thethaovanhoa.vn

Bóng chuyền Việt Nam: Nhìn từ màn ảnh nhỏ

06/08/2010 09:27 GMT+7

Tuần này, trên VTC có phát trực tiếp 2 sân chơi bóng chuyền tầm cao. Đó quả là cái đáng xem nhất với những người yêu BC và điều quan trọng hơn, là liệu BCVN có thể tham khảo được điều gì ở những sân chơi cao cấp như thế?

(TT&VH) - Tuần này, trên VTC có phát trực tiếp 2 sân chơi bóng chuyền tầm cao, là giải nam TG và giải các CLB (nam) châu Á. Đó quả là cái đáng xem nhất với những người yêu BC trong tháng này và điều quan trọng hơn, là liệu BCVN có thể tham khảo được điều gì ở những sân chơi cao cấp như thế?

Những thay đổi về lối chơi

Trong tấn công, xu thế chung hiện nay là sự mất hút của quả đánh lao. Vì sao, vì xem ra quả lao đã không còn tính bất ngờ và hiệu quả, thua xa cú đánh nhanh, chồng. Quả đánh nhanh đã quá quen thuộc với 2 chiều thuận, ngược cùng lối chạy đà bật nhảy 1 chân nơi số 2 và vì thế, ăn nhau bây giờ lại là những biến tướng của quả đánh chồng. Trên thực tế vẫn có sự ngộ nhận về quả đánh lao, chỉ vì thiếu sự hiểu biết về bản chất của chiêu này.

Những “khủng long” xuất hiện càng nhiều và vì thế, cú đánh biên vẫn có giá, cùng với cú đánh từ sau vạch 3m và sự biến ảo của tay chuyền hai trước sau vẫn mang mục đích làm vô hiệu hàng chắn đối phương. Trong trận Iran thắng Trung Quốc 3-2 (rất hay), quan sát thật kỹ song tôi không thấy bất cứ một quả đánh lao nào, trái lại, các võ nhanh và chồng, dãn biên đã được phát huy tối đa.


BC nam có một số nhân tố để hiện đại hóa các miếng đánh

Vậy mà giải (nam) TG, cú lao ngắn vẫn có, và có trong trường hợp đặc biệt. Đó là ở đội nam Cuba, nơi mới ra lò tay đánh trẻ là M.Leon, mới 16 tuổi đã cao 2m06, anh này nhảy đánh ở khe số 4 và số 3, cầu thủ chuyền hai cũng cao xấp xỉ 2m nhảy chuyền và tiếp bóng ở tầm 2m8-3m, anh ta “bắn” trái bóng đi song song mặt lưới để M. Leon găm xuống sân đối phương và đây là thứ võ mới, rất lợi hại của làng BC.    

Còn nữa, là sự trở lại thuyết phục của cú phát bay, thay vì sự lấn sân của kiểu nhảy phát mạnh mẽ như mấy năm gần đây.

Nhìn người ngẫm ta

Trở lại sân nhà của BCVN, những điều gì có thể làm để cải thiện vị thế cho 2 đội tuyển tại sân chơi nói trên?

Lực lượng ở đội nam là đảm bảo, các chủ công Ngô Văn Kiều, Nguyễn Hữu Hà và Lê Quang Khánh hoàn toàn sánh ngang 2 dàn hỏa lực của ĐKVĐ Indonesia và cả đội Thái Lan ngạo mạn, đó là ở ĐNA. Đội nam đang khát phụ công cừ, chưa sao có được vài gương mặt xấp xỉ lão tướng Supachai (17) của Thái Lan. Thế nên vấn đề bức xúc là phải tuyển lựa và trám ngay vào vị trí này, thực tế hiện nay có chừng mươi tay đánh nhanh có khả năng xấp xỉ nhau nhưng nổi lên thật sự thì lại hiếm. Chừng mực nào đó là phong độ thất thường của mấy ứng viên chuyền hai như Giang Văn Đức và Lưu Đình Toàn. Trong khi đó, libero là vị trí dễ tìm hơn hết ở tuyển. Mong muốn lớn nhất với đội nam là sự ổn định về con người và ổn định về lối chơi, trong đó có việc tìm thày ngoại cho xứng tầm.

Đội nữ, vấn đề có sự nhạy cảm hơn. Đại thể có ba vấn đề ở đây. Một, là sự thiếu hụt các chủ công, ngoài Bùi Huệ bắt đầu chững lại sau khi lên xe hoa và có tầm bóng chưa cao, kể cả chấn thương dai dẳng của Phạm Thị Yến và thất thường của Đỗ Thị Minh. Chưa có bất kỳ một tay đánh trẻ nào nổi lên có đủ sức xếp vào nhóm này. Hai, là dấu hiệu “lộn xộn” trong lối chơi của đội tuyển, khi các chủ công và phụ công ưa đổi vị trí cho nhau. Theo dõi 2 đội nam, nữ Brazil (đều xếp trên cùng bảng tổng sắp) hay đội nữ Thái Lan, tuyệt không có sự chồng chéo mang tính nghiệp dư này vì hiện nay, nguyên tắc chuyên môn hóa khiến sân BC luôn luôn là bãi đáp của những cầu thủ chuyên biệt.

Cuối cùng là vấn đề chuyền hai. Cho đến nay, chưa một chuyền hai nào đủ sức vượt qua Đặng Thị Hồng, kể cả thời điểm này, sau đó là Đào Thị Huyền của BTLTT. Sự xuất hiện của tay chuyền 2 trẻ Thu Hà là nhân tố mới, việc HLV trưởng mạnh dạn đưa cô gái này vào sân chính là cách rèn luyện tốt cho tiềm năng này. Nên nhớ, tay chuyền 2 hay nhất thế giới, huyền thoại Takeshita chỉ cao 1m59 và đã 33 tuổi song vẫn là chỗ dựa số 1 cho tuyển Nhật Bản, còn chuyền hai Tomkon Notshara của Thái chỉ cao 1m69, đúng bằng Đặng Thị Hồng, họ mới đáng là những ngôi sao thực sự. Vì thế, sự ngợi khen quá mức, thậm chí vô lý với tay chuyền hai trẻ sẽ là điều bất cập cho chính Thu Hà.


Cũng như đội nam, đội tuyển nữ cần nhất là sự ổn định về nhân sự và lối chơi để hướng tới ASIAD và SEA Games 26, cần hơn nữa là những hiểu biết thấu đáo và sự trung thực khi đề cập đến những động thái của các đội tuyển này.

Nguyễn Lưu
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN