thethaovanhoa.vn

ĐT Đức: Lần đầu tiên đá hỏng penalty sau 36 năm

20/06/2010 09:10 GMT+7

Việc để Podolski đá quả penalty ở phút 60, sau tình huống Nemanja Vidic để bóng chạm tay trong vòng cấm, là quyết định không sáng suốt của Joachim Loew.

(TT&VH) - Việc để Podolski đá quả penalty ở phút 60, sau tình huống Nemanja Vidic để bóng chạm tay trong vòng cấm, là quyết định không sáng suốt của Joachim Loew.















Podolski với sự thất vọng hiện rõ khi kết thúc trận đấu- Ảnh Getty
Vào thời điểm đó, tâm lý của Podolski đang bị căng cứng vì những pha hỏng ăn liên tiếp trước khung thành Serbia, cả trong hiệp một lẫn đầu hiệp hai. Trao cho Poldi nhiệm vụ mang quá nặng tính tâm lý trên chấm phạt đền rõ ràng là không mấy khoa học. Khi đó, dù đã có sự phân công từ trước đi chăng nữa, Loew vẫn cần phải quyết định lại, lựa chọn Bastian Schweinsteiger hoặc Mesut Oezil thực hiện quả phạt đền. Nếu Jogi thay đổi, mọi chuyện đã có thể không tồi tệ với đội tuyển Đức như khi trận đấu với Serbia chính thức khép lại.

Đây là lần đầu tiên đội tuyển Đức đá hỏng một quả penalty tại vòng chung kết World Cup (không tính đến các trường hợp sút luân lưu để phân thắng bại ở các trận đấu thuộc vòng loại trực tiếp) kể từ World Cup 1974 diễn ra trên sân nhà. Khi đó, Uli Hoeness đã đá hỏng quả penalty trong trận đấu với Ba Lan ở vòng bảng thứ hai. Hoeness bị thủ môn Tomaszewski cản phá cú dứt điểm từ chấm 11 m, nhưng cuối cùng Đức vẫn thắng 1-0 nhờ pha ghi bàn của Gerd Mueller và sau đó đoạt chức vô địch nhờ thắng Hà Lan 2-1 ở trận chung kết tại Munich.


P.V

25,21
Với độ tuổi trung bình 25,21 của đội hình chính thức, Đức là đội tuyển trẻ thứ hai tại World Cup 2010, chỉ xếp sau mỗi Chile (24,80). Đức cũng là đội tuyển có độ tuyển trung bình trẻ thứ ba ở World Cup 2010, tính tất cả 23 cầu thủ trong danh sách đăng ký đi Nam Phi. Với 25,0 tuổi, Đức chỉ già hơn Ghana (24,1) và Triều Tiên (24,8).

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN