thethaovanhoa.vn

Thuram: “Các cầu thủ Pháp đang cổ vũ cho tệ phân biệt chủng tộc”

18/07/2010 13:18 GMT+7

Một cách cương quyết, Thuram khẳng định anh sẽ rời khỏi chiếc ghế Ủy viên trong Hội đồng Liên bang trực thuộc LĐBĐ Pháp (FFF), nếu những cầu thủ nổi loạn ở Nam Phi không nhận được sự trừng phạt thỏa đáng.

(TT&VH) - Một cách cương quyết, Thuram khẳng định anh sẽ rời khỏi chiếc ghế Ủy viên trong Hội đồng Liên bang trực thuộc LĐBĐ Pháp (FFF), nếu những cầu thủ nổi loạn ở Nam Phi không nhận được sự trừng phạt thỏa đáng.

“Tôi không hối tiếc về những gì đã nói về tuyển Pháp. Tôi bảo lưu ý kiến rằng Patrice Evra không thể được gọi vào ĐT một lần nào nữa. Họ đã truyền một thông điệp xấu xí đến các cầu thủ trẻ và đánh thức sự kỳ thị chủng tộc của công chúng. Những gì mà đội Pháp gây ra ở Nam Phi có thể dẫn đến suy luận rằng chính bởi trong đội hình của họ hiện tại có quá nhiều cầu thủ da màu, “Les Bleus” mới loạn. Khi hành động của bạn tạo nên mối liên tưởng đến một khía cạnh tồi tệ của xã hội, bạn phải chịu trách nhiệm” – Thuram phát biểu.


Thuram - Ảnh: Getty

Không phải Thuram không có lý: Trong 23 cầu thủ Pháp đến Nam Phi, có đến 13 cầu thủ vốn có gốc gác từ các đất nước là thuộc địa cũ của Pháp. Tất nhiên, màu da trên thực tế khônxg liên quan gì đến hành vi, nhưng cách ứng xử không văn hóa của Anelka (chửi tục với HLV Domenech) và sự thiếu chuyên nghiệp của những cầu thủ da màu khác như Evra, Gallas khi bỏ tập để ủng hộ Anelka có thể tạo nên mối ác cảm của công chúng Pháp với những người da màu. Từ hệ quy chiếu là bóng đá, vấn đề có thể trở nên phức tạp hơn khi mở rộng ra toàn xã hội.


Với quan điểm ấy, Thuram tuyên bố sẽ từ chức nếu những cầu thủ đã gây ra scandal ở Nam Phi không bị trừng phạt: “Có thể tôi quá khắt khe, nhưng tôi xin khẳng định một lần nữa: Những gì đã xảy ra, đối với cá nhân tôi, là không thể tha thứ. Nếu họ không bị trừng phạt, tôi sẽ rời ghế”. Hiện tại, Thuram đang giữ một ghế trong HĐLB của FFF, phụ trách công tác đào tạo trẻ ngay sau khi tuyên bố chia tay bóng đá cách đây 2 năm. Anh cũng từng được FFF bổ nhiệm vào vai trò Đại sứ văn hóa của ĐT Pháp, phụ trách tuyên truyền về văn hóa và con người của nước Pháp thông qua các hoạt động bóng đá. Có thể vì thế, mà hành vi của các tuyển thủ Pháp ở Nam Phi là rất khó chấp nhận đối với một người mẫu mực và chuyên nghiệp như Thuram.


Anh không cô đơn: LĐBĐ Pháp đã quyết định mở một cuộc điều tra để tìm ra nguyên nhân chính, đồng thời khoanh vùng những kẻ chủ mưu scandal tại Nam Phi. Và mới đây, theo tờ France Football, tân HLV tuyển Pháp Laurent Blanc cũng tuyên bố cánh cửa đội tuyển đã khép lại với 23 thành viên Pháp có mặt ở World Cup 2010, không có bất kỳ ngoại lệ nào. Kết quả điều tra vụ việc của Nam Phi cũng sẽ được chính thức đưa ra vào khoảng giữa tháng 8, và đến lúc ấy, Blanc sẽ có thêm lý do để kiên định với “Bàn tay sắt” của mình.


Nước Pháp không thiếu tài năng: Bằng chứng là ngay sau đó, tờ L`Equipe đã đưa ngay ra một danh sách 23 cầu thủ mới khá chất lượng để thay máu toàn diện đội hình “đã làm vấy bẩn màu áo Lam”. Thế nhưng để tạo nên một đội bóng thật sự trong hoàn cảnh thử thách lớn đã gần kề, Blanc rõ ràng đang mạo hiểm: Đầu tháng 9, Pháp sẽ có 2 trận đấu mở màn vòng loại EURO 2012 với Belarus (mùng 3) và Bosnia (mùng 7). Song, đó cũng là giải pháp duy nhất lúc này để xoa dịu sự phẫn nộ của dư luận. Về lâu dài, đó cũng là điều tốt cho bóng đá Pháp: Tương lai của họ nằm trong tay thế hệ 1987, chứ không phải thuộc về những kẻ đã từng bán rẻ danh dự màu áo Lam. Blanc và Thuram sẽ là 2 nhân vật quan trọng trong thời kỳ tái thiết một đội tuyển mới.


23 người mới của Pháp là ai?

L`Equipe đã đưa ra đội hình 23 cầu thủ khác của Pháp để thay thế cho đội hình Nam Phi:

Thủ môn: Landreau, Frey, Sorin

Hậu vệ: Fanni, Chalme, Ciani, Demont, Rami, Mexes, Boumsong, Sakho, Koscielny, Trémoulinas, Cissokho M'Bengue

Tiền vệ: L. Diarra, Sissoko, Mavuba, Be. Cheyrou, Balmont, Pedretti, Ait-Fana Mvila, Nasri, Cabaye

Tiền đạo: Gameiro, Benzema, Ben Arfa, Remy Briand, Menez, Hoarau


Phạm An
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN