Tính đến hết ngày 23/7, dịch heo tai xanh đã lan ra 15 tỉnh thành phía Nam, TP.HCM có sức tiêu thụ rất lớn cũng đồng nghĩa với việc khó ngăn chặn nguy cơ heo bệnh “lọt lưới” vào thành phố...
(TT&VH) - Tính đến hết ngày 23/7, dịch heo tai xanh đã lan ra 15 tỉnh thành phía Nam, TP.HCM có sức tiêu thụ rất lớn cũng đồng nghĩa với việc khó ngăn chặn nguy cơ heo bệnh “lọt lưới” vào thành phố bằng nhiều đường khác nhau.
Mỗi ngày TP.HCM tiêu thụ trung bình từ 800 đến 900 tấn thịt gia súc, gia cầm các loại, phần lớn trong số đó là thịt heo. Hiện nay trên tổng số 15 tỉnh, thành khu vực Nam bộ có dịch heo tai xanh thì đã có 2 tỉnh giáp ranh TP.HCM là Long An và Bình Dương. Nguy cơ các thương buôn sẽ tìm mọi cách đưa lượng thịt heo mắc bệnh dịch tai xanh là khó tránh khỏi. Sát khuẩn xe chở heo qua trạm kiểm soát thú y An Lạc (Q.Bình Chánh)
Trao đổi với ông Nguyễn Quang Vũ, kiểm soát viên - Trạm kiểm dịch đầu mối An Lạc (huyện Bình Chánh), ông Vũ cho biết: Đây là trạm kiểm dịch đầu mối rất quan trọng của thành phố vì lượng thịt heo từ các tỉnh vào nhiều nhất. Mỗi ngày trạm phải kiểm tra hơn 300 xe chở heo và các loại gia cầm. Theo nguyên tắc, các xe chở gia cầm phải có giấy kiểm dịch và phải phun xịt khử trùng trước khi vào thành phố. Đặc biệt đối với xe của các tỉnh đang có dịch heo tai xanh phải có giấy xét nghiệm âm tính đối với virus PRRS (virus gây bệnh heo tai xanh). Bên cạnh đó, để đảm bảo an toàn, ngoài kiểm tra giấy tờ, trạm còn kiểm dịch tại chổ đối với bất kì xe chở gia súc, gia cầm nào. Nếu phát hiện có heo mắc dịch bệnh sẽ áp giải toàn bộ xe đến trung tâm xử lý. Theo ông Nguyễn Quang Vũ, điều đáng lo ngại nhất là thương lái tìm mọi cách đưa heo từ vùng dịch đến vùng không có dịch làm giấy tờ để thay đổi nguồn gốc xuất xứ, rồi mới đưa vào TP.HCM và theo các con đường tiểu ngạch. TP.HCM ngoài hơn 300 chợ “chính thống” trong quy hoạch còn có hàng trăm chợ tự phát tại một số quận, huyện, nhất là các quận, huyện vùng ven. Thực tế, các cơ quan chức năng rất khó phát hiện các thương lái chở thịt heo “lóc” nhỏ được vận chuyển bằng xe máy từ các tỉnh theo các con đường nhỏ tránh trạm kiểm soát và đưa lén vào chợ đầu mối Bình Điền để trộn lẫn với thịt heo đã được kiểm dịch sau đó bán ra thị trường hoặc đưa thẳng ra các chợ tự phát. Đây chính là nguy cơ tiềm ẩn cho dịch heo tai xanh lọt vào thành phố.Anh Đức