thethaovanhoa.vn

HLV Trần Văn Khánh: Giải mã Jabulani

02/07/2010 11:26 GMT+7

Trái bóng Jabulani được sử dụng tại World Cup 2010 đã nhận phải rất nhiều lời chỉ trích. Chính FIFA, cách đây chưa lâu, cũng phải thừa nhận những khuyết điểm của nó.

(TT&VH) - Trái bóng Jabulani được sử dụng tại World Cup 2010 đã nhận phải rất nhiều lời chỉ trích. Chính FIFA, cách đây chưa lâu, cũng phải thừa nhận những khuyết điểm của nó. Là một trong số ít người hoạt động chuyên môn tại Việt Nam có cơ hội tiếp xúc trực tiếp với Jabulani, HLV Trần Văn Khánh cho biết, đây là trái bóng không thấm nước và có độ nẩy rất lớn vì vậy quỹ đạo bay của nó rất khó lường.

Mặt khác, những hoa văn sặc sỡ in trên quả bóng khiến cho khi bay, Jabulani trông giống như một “vật thể lạ” và tác động tiêu cực lên hệ thần kinh của các thủ môn. Tuy vậy, dù cho rằng trái bóng Jabulani có “đóng góp” lớn trong hàng loạt sai lầm của những “người gác đền” tại World Cup 2010 nhưng ông Khánh không nghĩ Jabulani là tất cả nguyên nhân.

Ông Khánh hoàn toàn thông cảm với tình huống bắt bóng của Kawashima trong trận Nhật Bản – Hà Lan (0-1), Ở tình huống đó, thủ môn Nhật Bản đã phán đoán đúng hướng bóng và phản xạ bay người rất tốt để đẩy bóng ra nhưng khi quả bóng đập vào hai tay của anh, nó xoáy ngược lại rồi bay thẳng vào lưới. Lỗi thuộc về Jabulani!


 HLV Trần Văn Khánh cho rằng nếu có thời gian luyện tập kỹlưỡng thì hoàn toàn có thể “khuất phục” Jabulani

Nhưng thật khó tha thứ cho sai lầm của Robert Green trong trận Anh – Mỹ (1-1). HLV Trần Văn Khánh cho biết, bài học vỡ lòng của ông khi học nghề và bây giờ truyền đạt lại cho các học trò là “bóng luôn ở trong tầm ngực”, tức là một thủ môn giỏi luôn phải khống chế được bóng trong lòng mình. Trong trận Anh – Mỹ, Robert Green đã tỏ ra chủ quan khi hạ thấp người sang một bên và chỉ “thò” 2 bàn tay đỡ bóng.

Khi góp mặt ở một giải đấu lớn như World Cup, chất lượng cầu thủ nói chung và các thủ môn nói riêng đều đã được thẩm định qua nhiều cấp độ trước đó. Vì vậy, theo HLV Trần Văn Khánh, sẽ là chủ quan nếu chỉ vì một pha bóng mà đánh giá năng lực của cầu thủ, bởi đôi khi, chỉ một bước chân lỡ nhịp cũng có thể dẫn đến sai lầm.

Song, với vai trò quan trọng của mình trước khung thành, ngay cả khi trái bóng khó kiểm soát, các thủ môn vẫn có trách nhiệm luyện tập và thích nghi với nó. Ông Khánh đưa ra dẫn chứng là càng vào sâu trong giải, sai sót của thủ môn càng ít đi, điều đó cho thấy nếu họ có một giai đoạn chuẩn bị kỹ lưỡng, “làm quen” với bóng từ trước khi World Cup khởi tranh, nhiều đội bóng có thể đã không phải trả giá.     

Minh Đức
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN