
Một kênh truyền hình có đủ chấn hưng nhạc Việt?
Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nhạc sĩ VN lần VIII (nhiệm kỳ 2010 - 2015) diễn ra từ ngày 7 – 9/7 với sự tham dự của khoảng 600 đại biểu, đại diện cho hơn 1.100 hội viên trên cả nước.
(TT&VH Cuối tuần) - Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nhạc sĩ VN lần VIII (nhiệm kỳ 2010 - 2015) diễn ra từ ngày 7 – 9/7 với sự tham dự của khoảng 600 đại biểu, đại diện cho hơn 1.100 hội viên trên cả nước.Nhiệm vụ của đại hội lần này là đánh giá lại thực trạng đời sống âm nhạc (trong các lĩnh vực sáng tác, lý luận phê bình, biểu diễn, đào tạo), đưa ra các phương hướng phát triển của hội, đẩy mạnh công tác sáng tác cho thiếu nhi... Đồng thời đại hội cũng đưa ra dự thảo Luật âm nhạc, và ngày Âm nhạc Việt Nam lần đầu tiên sẽ được tổ chức vào 3/9 tới đây.
Bài hát Việt - một sân chơi âm nhạc trên truyền hình
Nền âm nhạc của chúng ta hiện đang rơi vào tình trạng mất cân bằng nghiêm trọng. Biểu hiện là sự thiếu hài hòa trong các thể loại âm nhạc, khán giả chỉ được nghe, thưởng thức những ca khúc đại chúng, phổ cập như pop, trong khi đời sống âm nhạc của chúng ta không chỉ có pop mà thôi. Bức tranh âm nhạc vì thế đang lệch lạc. Trước tình trạng này NS Đỗ Hồng Quân, Chủ tịch hội Nhạc sĩ Việt Nam đã bày tỏ nguyện vọng: “Nếu cho chúng tôi một kênh truyền hình về âm nhạc để giới thiệu những tác phẩm âm nhạc mới thì chắc chắn đời sống âm nhạc sẽ cực kỳ phong phú. Hãy cho chúng tôi một cơ hội, một cửa để quảng bá, khi đó công chúng yêu nhạc sẽ thấy tiềm năng sáng tạo, sản phẩm âm nhạc của Hội Nhạc sĩ Việt Nam không đến nỗi phụ lòng công chúng như bức tranh âm nhạc chúng ta thấy hiện nay”. Kênh truyền hình riêng thì không khó để sở hữu, cái khó là liệu chỉ một kênh trong số hàng trăm kênh hiện nay, Hội nhạc sĩ có đủ sức chấn hưng âm nhạc nước nhà?
P.V
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN