thethaovanhoa.vn

Bilardo: “Maradona có đủ tố chất để trở thành HLV giỏi"

03/07/2010 12:02 GMT+7

Carlos Bilardo là một nhân chứng lịch sử trong trận đấu này khi ông đã dẫn dắt Argentina dự 2 trận chung kết với Đức vào các năm 1986 và 1990. Ông có mặt ở Nam Phi lần này với tư cách là Giám đốc kỹ thuật của ĐT Argentina.

(TT&VH) - Carlos Bilardo là một nhân chứng lịch sử trong trận đấu này khi ông đã dẫn dắt Argentina dự 2 trận chung kết với Đức vào các năm 1986 và 1990. Giờ đây, ông có mặt ở Nam Phi lần này với tư cách là Giám đốc kỹ thuật của ĐT Argentina. Từng có nhiều lời đồn đại về sự rạn nứt của ông với Maradona, nhưng ông đã bác bỏ hoàn toàn những lời đồn đại này bằng những câu chuyện chân thành về mối quan hệ mật thiết với Maradona.

* Khi biết rằng cách đây 24 năm đã đưa đội tuyển Argentina đăng quang tại World Cup, ông nhớ lại những gì?

- Trận đấu với Đức. Đó là kỷ niệm không thể nào quên bởi những gì chúng tôi đã trải qua trong ngày 29/6 năm đó.


Bilardo tin rằng Maradona có thể trở thành HLV giỏi, Ảnh Getty
* Ông có tiếc là không chụp một bức ảnh nào với chiếc cúp vàng năm đó không?


- Có. À không, tại World Cup tiếp theo khi chúng tôi thua đội tuyển Đức trong trận chung kết, khi thấy Matthaeus cầm chiếc cúp tôi đã định nói với anh ta: “Này Matthaeus, anh có thể cho tôi mượn chiếc cúp để chụp ảnh được không vì tôi không có cái nào”…(cười vang).

* Nếu Argentina đăng quang tại World Cup lần này ông có muốn chụp ảnh với chiếc cúp không?

- Có. Chắc chắn tôi sẽ ôm lấy chiếc cúp trước tất cả mọi người.

* Khi Maradona được bổ nhiệm vào ghế HLV ông thấy đó là một điều ngạc nhiên hay đã nhận thấy những phẩm chất của một người cầm quân ở anh ấy?

- Maradona là một người có đủ tố chất để trở thành HLV, điều quan trọng là anh ấy phát huy thế nào thôi. Lần đầu tiên tôi nói chuyện với Diego về chiến thuật là ở Barcelona năm 1983. Chúng tôi nói chuyện từ 11 giờ đêm đến 2 giờ sáng, trên bàn vứt đầy các loại giấy tờ. Tôi nói với Diego: “Có thể bây giờ cậu không hiểu những gì tôi nói nhưng với thời gian thì cậu sẽ hiểu”.

* Anh ấy có hiểu không?

- Có chứ. Một lần Diego đã từng nói: “Nếu Bilardo rút lui thì tôi cũng ra đi”. Còn tôi cũng từng nói như vậy: “nếu Diego rút lui thì tôi sẽ ra đi”. Tôi nói câu này vào thời điểm có quá nhiều lời chỉ trích nhằm vào Maradona, trong khi anh ấy không đáng bị đối xử như vậy.

* Ông nhận thấy Maradona như thế nào trong vai trò HLV hiện nay?

- Diego có một phong cách lãnh đạo rất đặc biệt. Các cầu thủ đều tôn trọng anh ấy. Có một điều đặc biệt ở Diego là mỗi khi ngủ dậy anh ấy chào hỏi tất cả mọi người và trước khi đi ngủ thì luôn gặp từng cầu thủ để trao cho họ những nụ hôn rất thân thiện. Trong bữa ăn Diego cũng đi từng bàn để thăm hỏi các cầu thủ.

* Maradona giờ đây có vẻ làm tốt hơn trong vai trò HLV so với khi diễn ra vòng loại?

- Tất cả chúng tôi đều cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Từ Grondona (Chủ tịch LĐBĐ Argentina), Diego, tôi cho tới các cầu thủ.

* Có lúc nào ông cảm thấy rằng Argentina có thể không giành được vé dự World Cup không?

- Có, sau trận đấu với Brazil. Trước đó tôi luôn nói rằng đó là trận đấu mà chúng tôi phải thắng nhưng rồi chúng tôi lại thất bại.

* Thế rồi ai đó nói rằng Argentina sẽ vào tới tứ kết, ông có tin không?

- Tất nhiên, chúng tôi đã lao động hết mình vì điều đó mà.

* Khi Maradona có những lời lẽ không hay với báo chí sau trận đấu với Uruguay ở vòng loại, ông nghĩ sao?

- Đó chỉ là sự giải tỏa của một người đã chịu quá nhiều sức ép. Tôi cũng đã từng trải qua những thời điểm như vậy. Có lúc người ta còn đập phá trước cửa nhà tôi. Trước khi lên đường tham dự World Cup 1990 tôi còn phải đặt biển bán nhà trước cửa để mọi người tưởng là tôi không còn ở đó nữa. Cả gia đình tôi phải sơ tán đến một chỗ khác.

* Maradona sẽ thế nào nếu đưa Argentina tới đỉnh vinh quang tại World Cup lần này?

- Diego sẽ trở thành một vị Chúa thực sự. Đối với tôi thì còn tuyệt vời hơn bởi tôi có thể hãnh diện mà nói rằng: “Tất cả những gì tôi chạm vào đều biến thành vàng”.

* Mối quan hệ của ông với Maradona thế nào?

- Từ khi quen biết Diego đến nay mối quan hệ của chúng tôi không bao giờ thay đổi. Luôn có sự tin tưởng giữa hai chúng tôi.

* Messi rất muốn tìm kiếm một bàn thắng cho riêng mình tại World Cup, vậy phải làm thế nào?

- Cần phải nói chuyện với cậu ấy. Cách đây 24 năm, Maradona cũng chỉ ghi được 1 bàn vào lưới Italia cho tới tứ kết nhưng sau đó anh ấy đã bùng nổ với những bàn thắng hết sức quan trọng. Với Messi hy vọng mọi chuyện cũng sẽ đi theo chiều hướng đó. Các trận đấu vừa qua Messi cũng đã có rất nhiều pha dứt điểm hiểm hóc. Chắc chắn bàn thắng sẽ tới, và lúc đó thì hãy coi chừng.

* Messi có giống với Maradona không?

- Hoàn toàn khác. Messi chơi cao hơn và thường phát huy tối đa khả năng khi cầm bóng từ biên và bất ngờ ngoặt vào trung lộ. Trong khi đó, Diego thường xuất phát từ phía dưới dựa vào thể lực tuyệt vời. Ngoài ra Diego có cách rê bóng khác so với Messi.

* Để trở thành cầu thủ giỏi nhất thế giới Messi cần phải đăng quang tại World Cup?

- Nếu không chiến thắng Messi vẫn là cầu thủ giỏi nhất thế giới. Nhưng để là một cầu thủ lớn cậu ấy cần có chiếc cúp vàng. Tất cả các cầu thủ lớn trong lịch sử đều đã từng đăng quang tại sân chơi World Cup.

Hoài Nam (Theo Ole)
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN