
Tuổi trẻ năng động, sáng tạo vì sự phát triển của VNPT
Năm 2004, tốt nghiệp ngành Điện tử Viễn Thông của trường Đại học Bách Khoa TP. Hồ Chí Minh, Thái Quang Hiếu về nhận công tác tại Công ty Viễn Thông liên tỉnh.
(TT&VH) - Năm 2004, tốt nghiệp ngành Điện tử Viễn Thông của trường Đại học Bách Khoa TP. Hồ Chí Minh, Thái Quang Hiếu về nhận công tác tại Công ty Viễn Thông liên tỉnh.
Thái Quang Hiếu |
Trong môi trường làm việc với hơn 2/3 là kĩ sư trẻ, có nhiều kinh nghiệm, làm việc sáng tạo đã tạo động lực để Thái buộc phải phấn đấu không ngừng để không bị tụt hậu so với các đồng nghiệp. Ngoài nghiên cứu các thiết bị đã có sẵn trên mạng lưới, anh còn tích cực học hỏi và trao đổi với đồng nghiệp về các thiết bị, công nghệ mới như công nghệ ghép bước sóng quang DWDM, mạng thế hệ mới NGN…
Thái Quang Hiếu tâm sự: "Năm 2003, VTN tự hào là công ty Viễn Thông đầu tiên ở Việt Nam sử dụng công nghệ ghép bước sóng quang DWDM Nortel cho mạng đường trục quốc gia 20Gbps và sau đó được nâng cấp lên 240Gbps. Đây là một công nghệ tiên tiến, việc triển khai thiết bị đòi hỏi mạng cáp quang phải đáp ứng đầy đủ về các thông số kĩ thuật như độ suy hao, độ tán sắc, công suất dội (return loss). Một trong những yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng mạng lưới cũng như tuổi thọ của thiết bị là thông số return loss. Qua tham khảo và tìm hiểu thông tin trên mạng, tôi và đồng nghiệp đã đưa ra sáng kiến “sử dụng đầu nối quang chuẩn APC thay thế đầu nối chuẩn PC cũ”. Kết quả đã tăng đáng kể giá trị Return loss nhờ đó giúp tăng tuổi thọ thiết bị. Hiện nay các đầu nối chuẩn APC đã được đưa vào sử dụng trên toàn bộ tuyến cáp quang của VTN.
Để duy trì lợi thế của VNPT trong cuộc cạnh tranh giữa các mạng viễn thông hiện nay, việc đảm bảo an toàn thông tin và chất lượng của hệ thống được đặt lên hàng đầu. Xác định được tầm quan trong này, trong những năm qua VTN đã đầu tư nhiều tuyến cáp quang mới. Để tạo thuận lợi cho người vận hành cũng như công tác ứng cứu xử lý cáp quang chúng tôi đã đưa ra ý tưởng “ứng dụng máy định vị toàn cầu GPS trong quản lý cáp quang” để định vị tuyến cáp, măng sông và hố nối. Hiện nay và trong những năm tới sẽ áp dụng rộng rãi thiết bị GPS trong công tác lắp đặt các tuyến cáp mới…
Khoa học và công nghệ ngày nay phát triển bùng nổ, vì thế tuổi trẻ Trung tâm Viễn thông khu vực 2, trong đó có thanh niên Thái Quang Hiếu luôn ý thức được rằng “nếu không cập nhập kiến thức sẽ bị lạc hậu và bị đào thải”…Và vì thế, các anh đã không ngừng tự học để trang bị cho mình một vốn kiến thức ngoại ngữ, tìm tòi các công nghệ mới, các công nghệ đang và sẽ được ứng dụng trên mạng lưới viễn thông để nâng cao kiến thức chuyên môn. Được sự tạo điều kiện của lãnh đạo Hiếu đã hoàn thành các khóa học trong và ngoài nước như: chứng chỉ quản lý mạng cisco CCNA, CCNP, hệ điệu hành Sun Solaris và tham gia khóa đào tạo khai thác thiết bị Huawei DWDM tại Trung Quốc, thiết bị Fujitsu tại Mỹ, Malaysia, thiết bị Alcatel – Lucent tại Australia.
Trong 06 năm công tác tại Xưởng Viễn thông, Thái Quang Hiếu luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đồng thời tự phấn đấu và thực hiện tốt phong trào thi đua của Công ty, của Tập đoàn và Công đoàn Bưu điện VN phát động, nhằm xây dựng cho mình một lối sống văn hóa, một người lao động giỏi, lao động sáng tạo…là những gì bạn bè và đồng nghiệp đã nhìn nhận về anh.
Thái Quang Hiếu bộc bạch, là một đoàn viên thanh niên, bản thân luôn lấy phương châm “Đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho ta, mà phải hỏi ta đã làm gì cho Tổ quốc hôm nay”, để xây dựng cho mình một mục tiêu, lý tưởng sống có ích cho đất nước cho xã hội. Với cương vị Bí thư Chi đoàn, tôi luôn đi đầu trong công tác thanh niên, vận động mọi người sống và học tập theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, sống là làm việc trong khuôn khổ của pháp luật. Ngoài hoàn thành công tác chuyên môn, tôi còn hăng hái tham gia công tác đoàn thể, tôi tham gia và đạt giải cuộc thi tìm hiểu “Công đoàn Việt Nam – 80 năm một chặng đường lịch sử”, tham gia cuộc thi kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với mẩu chuyện “Nhà cháu mà không đến thì đến nhà ai”. Nội dung câu chuyện xảy ra cách nay đã gần nửa thế kỷ nhưng vẫn còn văng vẳng đâu đây câu hỏi của người mẹ nghèo: “Trời ơi! Sao Bác lại đến thăm nhà cháu!” Mỗi câu chuyện nhỏ về tấm gương đạo đức của Bác Hồ đã giúp chúng ta tự rút ra cho mình những bài học lớn về lối sống tiết kiệm, giản dị và nhân ái của Bác.
Luôn vì mọi người cũng là một trong những phương châm sống của Thái Quang Hiếu; bởi một suy nghĩ, đất nước còn nghèo và khó khăn, nên anh luôn nhiệt tình tham gia cũng như vận động thanh niên ủng hộ các phong trào đền ơn đáp nghĩa, ủng hộ người nghèo, ủng hộ nạn nhân chất độc da cam, giúp đỡ trẻ mồ côi, đồng bào bị thiên tai lũ lụt...
Thủy Quỳnh
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN