
Tranh cãi quanh vụ bỏ tù 4 kẻ tình nghi tấn công đội tuyển Togo
Vào hôm qua (3/8), tòa án ở Cabinda, Angola đã bỏ tù 4 người vì những tình nghi liên quan đến vụ tấn công bằng súng máy nhằm vào chiếc xe bus chở đội tuyển Togo xảy ra hồi tháng 1.
(TT&VH Online) - Vào hôm qua (3/8), tòa án ở Cabinda, Angola đã bỏ tù 4 người vì những tình nghi liên quan đến vụ tấn công bằng súng máy nhằm vào chiếc xe bus chở đội tuyển Togo xảy ra hồi tháng 1.Theo đó thẩm phán đã phán quyết Belchior Lanso (giáo sư đại học) 6 năm tù, Francisco Luemba (luật sư) và Raul Tati (cha xứ) mỗi người 5 năm tù và José Benjamin Fuca (cựu cảnh sát) 3 năm. Những bị cáo này đều bị cáo buộc với tội danh gây nguy hại đến an ninh quốc gia.Dính líu đến FLECTuy nhiên, vấn đề là ở chỗ không ai trong số 4 người đàn ông trên tham gia vào vụ tấn công ở Cabinda. Tòa án đã ra lệnh giam giữ bởi cho rằng họ đã thông đồng với những kẻ đã nổ súng. Cabinda là một khu tự trị của Angola, hiện đang nằm trong tình trạng bất đồng và những xung đột thường xuyên được giải quyết bằng vũ trang. Những cuộc nổi loạn chính trong khu vực này được
Thi hài của những nạn nhân vụ tấn công được mang về đất nước- Ảnh Reuters |
tiến hành bởi FLEC-FAC, một lực lượng tình nguyện gồm những tay súng. Theo những nguồn tin địa phương, tòa án Cabinda khẳng định 4 người đàn ông kia có dính líu đến vụ tấn công xảy ra hồi tháng 1 bởi cảnh sát đã tìm thấy những tài liệu liên quan đến FLEC nằm trong người họ và cho rằng họ đã gặp gỡ với kẻ đứng đầu tổ chức này hiện đang sống lưu vong ở Paris. 4 người trên bị bắt mấy ngày sau khi vụ tấn công xảy ra.Phiên tòa chính trịCũng trong ngày hôm qua, những vụ biểu tình đã nổ ra bên ngoài tòa án để phản đối việc xét xử vì họ cho rằng đây thực chất là một phiên tòa chính trị. Họ buộc tội chính phủ đã lợi dụng vụ tấn công nhằm vào đội tuyển Togo để bắt giữ và bỏ tù những nhà hoạt động chính trị ở đây.Vào ngày 8 tháng 1, chiếc xe bus chở đội tuyển quốc gia Togo đang trên đường đến Cabinda để tham dự giải vô địch các quốc gia châu Phi (CAN) thì bị tấn công bằng súng máy. Những tay súng liên tục nã đạn và chỉ dừng lại khi đội hộ tống của Angola bắn trả. Hai người Togo và lái xe người Angola đã chết, 9 người khác bị thương.Ngay sau khi vụ tấn công kinh hoàng xảy ra, đội tuyển Togo đã quyết định rút lui khỏi giải đấu nhưng Liên đoàn bóng đá châu Phi (CAF) xem hành động đó là không hợp lệ và đội tuyển Togo bị cấm không được tham dự các giải đấu quốc tế. Tuy nhiên, FIFA đã can thiệp để dỡ bỏ quy định vô căn cứ trên.
Khánh Đan (Tổng hợp)
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN