thethaovanhoa.vn

Nguyễn Thuyết Phong nói về việc “tiếp thị” âm nhạc Việt Nam

16/07/2010 06:36 GMT+7

Tại Cà phê thứ Bảy (17/7) ở TP.HCM tuần này, GS-TS Nguyễn Thuyết Phong sẽ nói về hai chủ đề Âm nhạc Việt Nam qua sự mô tả và đánh giá của diễn giả và các nhà nghiên cứu âm nhạc nước ngoài.

(TT&VH) - Tại Cà phê thứ Bảy (17/7) ở TP.HCM tuần này, GS-TS Nguyễn Thuyết Phong (nhà nghiên cứu âm nhạc Việt Nam ở Hoa kỳ) sẽ nói về hai chủ đề Âm nhạc Việt Nam qua sự mô tả và đánh giá của diễn giả và các nhà nghiên cứu âm nhạc nước ngoài và Hoạt động của âm nhạc Việt Nam tại hải ngoại.


GS-TS Nguyễn Thuyết Phong (Ảnh: Tiến Đề)
Tháng 5/2001, Nguyễn Thuyết Phong là người Việt Nam thứ hai được có tên trong cuốn The New Grove Dictionary Of Music And Musicians, một đại từ điển về âm nhạc thế giới; người trước đó là GS-TS Trần Văn Khê. Ông lấy bằng tiến sĩ ngành ethnomusicology (nhạc học dân tộc thế giới) tại Học viện Sorbonne, Paris. Từ năm 1984 đến nay, ông giảng dạy và nghiên cứu về âm nhạc châu Á tại hơn 20 trường đại học ở Mỹ. Ông cũng là người sáng lập bộ môn nhạc học dân tộc tại Học viện Âm nhạc Quốc gia (2004) và Nhạc viện TP.HCM (2007).  
 
Trong buổi nói chuyện, chủ đề đầu tiên được xem là một giới thiệu về việc “tiếp thị” âm nhạc Việt Nam ra thế giới, một thông tin rất cần thiết cho những ai có quan tâm về sự giao lưu trong âm nhạc.  
 
Văn Bảy
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN