
Tản mạn: Hãy để Maradona sút bóng
Chỉ có vỏn vẹn 25 bàn thắng được ghi sau lượt đấu đầu tiên của vòng bảng (16 trận), đạt hiệu suất quá thấp (1,56 bàn bàn/trận).
(TT&VH) - Chỉ có vỏn vẹn 25 bàn thắng được ghi sau lượt đấu đầu tiên của vòng bảng (16 trận), đạt hiệu suất quá thấp (1,56 bàn bàn/trận). Người thì bảo các đội nặng toan tính chiến thuật, với tâm lý sợ thua, từ lượt sau mới bốc. Cũng có người bảo tại quả bóng Jabulani, không chỉ làm khổ các thủ môn (Green, Chaouchi, Justo Villar), mà còn làm khổ các tiền đạo. Độ bật nảy quá cao của trái bóng khiến các chân sút lừng danh đều cảm thấy khó điều khiển đúng theo ý muốn.
Messi ghi 47 bàn cho Barca mùa giải vừa qua. Nhưng có lẽ là vì anh sử dụng trái bóng khác. Còn với Jabulani, Messi bỏ lỡ tới 5 cơ hội trong trận mở màn trước Nigeria. Argentina mang tới Nam Phi 6 tiền đạo thuộc dạng hàng khủng, vậy mà họ phải nhờ tới một pha đánh đầu của hậu vệ Heinze mới hạ được "Đại bàng xanh". Rooney cũng bất lực trong trận đấu với Mỹ, Eto'o tịt ngòi trước Nhật Bản và Fabiano thì sút vọi lên giời trong trận đấu với Triều Tiên. Cristiano Ronaldo có khá hơn một chút, song chỉ sút trúng cột dọc Bờ Biển Ngà.
 Trái bóng Jabulani chỉ là một phần nguyên nhân khiến bàn thắng trở nên khan hiếm sau lượt đấu đầu tiên ở vòng bảng World Cup, Ảnh Getty |
Nhưng tại sao các chân sút Đức vẫn dội tới 4 trái vào lưới Australia? Ngay cả Podolski, cầu thủ chỉ ghi được 2 bàn ở Bundesliga mùa vừa qua, cũng có thể đưa bóng vào lưới "Socceroos" một cách ghọn ghẽ. Tờ Times của Anh lý giải: Jabulani đã được đưa vào sử dụng tại Bundesliga từ đầu năm 2010 nên các cầu thủ Đức biết làm thế nào để đưa trái bóng đi chính xác nhất. Thậm chí, còn có người quy kết, đây chính là "âm mưu" của hãng Adidas, nhà sản xuất Jabulani, để ngầm giúp đội nhà đăng quang trên đất Nam Phi!?
Song có lẽ, đấy chỉ là lời đồn nhảm. Con sự thật là cách đây vài ngày, trong một buổi tập của Argentina, Maradona đã thực hiện một pha sút phạt hàng rào cực kỳ mẫu mực, đưa trái bóng chạm mép dưới xà ngang dội vào lưới. Trái bóng đó là Jabulani và clip tình huống này được lan truyền rộng rãi trên youtube.
Dĩ nhiên, tài điều khiển trái bóng của "Cậu bé vàng" thì khỏi phải bàn, dù là quả bóng quấn giẻ thì Maradona cũng có thể làm xiếc được. Nhưng pha bóng này cũng chứng tỏ rằng, sở dĩ các tiền đạo lớn chưa thể ghi bàn chủ yếu là do vấn đề... chân cẳng, chứ không phải là chỉ tại trái bóng. Nếu Argentina, với một hàng công siêu khủng, không thể ghi bàn thì cũng là do họ kém duyên, hoặc là do ông thầy Maradona không biết cách phát huy hỏa lực đáng sợ của các học trò.
Vậy thì, nếu trong trận đấu với Hàn Quốc, nếu Messi, Tevez, Higuain, Milito, Aguero và cả Palermo đều không ghi được bàn thắng trong trận đấu tới với Hàn Quốc, đích thân Maradona sẽ vào sân?
H.Nhật
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN