
HP.HN: Đời ngỡ là mơ
Vào thời điểm nước rút quan trọng của mùa giải, khi nhiều đội bóng khác đang tỏ ra hụt hơi và thiếu ổn định thì HP.HN lại thể hiện một phong độ rất ấn tượng.
(TT&VH) - Vào thời điểm nước rút quan trọng của mùa giải, khi nhiều đội bóng khác đang tỏ ra hụt hơi và thiếu ổn định thì HP.HN lại thể hiện một phong độ rất ấn tượng. Trong 7 trận gần đây, HP.HN kiếm được 16 điểm, nhiều hơn 5 điểm so với toàn bộ điểm số họ có được cho tới hết vòng 11. Nhắc tới thành công của HP.HN thời gian qua thì không thể không nhắc tới vai trò của tiền đạo tân binh Francois Endene, cầu thủ từng bị chê là “không biết sút” và không được CLB HN.T&T ký tiếp hợp đồng hồi giữa mùa giải. Nhưng chính phẩm chất “chỉ thích chuyền” của F.Endene lại là sự kết hợp lý tưởng với lối đá “kick and rush” có phần ích kỷ của Timothy trong vai trò của một trung phong. Nhờ tìm được đối tác ưng ý, trong 5 trận đấu đã qua, “bò mộng” ghi tới 6 bàn, gấp đôi số lần lập công của anh ở cả lượt đi. Một sức sống mới trên hàng công của đội bóng Thủ đô là điều ai cũng có thể cảm nhận được.
HP.HN của Thanh
Trung đang thi đấu cực kỳ thành công
Nhưng Timothy và F.Endene không phải lúc nào cũng chơi tốt. Lối đi bóng nhiều khi như “húc đầu vào tường” của Timothy, hay những pha xử lý bóng lắm lúc rườm rà của F.Endene không ít lần bị chính khán giả Thủ đô la ó. Và khi bộ đôi tiền đạo này không tỏa sáng, HP.HN còn có một sức mạnh khác nằm ở 2 cánh với sự góp mặt của Thành Trung và Văn Vinh. Với cú đúp lập được trong trận gặp B.BD, Thành Trung đã nâng tổng số lần lập công trong mùa giải này lên con số 6, thành tích rất ấn tượng với một tiền vệ. Về phần Văn Vinh, từ khi được trả về cánh phải thay vì vị trí tiền vệ trung tâm, anh thi đấu như cá gặp nước với những pha bứt tốc độ và kiến tạo khéo léo. HLV Calisto đã bắt đầu để ý đến bộ đôi này và nếu cứ thi đấu với phong độ như vậy, cơ hội lên ĐTQG của họ là rất sáng sủa.Sự tỏa sáng đồng loạt của các cầu thủ trụ cột, hay theo lời của HLV Nguyễn Thành Vinh: “Các cầu thủ càng đá càng nhuyễn hơn trước nhiều”, là nguyên nhân quan trọng dẫn tới sự hồi sinh của HP.HN ở giai đoạn lượt về. Song, nhân tố quyết định nằm ở chỗ đội bóng Thủ đô đã không đánh mất sự tập trung vào kỳ nghỉ giữa giai đoạn. Trong khi các đội bóng khác đều “xả trại” thì HP.HN vẫn phải đá trận đấu bù vòng 12 với ĐT.LA, sau đó toàn đội chỉ được nghỉ 5 ngày rồi bước vào luyện tập tiếp. Thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi có lẽ đã giúp thày trò HLV Nguyễn Thành Vinh không bị cắt đứt mạch hưng phấn, để rổi rất tự tin và nhập cuộc tốt khi V-League thi đấu trở lại.Mặt khác, cái “vận” của đội bóng Thủ đô dường như đã “phát” cùng với nhiều điều kiện khách quan thuận lợi. Ngoài trận thắng được dự báo từ trước với đối thủ dưới cơ N.SG trên sân nhà, các chiến thắng còn lại của HP.HN trước K.KH, HN.T&T hay mới đây là B.BD... đều đến khi đối thủ của họ đang có những dấu hiệu chệch choạc. Nếu quay trở lại sân Nha Trang tại thời điểm này hoặc gặp B.BD sớm hơn (cuối lượt đi), rất khó để thày trò HLV Nguyễn Thành Vinh lặp lại những chiến thắng tương tự.HP.HN có thể không thực sự xuất sắc và thuyết phục, nhưng lại rất biết cách tận dụng cơ hội mỗi khi nó xuất hiện. Mấu chốt của chuỗi trận thành công vừa qua nằm ở chỗ đó. Minh Đức
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN