
World Cup của… Bayern?
Nếu Đức và Hà Lan có thể đánh bại TBN và Uruguay để chạm trán nhau trong trận chung kết, đó là cuộc chiến nội bộ của những người Bayern.
(TT&VH) - Xác suất để điều ấy trở thành sự thật là không nhỏ: Nếu Đức và Hà Lan có thể đánh bại TBN và Uruguay để chạm trán nhau trong trận chung kết, đó là cuộc chiến nội bộ của những người Bayern. ĐKVĐ Bundesliga đã đóng góp đủ 11 cầu thủ ở vòng bán kết World Cup năm nay, và rất có thể một trong số đó sẽ giương cao chiếc Cúp VĐTG vào ngày 11/7 tới đây.
|
Số lượng cầu thủ Bayern vượt trội trong đội hình của Đức- Ảnh Getty |
11 cầu thủ ấy vừa đủ xếp thành một đội hình hoàn chỉnh, với thủ môn Hans-Jorge Butt, các hậu vệ Philipp Lahm, Holger Badstuber (đều của Đức), Braaheid (Hà Lan), cặp tiền vệ trụ là van Bommel (Hà Lan) và Schweinsteiger, 3 hộ công là Robben (Hà lan, phải) – Kroos (trung tâm) – Mueller (trái), trong khi gặp tiền đạo sẽ là Gomez – Klose. Chỉ tiếc là 2 ngôi sao khác cũng của Bayern không được may mắn như 11 người kể trên: Franck Ribery cùng đội Pháp ra về ngay từ vòng bảng, còn Demichelis thậm chí còn bị các “đồng đội” của Đức giã cho tơi bời trong trận tứ kết. Điều đáng nói là số lượng đi kèm luôn với chất lượng: Các cầu thủ của Bayern cũng đang dẫn đầu danh sách ghi bàn ở World Cup lần này (10 bàn). Đứng đầu là 2 cầu thủ của Đức: Thomas Mueller và Klose cùng có 4 bàn, trong khi Demichelis và Robben cũng đã sở hữu mỗi người một lần lập công. Trong khi đó, đội bóng đã đánh bại Bayern trong trận chung kết Champions League là Inter chỉ còn một “đại diện” ở vòng bán kết này: Tiền vệ Wesley Sneijder. Thực tế thì số lượng các đại diện của Bayern có mặt ở bán kết dựa nhiều vào thành công của ĐT Đức (có đến 8 cầu thủ Bayern) ở World Cup lần này. Về lối chơi, “Mannschaft” cũng có khá nhiều điểm tương đồng với Bayern: Cùng vận hành hệ thống 4-2-3-1, và cách hoạt động của các cầu thủ tấn công khá giống nhau. Oezil chính là “Robben của đội Đức”, còn Thomas Mueller cũng phát huy rất tốt duyên ghi bàn của mình từ Bayern lên ĐTQG (mùa vừa qua, anh ghi được 19 bàn qua 52 trận đã đấu cho Bayern), trong khi Podolski, người đá cùng vị trí tiền vệ công trái với Olic ở Bayern, cũng chơi với thiên hướng làm bàn nhiều hơn là đảm nhiệm vai trò kiến tạo. Sự tiếp nối ấy có thể coi là một yếu tố đem đến sự ăn ý tuyệt vời cho các thành viên tuyển Đức ở World Cup lần này, với một hệ thống và chất liệu con người cho lối chơi khá tương đồng. Mặt khác, những cầu thủ nòng cốt của “Mannschaft” (Podolski, Klose, Lahm, Schweinsteiger…) cũng đã sát cánh bên nhau một cách ổn định trong 6 năm qua, với tư duy thống nhất trong cuộc cách mạng bóng đá tấn công mà Juergen Klinsmann khởi xướng, rồi Loew kế thừa và nâng tầm.
An Ngọc Linh
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN