thethaovanhoa.vn

Italia: Đi tìm sự hiệu quả

20/06/2010 07:15 GMT+7

ĐKVĐ Italia đã thi đấu không đến nỗi tệ trong trận ra quân, trước một Paraguay luôn có thiên hướng đá rắn và tiểu xảo.

(TT&VH Cuối tuần) - ĐKVĐ Italia đã thi đấu không đến nỗi tệ trong trận ra quân, trước một Paraguay luôn có thiên hướng đá rắn và tiểu xảo. Nhưng xét trên nhiều khía cạnh khác nhau, đội quân của HLV Lippi chưa cho thấy sự hiệu quả trong lối chơi.


Do thời tiết khá lạnh, nên các tuyển thủ Italia phải mặc như vậy khi tập luyện
Khi trận đấu với Paraguay khép lại, HLV Marcello Lippi đã tuyên bố, Italia của ông xứng đáng giành chiến thắng với những gì thể hiện trên sân cỏ. Lippi đã đúng một phần, khi các cầu thủ Italia chơi lấn lướt hơn, tạo được sự áp đảo và có nhiều cơ hội hơn trước khung thành Paraguay. Ngược lại, đội bóng đến từ Nam Mỹ phần lớn thời gian chỉ tập trung phòng ngự trước khu cấm địa, và bất ngờ mở tỉ số trong một cơ hội hiếm hoi, khi hàng thủ Italia mắc sai lầm.

Nói qua thì cũng nói lại. Trước khi nuối tiếc về việc không thể giành 3 điểm trong trận đầu tiên, Italia cần phải nhìn nhận lại chính mình. Không phủ nhận đội quân của HLV Lippi đã chơi lấn lướt so với Paraguay trong suốt 90 phút về khả năng giữ bóng, nhưng trên thực tế họ không hoàn toàn làm chủ thế trận trước đối phương. Bằng lối chơi thực dụng, Paraguay đã phòng ngự rất chủ động, chia cắt rất tốt những cầu thủ trên hàng công của Azzurri. Paraguay cho thấy họ hoàn toàn xứng đáng với kết quả hòa.

Vấn đề của Italia trong trận hòa này đã được dự đoán từ trước, khi HLV Lippi quá bảo thủ với những nhân tố chưa bao giờ khẳng định được mình là một cầu thủ lớn. Vì sao một tiền vệ phòng ngự và quen đá trái, đồng thời chưa có kinh nghiệm như Marchiso lại được đá chính trong vai trò dẫn dắt thế trận? Trong suốt thời gian hiện diện trên sân, Gilardino chỉ thể hiện được một điều: Anh gợi lên nỗi nhớ Toni, một sát thủ trong vòng cấm, hoặc ít nhất có thể tạo áp lực cho các hậu vệ đối phương. Người còn lại, Iaquinta, bị xếp đá không đúng vị trí sở trường.

Với một hàng công gần như chấp đối thủ, Italia bất lực trong khâu ghi bàn là dễ hiểu. Mọi thứ chỉ thay đổi khi Marchisio rời sân để nhường chỗ cho Camoranesi, và chuyển từ sơ đồ 4-2-3-1 sang 4-4-2 (Iaquinta được đẩy lên đá tiền đạo, Pepe chạy cánh trái, Camoranesi phải). Tính chiến đấu trong sơ đồ mới 4-4-2 của Azzurri tăng lên rõ rệt và số tình huống nguy hiểm cũng xuất hiện nhiều hơn từ sự thay đổi này. Tuy vậy, cũng phải đợi đến khi thủ môn đối phương mắc sai lầm trong tình huống chọn điểm rơi thì Italia mới kịp lấy lại 1 điểm.

4-2-3-1 đã thất bại, nên nhiều khả năng Lippi sẽ chọn giải pháp 4-4-2 hoặc 4-3-3 khi bước vào trận đấu thứ hai với New Zealand. Hàng thủ sẽ được giữ nguyên; bộ ba Pepe - De Rossi - Montolivo đã có một trận đấu rất hay trước Paraguay, tiếp tục là những nhân tố chính. Riêng vị trí của Marchisio có thể phải nhường cho một trong hai người, Gattuso hoặc Camoranesi. Gilardino khó có thêm cơ hội thứ 2 sau màn trình diễn nghèo nàn, và vị trí trên hàng công đang vẫy gọi Di Natale - Vua phá lưới Serie A.

Không có chỗ cho điều tương tự trước Paraguay, Azzurri cần tìm lại sự hiệu quả trong lối chơi, để thực sự bắt nhịp trong cuộc bảo vệ ngôi VĐTG.

Ngọc Linh
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN