Ngay trước khi trận đấu giữa Hà Lan và Đan Mạch còn chưa kết thúc, 36 cô gái được coi là CĐV của "Cơn lốc màu da cam" đã bị cảnh sát bắt giam trong nhiều giờ để tiến hành điều tra.
(TT&VH Online) – Ngay trước khi trận đấu giữa Hà Lan và Đan Mạch còn chưa kết thúc, 36 cô gái được coi là CĐV của "Cơn lốc màu da cam" đã bị cảnh sát bắt giam trong nhiều giờ để tiến hành điều tra.
Các CĐV nữ của Hà Lan - Ảnh Getty
Những thông tin ban đầu tiết lộ thì nguyên nhân khiến cho những cô gái này bị cảnh sát “hỏi thăm” là do họ đều mặc những bộ váy ngắn với gam màu 
Theo luật của FIFA, những công ty nào không phải là nhà tài trợ cho giải đấu trên đất Nam Phi sẽ không được phép có bất cứ một hoạt động quảng cáo nào. Sẽ có những hình thức xử phạt thích đáng cho những hành vi quảng cáo trái phép trong quá trình diễn ra VCK World Cup 2010. Đó chính là lý do cảnh sát đang tiến hành điều tra liệu 36 cô gái trong trang phục váy áo màu da Cam có phải thực hiện mục đích quảng cáo cho hãng bia Bavaria hay không.
Trước thông tin này, các tay săn tin của tờ Star đã có cuộc phỏng vấn nhanh với Barbara Kastein, một trong 36 cô gái đã bị bắt giam và được nghe những lời bộc bạch của nữ CĐV này.
“Chúng tôi ngồi ở hàng ghế đầu tiên và tạo ra khá nhiều tiếng ồn khi hát và nhảy múa. Có khá nhiều những Camera chiếu về phía chúng tôi. Bước sang hiệp hai, có khoảng 40 nhân viên an ninh bao quanh và buộc chúng tôi phải rời SVĐ. Họ đẩy chúng tôi xuống cầu thang và có một cô gái đã bị ngã. “
Cũng theo như Kastein, sau khi bị đuổi khỏi sân, những cô gái này đã được đưa tới Sở cảnh sát và bị thẩm vấn bởi các quan chức của FIFA, cũng như cảnh sát. “Cảnh sát đến và giữ chúng tôi để thẩm vấn khi hỏi rằng liệu có phải chúng tôi đang làm việc cho
Trong khi đó, Peer Swinkels, người phát ngôn của hãng bia Bavaria đã lên tiếng khẳng định 36 cô gái bị cảnh sát điều tra hoàn toàn không phục vụ mục đích quảng cáo cho công ty của ông. Trên tờ Star, Swinkels cho biết. “Đó đều là những trang phục rất đẹp và thời trang. Trên quan điểm của tôi, mọi người có quyền mặc bất kể thứ gì mà họ muốn. Người Hà Lan luôn ấn tượng với màu da cam bởi nó là biểu tượng của đất nước nên họ luôn mặc quần áo có gam màu này trong các sự kiện đặt biệt và World Cup cũng không phải là một ngoại lệ. Không có một nhãn mác nào in trên những bộ trang phục của những cô gái này và điều đó chứng minh chúng tôi không chịu trách nhiệm với những cáo buộc mà FIFA cũng như cảnh sát đã đưa ra.”
Hiện tại, sau khi được thẩm vấn, các cô gái đã được cảnh sát hộ tống về khách sạn và tiếp tục kiểm tra hộ chiếu. Hiện tại cả 36 CĐV này đã được trả tự do nhưng vẫn chịu sự theo dõi của cảnh sát.
Nhật Quang (Tổng hợp)