
Phải quy hoạch lễ hội
Thực trạng tổ chức lễ hội không chỉ được bàn đến tại hội nghị Đánh giá công tác quản lý và tổ chức lễ hội năm 2010 mà trước đó còn được các đại biểu Quốc hội chất vấn trực tiếp Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL.
(TT&VH) - Thực trạng tổ chức lễ hội không chỉ được bàn đến tại hội nghị Đánh giá công tác quản lý và tổ chức lễ hội năm 2010 mà trước đó còn được các đại biểu Quốc hội chất vấn trực tiếp Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL. Mới đây, Bộ VH-TT&DL Hoàng Tuấn Anh đã có kết luận xung quanh vấn đề này.1. Tại Hội nghị nói trên, những bức xúc của dư luận xung quanh việc tổ chức lễ hội đã được đề cập, như: tình trạng tổ chức lễ hội tràn lan, hiện tượng lãng phí, “thương mại hóa” trong hoạt động lễ hội... Sau khi lắng nghe các ý kiến, Bộ trưởng Bộ VH,TT&DL Hoàng Tuấn Anh kết luận: “Hoạt động lễ hội phải có sự lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, đồng bộ của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể; đổi mới công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục, nâng cao nhận thức của các cấp về ý nghĩa và giá trị lịch sử văn hóa của Lễ hội, kể cả các cơ quan quản lý nhà nước và cộng đồng dân cư với nhiều biện pháp, cách thức, nội dung sinh động và thiết thực, phù hợp, nhằm tổ chức lễ hội theo hướng tiến bộ, văn minh, khoa học và tiết kiệm, xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh, góp phần tích cực bảo vệ di sản văn hoá dân tộc”.
Lễ khai ấn đền Trần thu hút hàng vạn du khách
Kết luận của Bộ trưởng cũng khẳng định: “Tiền công đức, tiền “giọt dầu”... cần được quản lý bằng những quy định cụ thể; hiện tượng đốt đồ mã, “mua thần bán thánh”, những biến tướng khác của lễ hội cần được cảnh báo sớm và vận động nhân dân ngăn chặn kịp thời. Đề nghị các địa phương nghiên cứu mô hình quản lý sử dụng có hiệu quả các nguồn tiền được huy động đúng quy định, mục đích và hiệu quả”. Tuy nhiên, thông báo kết luận của Bộ trưởng chưa đề cập tới vấn đề được nêu lên tại hội nghị nói trên: Có nên duy trì việc phát ấn ở đền Trần (Nam Định). Đây cũng là vấn đề được dư luận hết sức quan tâm sau những lộn xộn xảy ra tại Lễ hội khai ấn đền Trần đầu năm nay.2. Để quản lý sát sao hơn nữa công tác tổ chức lễ hội, thời gian tới, Vụ Pháp chế sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng tập trung nghiên cứu, hoàn thiện và sớm ban hành các văn bản pháp lý về công tác quản lý và tổ chức lễ hội. Bên cạnh đó, Cục Văn hóa cơ sở cũng có nhiệm vụ phối hợp với Cục Di sản văn hóa, Viện Văn hóa Nghệ thuật và các địa phương tăng cường công tác điều tra cơ bản, thống kê, nghiên cứu, quy hoạch lễ hội, đề ra biện pháp quản lý và điều hành tốt hơn… Đặc biệt, đối với những di tích có gắn với lễ hội lớn cần tiến hành biện pháp quy hoạch tổng thể, bảo tồn phát huy giá trị các di tích lịch sử văn hoá kết hợp với đầu tư, tôn tạo, làm cho các di tích này trở thành điểm đến ấn tượng. Ngoài ra, Cục Văn hóa cơ sở, Cục Di sản văn hóa, Vụ Văn hóa dân tộc phải phối hợp với Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam tiếp thu ý kiến phản biện của các nhà khoa học, các tổ chức xã hội nghề nghiệp như: Hội Di sản văn hóa, Hội Văn nghệ dân gian, Hội Khoa học lịch sử Việt Nam … tổ chức hội thảo khoa học, điều tra dư luận xã hội, đánh giá thực trạng lễ hội hiện nay, trên cơ sở đó, định hướng hoạt động tổ chức lễ hội diễn ra đúng quy định, mục đích, ý nghĩa, phù hợp với yêu cầu thực tế; chỉ đạo xây dựng mô hình điểm về tổ chức lễ hội để rút kinh nghiệm trong công tác tổ chức và quản lý lễ hội…
Hà Chi
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN