân tập. Silvino cũng là HLV thủ môn của Real. Họ cộng tác với nhau lần đầu tiên tại Porto và cùng làm việc cho đến tận bây giờ. Một vị trợ lý thân tín khác, nổi tiếng hơn là Rui Faria, người phụ trách vấn đề thể lực. Người cuối là Andrei Villas Boas, một dạng 007, luôn mang về cho Mourinho những thông tin chính xác về đối phương và phụ giúp ông những vấn đề chiến thuật.
 Dưới sự dẫn dắt của Mourinho, Casillas sẽ trở thành thủ thành số 1 thế giới, Ảnh Getty |
“Silvino là một kho báu, là HLV giỏi nhất mà tôi từng biết và trên hết là một con người chân thành và dễ gần”, thủ môn Francesco Toldo của Inter nói về vị trợ lý thân thiết nhất của Mourinho, năm nay 51 tuổi. Khi còn là cầu thủ, Silvino Louro từng gác khung thành cho cả 2 CLB nổi tiếng nhất Bồ Đào Nha là Porto và Benfica. Ông từng có 23 lần khoác áo đội tuyển quốc gia. Với CLB Benfica, Silvino từng dự 2 trận chung kết Champions League nhưng đã để thua AC Milan của Frank Rijkaard và PSV của Ronald Koeman. Mourinho từng nói về vị trợ lý này của mình như sau: “Tôi đi đến đâu thì thủ môn ở đội ấy trở thành số 1 thế giới vì tôi có một HLV thủ môn giỏi nhất. Hãy nhìn Victor Baia ở Porto, Petr Cech ở Chelsea và Julio Cesar. Iker Casillas rất tài năng và anh cũng sẽ là thủ môn số 1 thế giới”. Về tính tình, Silvino rất vui vẻ, một người không bao giờ tiết kiệm với bạn nụ cười. Ông ít khi la hét, đã vào sân tập thì luôn đeo găng tay. Sinh cùng quê với Mourinho (Setubal), Silvino thân thiết với Mourinho đến mức họ mang gia đình đi nghỉ cùng nhau mỗi mùa hè.
2 Rui Faria, HLV thể lực, năm nay mới 35 tuổi và sở hữu một gương mặt như trẻ thơ. Ông được xem là nhân vật có vai trò quan trọng nhất trong công cuộc hồi sinh Kaka trong năm thứ 2 của ngôi sao người Brazil ở Madrid. Faria quen biết Mourinho thậm chí còn sớm hơn Silvino. Năm 2001 Mourinho mời Faria về làm việc và đến 2002 họ cùng nhau đạt thành tựu đầu tiên: Đưa đội Uniao Leiria tầm tầm kết thúc giải vô địch ở vị trí thứ 5. Trong các đội mà Mourinho đã đi qua, ai cũng phải công nhận là nền tảng thể lực của các cầu thủ cực tốt.
Rui Faria có thể nói được nhiều thứ tiếng và ông dễ dàng nói chuyện với mọi cầu thủ. Ông chỉ vẽ cho từng người cách tập luyện sao cho đạt hiệu quả cao nhất. Thông thường cầu thủ tập thể lực riêng và tập với bóng riêng. Faria sáng tạo ra nhiều bài tập nâng cao thể lực với bóng. Gonzalo Higuain nói: “Chúng tôi rất thích những bài tập này, vừa phục hồi thể hình và thể lực, vừa nhanh chóng lấy lại cảm giác bóng”.
3 Người cuối cùng là Andrei Villas Boas. Khi Mourinho bị Chelsea sa thải, Boas cũng tìm cho mình một công việc mới. Nhưng khi Mourinho gọi ông hồi năm 2008, Boas bỏ ngay cộng việc tại Tunisia để theo Mourinho đến Inter. Cũng như 2 vị trợ lý phía trên, Boas cũng sát cánh với Mourinho từ Porto, sang Chelsea đến Inter và Real Madrid. Nhiệm vụ chính của Boas là đi trinh sát các đối thủ và mang đến cho Mourinho những bản báo cáo chi tiết và chính xác nhất. Đáng tiếc là hồi tháng 6, Boas đã chia tay Mourinho và về làm HLV trưởng Porto. CLB này sa thải Jesualdo Ferreira và ra lời mời. Mourinho cũng không thể cản bước tiến của người bạn thân dù luôn xem Boas là cánh tay phải. Thay thế vị trí của Boas là Aitor Karanka, một cựu cầu thủ Real. Tuy nhiên trước khi đi, Boas cũng hẹn ngày trở lại. “Một ngày nào đó tôi lại muốn làm việc cùng Mourinho. Được làm trợ lý cho Jose là một may mắn trong đời”, 007 của Mourinho nói.
Trong thế giới bóng đá ngày càng thực dụng này, kiếm được những vị trợ lý chí tình và trung thành như thế, ngoài “Người đặc biệt” e không có mấy người.
T.M
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN