thethaovanhoa.vn

Tiếng nói lịch sử: Ngày ấy, bây giờ...

07/07/2010 11:42 GMT+7

Trong lần tái ngộ ở bán kết World Cup 2010, Đức còn sáu cầu thủ trong khi giữ đến 10 người từng đá chính trong trận đấu lịch sử ở Ernst Happel.

(TT&VH) - Mới đó mà đã 2 năm kể từ ngày Đức bị Tây Ban Nha đánh bại trong trận chung kết EURO 2008. Trong lần tái ngộ ở bán kết World Cup 2010, Đức còn sáu cầu thủ trong khi giữ đến 10 người từng đá chính trong trận đấu lịch sử ở Ernst Happel.

Tuyển Đức vẫn còn khá nhiều trụ cột đã chơi trong trận chung kết Euro 2008 - Ảnh AP

Dẫn dắt Đức vẫn là huấn luyện viên Joachim Loew và với màn trình diễn ấn tượng của “Mannschaft” ở Nam Phi lần này, nhiều khả năng ông sẽ tiếp tục là thuyền trưởng của “Xe tăng” trong tương lai. Loew vẫn sử dụng sơ đồ 4-2-3-1 nhưng tuổi trung bình của “Mannschaft” đã giảm từ 28,21 xuống còn 25,31 và lối chơi của họ cũng thay đổi nhiều với một loạt vị trí mới được thay thế. Bắt thay Jens Lehmann, người vừa giã từ sân cỏ, là tài năng trẻ Manuel Neuer. Ở hàng hậu vệ, Philipp Lahm đảo sang đá cánh phải và nhận thêm chức đội trưởng. Arne Friedrick từ cánh phải chuyển vào trung lộ đá cặp với Per Mertesacker. Trung vệ Christoph Metzelder đã biến mất, thay vào đó là sự xuất hiện của Jerome Boateng bên cánh trái.
 
Hai tiền vệ trung tâm Thomas Hitzlsperger và Torsten Frings không còn nằm trong kế hoạch của Jogi. Thay thế họ là bộ đôi trẻ trung Sami Khedira và Bastian Schweinsteiger. Khedira là đội trưởng của U-21 Đức giành chức vô địch châu Âu năm ngoái còn Schweini ở EURO 2008 đá tiền vệ cánh phải nhưng nay chuyển vào giữa làm tiền vệ trung tâm. Vị trí cũ của Schweini do người đàn em ở Bayern, Thomas Mueller, đảm nhiệm. Trận này Mueller bị treo giò, nhiều khả năng tiền vệ Piotr Trochowski của Hamburg hoặc tài năng trẻ Toni Kroos của sẽ đá thay.
 
Đóng vai trò nhạc trưởng thay cho Michael Ballack bị dính chấn thương là Mesut Oezil của Bremen, một ngôi sao mới của đội tuyển Đức nổi lên tại World Cup 2010. Hai tiền đạo Lukas Podolski và Miroslav Klose vẫn giữ được vị trí của mình và thi đấu khá tốt ở World Cup lần này dù vừa trải qua một mùa giải rất đáng thất vọng ở Bundesliga. Kevin Kuranyi, người đã vào sân thay Hitzlsperger ở hiệp hai trận chung kết EURO 2008, không được Jogi gọi trở lại vào đội tuyển Đức.
 
Bên kia chiến tuyến, Luis Aragones không còn ngồi ghế huấn luyện viên trưởng, thay vào đó là Vicente del Bosque. Sơ đồ 4-1-4-1 của Tây Ban Nha ở EURO 2008 đã được thay bằng 4-3-3. Tuổi trung bình của Tây Ban Nha tăng từ 26,46 lên 27,58. Hàng thủ vẫn là những gương mặt cũ: Bắt chính là Iker Casillas, cánh phải là Sergio Ramos, cánh trái là Capdevila. Chỉ có một sự thay đổi: Đá cặp với Puyol ở trung tâm hàng thủ là Gerard Pique chứ không phải Carlos Marchena.
 
Hàng tiền vệ là nơi có nhiều sự xáo trộn nhất. Vị trí tiền vệ thủ trước do cầu thủ già nhất đội Marcos Senna nắm giữ nay do cầu thủ trẻ nhất đội Sergio Busquets quán xuyến. Cesc Fabregas mất chỗ cho Xabi Alonso, người đã vào thay anh ở phút 63 trong trận chung kết 2 năm trước. David Silva không giữ được suất đá chính. Vị trí của Xavi, linh hồn của “Seleccion”, dĩ nhiên không thể đụng đến. Còn Iniesta trước đá tiền vệ trái nay được đẩy lên làm tiền đạo cánh phải. Vị trí tiền đạo trái do David Villa, người vắng mặt trong trận chung kết EURO 2008 vì chấn thương, phụ trách. Fernando Torres, tác giả của bàn thắng duy nhất trong trận đấu ở Ernst Happel, vẫn đá trung phong cắm.
 
Đại An
 

 

* Chung kết EURO 2008 :
* Đội hình thi đấu
+ Đức: Lehmann* - Friedrich, Mertesacker, Metzelder, Lahm (Jansen 46’) - Hitzlsperger (Kuranyi 58’), Frings - Schweinsteiger, Ballack, Podolski - Klose (79’).
+ TBN: Casillas - Ramos, Puyol, Marchena, Capdevilla - Senna - Silva (Cazorla 66’), Xavi, Fabregas (Xabi Alonso 63’), Iniesta - Torres (Guiza 78’).
+ Bàn thắng: Torres 33’
* : Những cầu thủ vắng mặt ở World Cup 2010.

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN