thethaovanhoa.vn

Góc Hồng Ngọc: Chúc mừng bóng đá Đức!

09/07/2010 13:26 GMT+7

Lại bị Tây Ban Nha chặn đứng ở một giải đấu lớn, đội tuyển Đức đã dừng bước. Nhưng có nhiều lý do để chúc mừng họ, bóng đá Đức, và cả nước Đức!

(TT&VH) - Lại bị Tây Ban Nha chặn đứng ở một giải đấu lớn, đội tuyển Đức đã dừng bước. Nhưng có nhiều lý do để chúc mừng họ, bóng đá Đức, và cả nước Đức!
 

Mueller vẫn còn cơ hội phục hận sau 4 năm nữa - Ảnh Getty

1. Bóng đá tích cực. Đội tuyển Đức đã tiếp tục cuộc cách tân bắt đầu từ World Cup 2006 với một thứ bóng đá tích cực. Thay cho việc chỉ thật sự bung sức chơi bóng trong khoảng 20-30 phút kiểu truyền thống, họ chơi cống hiến suốt trận đấu ở giải lần này. Hễ có bóng là tấn công. Hễ tấn công là cố gắng áp sát cầu môn đối phương. Và cố gắng ghi bàn mọi khi có thể. Dù không có sự khéo léo đặc biệt kiểu Nam Mỹ, các cầu thủ Đức luôn cố gắng hướng về phía trước nhờ sự chính xác, tốc độ, sự nhịp nhàng, và di chuyển thông minh. Lối chơi đó vẫn phát huy được điểm mạnh truyền thống của bóng đá Đức là sự chính xác, lạnh lùng, và hiệu quả. Những trận đấu đè bẹp đối thủ như trước Úc, Anh, Argentina không chỉ làm nức lòng người hâm mộ Đức, mà còn làm mãn nhãn người hâm mộ toàn thế giới, và khiến đối phương tâm phục khẩu phục.
 
Thứ bóng đá tích cực này cũng đã xuất hiện ngày càng phổ biến ở Bundesliga, và ngay cả CLB số 1 của họ Bayern Munich vốn quen với lối chơi thực dụng, giờ cũng trở nên cống hiến tối đa. Nó không chỉ thu hút khán giả Đức tới sân đông nhất ở châu Âu, mà còn sẽ hấp dẫn khán giả thế giới, làm tăng giá trị thương mại của bóng đá Đức.
 
2. Làn sóng trẻ. Đội tuyển Đức đã dự World Cup lần này với một đội hình trẻ nhất của họ trong 76 năm dự World Cup đã qua. Trong đội hình chính của họ, chỉ có tiền đạo Klose và trung vệ Friedrich là quá tuổi 30 (32 và 31). Phần còn lại từ 27 tuổi trở xuống, và có 4 cầu thủ ở tuổi 23 trở xuống, trong đó cặp tiền vệ công đầy tài năng Oezil – Mueller chưa đầy 21, 22 tuổi. Cùng tuổi, thậm chí trẻ hơn 2 cầu thủ này, còn có những người ngấp nghé đội hình chính như Badstuber, Kroos, hay Marin.
 
Chính làn sóng trẻ giúp bóng đá Đức theo đuổi tư duy bóng đá mới thuận lợi hơn. Và trẻ nghĩa là tương lai đang nằm trong tay họ. Đội tuyển Đức sẽ trở nên đáng sợ hơn ở các giải đấu lớn sắp tới, nếu họ vẫn tiếp tục con đường hiện tại.
 
3. Phát triển bền vững. Bundesliga không khi nào hào nhoáng như 3 giải VĐQG lớn khác của châu Âu trong hơn 20 năm qua. Nhưng sự tồn tại và phát triển của các CLB ở đây dựa trên nền tảng tài chính lành mạnh. Nó khác với các CLB hàng đầu ở Serie A lệ thuộc vào túi tiền mà các ông chủ bơm cho, các CLB ở Premier League bị phó mặc bởi những ông chủ nước ngoài giành quyền sở hữu nhờ… vay tiền, còn những CLB hàng đầu Liga thì vẫn sống trên những khoản nợ khổng lồ. Trong đội hình xuất quân của Tây Ban Nha đã đánh bại Đức ở bán kết, có tới 7 cầu thủ thuộc biên chế của Barcelona, CLB đang có nguy cơ nợ lương cầu thủ. Các tuyển thủ Đức không có ai bị nguy cơ này cả.
 
Không có sự chắc chắn nào khi người ta phát triển nhờ những khoản nợ, đặc biệt là trong thời kỳ khủng hoảng và suy thoái kinh tế. Premier League đang thống trị châu Âu, nhưng với cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu buộc họ thực hiện chính sách thắt chặt chi tiêu, và thêm chính sách thuế thu nhập khắc nghiệt hơn ở Anh đã khiến họ ngay lập tức đánh mất quyền lực.
 
4. Thái độ bóng đá. Quả là những công dân của một nước văn minh, từ cầu thủ tới HLV, từ cổ động viên bình thường tới vị thủ tướng, họ đón mừng từng bàn thắng, từng chiến thắng một cách phấn khích nhưng không quá khích, khiến đối thủ dù thua đậm họ cũng không cảm thấy bị tổn thương mà quay sang chơi xấu. Và khi thất bại trước Tây Ban Nha, dù đầy thất vọng nhưng họ vẫn đón nhận bằng tinh thần cao thượng: chấp nhận, và ca ngợi đối thủ, dù cách biệt chỉ là 1 bàn. Đó là nguồn gốc của tinh thần cầu thị, và của trạng thái tâm lý thi đấu vững vàng trong mọi hoàn cảnh của đội tuyển Đức.
 
5. Cuối cùng, chúc mừng nước Đức vì đã phát triển thêm phân ngành “bạch tuộc học” trong khoa chiêm tinh! Với bước khởi đầu đầy khả quan trong việc dự đoán đội tuyển Đức, phân ngành này hứa hẹn tương lai sáng sủa về giá trị thương mại, với bản quyền dự đoán kết quả trận đấu! Phần việc còn lại là hãy chăm lo bảo vệ các chiêm tinh gia bạch tuộc, trước sự đe dọa của các nhà cái!
 
 Hồng Ngọc
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN