thethaovanhoa.vn

Hàn Quốc triển khai rô-bốt có vũ trang

18/07/2010 15:17 GMT+7

Hàn Quốc đã gây chú ý khi triển khai rô-bốt có vũ trang tới khu vực Phi quân sự (DMZ) nhằm thử nghiệm xem các "chiến sĩ máy" này có thể thay thế cho vai trò của người lính trong việc canh gác biên giới hay không.

(TT&VH) - Đầu tuần này, Hàn Quốc đã gây chú ý khi triển khai rô-bốt có vũ trang tới khu vực Phi quân sự (DMZ) nhằm thử nghiệm xem các "chiến sĩ máy" này có thể thay thế cho vai trò của người lính trong việc canh gác biên giới hay không. Sau khi kết thúc giai đoạn thử nghiệm, Hàn Quốc sẽ cân nhắc tính khả thi của việc triển khai hàng loạt rô bốt trên khu vực DMZ.

Cỗ máy có khả năng giết người

Khu vực DMZ chia cắt hai miền Triều Tiên đang trở thành một địa điểm vũ trang công nghệ cao sau khi Hàn Quốc lặng lẽ triển khai một loạt rô bốt có vũ trang tới đây. Đầu tuần này, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc chính thức xác nhận việc họ đã triển khai rô bốt vũ trang SGR-1 tới DMZ. Các rô bốt này sẽ đóng vai trò ranh giới phòng vệ đầu tiên ngăn chặn khả năng xảy ra một cuộc tấn công bất ngờ hoặc một sự xâm nhập trái phép qua vùng DMZ.

SGR-1 là loại rô bốt đứng một chỗ, không di chuyển. Bề ngoài chúng có hình dáng giống như sự kết hợp của một cột đèn giao thông và một chiếc ống nhòm du lịch. Tuy nhiên về cơ cấu hoạt động, chúng lại giống một “Kẻ hủy diệt” trong loạt phim đình đám Terminator. Các rô-bốt này hoạt động ở bên ngoài ranh giới phía nam của DMZ, cách xa trạm điều khiển trung tâm.


Chân dung "lính rô-bốt" SGR-1 của Hàn Quốc
SGR-1 tích hợp nhiều công nghệ giám sát hiện đại, bao gồm camera nhiệt, sensor giám sát hoạt động, camera quan sát đêm với hình ảnh có độ phân giải cao, hệ thống đo khoảng cách bằng laser. Để trấn áp những đối tượng có ý định xâm nhập qua khu DMZ, rô-bốt được trang bị một "vũ khí âm", sẽ phát ra âm thanh đủ mạnh để khiến những kẻ xâm nhập choáng váng đầu óc, nôn mửa và ngã xuống đất. Ngoài ra, rô bốt còn có súng máy có khả năng bắn đạn cao su hoặc đạn thật.

Samsung Techwin, công ty sản xuất SGR-1 cho biết hệ thống treo súng đa năng của rô bốt cho phép nó lắp nhiều loại súng máy theo yêu cầu của khách hàng. Hệ thống treo súng còn có thiết bị ổn định giúp việc bắn trở nên chính xác hơn. Giá treo súng sẽ được đồng bộ hóa với module dò tìm mục tiêu. Hệ thống này sẽ lựa chọn và bắt bám mục tiêu một cách tự động. Người dùng có thể điều khiển hoạt động của hệ thống, quản lý và chỉ huy thông qua phần mềm điều khiển trung tâm.

Rô bốt SGR-1 hoạt động theo nguyên tắc phát hiện các cử động hoặc chênh lệch nhiệt (như thân nhiệt cơ thể và môi trường). Ngay khi chúng nhận thấy những mối đe dọa, tín hiệu báo động sẽ được phát ra trên màn hình ở trung tâm điều khiển. Người điều khiển khi đó sẽ dùng hệ thống liên lạc âm thanh và hình ảnh của rô bốt để nói chuyện với bất kỳ nhân vật nào bị SGR-1 phát hiện trước khi quyết định xem có khai hỏa khẩu súng máy bắn đạn 5,5mm hay không.

Samsung Techwin quảng bá rằng SGR-1 có thể nhận dạng mục tiêu ở khoảng cách xa hơn 3km trong ánh sáng ban ngày và hơn 1km vào ban đêm. Nó có thể bắn hạ một mục tiêu ở cách xa tới 3km. Nó cũng có khả năng bắn đạn cao su để cảnh cáo những kẻ có hành động khiêu khích, trước khi bắn đạn thật. “SGR-1 là công nghệ bảo vệ cần thiết nhằm phục vụ và bảo vệ binh lính chống lại sự tấn công của kẻ thù. SGR-1 có thể và sẽ ngăn chặn chiến tranh" - Huh Kwang-hak, phát ngôn viên của Samsung Techwin tuyên bố

Phương tiện giúp tăng cường ổn định

Các quan chức Hàn Quốc đã từ chối cho biết bao nhiêu rô-bốt đã được triển khai dọc theo DMZ trong đợt thử nghiệm lần này. Họ chỉ nói rằng một bộ rô bốt đã được triển khai và được điều khiển bởi một trung tâm chỉ huy.

Các rô-bốt này bắt đầu được thí nghiệm từ tháng trước và sẽ hoạt động trên cơ sở thử nghiệm tới cuối năm nay. Theo sau đó, quân đội Hàn Quốc sẽ quyết định xem có bao nhiêu rô bốt họ muốn triển khai để thay thế cho con người dọc theo khu DMZ rộng khoảng 3km và dài hơn 250 km dọc theo bán đảo Triều Tiên.

"Rô bốt không được triển khai để thay thế hay giải phóng các binh lính là con người. Thay vì thế, chúng sẽ trở thành một phần của đội ngũ phòng vệ cùng với binh lính con người" - Huh Kwang-hak cho biết - “Binh lính con người có thể dễ dàng ngủ quên hoặc suy giảm sự tập trung theo thời gian. Nhưng rô-bốt có hệ thống giám sát tự động và sẽ không rời khỏi trạng thái chiến đấu. Chúng cũng không sợ quân địch khi đứng trên chiến tuyến"

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Kwan Ki-hyeon đã từ chối tiết lộ chi tiết về việc triển khai rô-bốt trên DMZ. Tuy nhiên ông cho biết Bộ Quốc phòng đang giám sát dự án và không một quan chức chính phủ nào được bàn luận về dự án này do nó được gắn mác "tuyệt mật".

Đã có một số quan ngại về việc không khí trên bán đảo Triều Tiên có thể nóng lên sau khi Hàn Quốc triển khai rô-bốt. Song giới quan sát đã bác bỏ khả năng này. Các chuyên gia về quan hệ Triều Tiên cho biết họ không coi việc triển khai rô-bốt như một tín hiệu xấu cho hòa bình trong khu vực. Các rô-bốt SGR-1 thậm chí còn được coi là bước đi mang tính logic trong việc đảm bảo DMZ tiếp tục đóng vai trò "vùng đệm" hiệu quả chống lại các hành động "gây hấn". David Garretson, một giáo sư quan hệ quốc tế thuộc Đại học Maryland đang công tác tại Seoul còn cho rằng sự kiện này sẽ không mở màn cho một cuộc chiến tranh rô bốt trong tương lai. Được biết đây không phải là lần đầu tiên Hàn Quốc tung rô-bốt ra thử nghiệm. Các rô-bốt có vũ trang đã được quân đội Hàn Quốc sử dụng thử nghiệm tại Afghanistan, Iraq và dọc theo bờ biển phía Tây của Hàn Quốc.

Gia Bảo
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN