thethaovanhoa.vn

Tiền đạo tuyển thủ QG Quang Hải: Chưa ngôi sao nào toả sáng

14/06/2010 14:26 GMT+7

Xem trận Argentina-Nigeria tôi thấy đây là một trận đấu khá dễ nhưng Messi vẫn chưa thể ghi bàn bởi có vẻ như anh ấy vẫn chưa hết bị tâm lý. So với khi đá cho Barcelona thì lúc ở Argentina Messi không chơi tốt bằng.

(TT&VH) - Xem trận Argentina-Nigeria tôi thấy đây là một trận đấu khá dễ nhưng Messi vẫn chưa thể ghi bàn bởi có vẻ như anh ấy vẫn chưa hết bị tâm lý. So với khi đá cho Barcelona thì lúc ở Argentina Messi không chơi tốt bằng. Tất nhiên, thủ môn Nigeria phải có cả tài năng lẫn may mắn mới cản phá được những cú dứt điểm của Messi, nhưng điều đáng nói là các cơ hội của Messi đều do anh ấy tự tạo ra, tức là những gì cần làm thì Messi đều đã làm được cả, ngoại trừ một bàn thắng nữa thôi.

Tôi nghĩ nếu Messi cởi bỏ được áp lực tâm lý thì anh ấy sẽ còn có thể chơi hay hơn nữa. Xem cách Messi đi bóng thật là thích mắt, một cầu thủ nhỏ con như thế mà có thể vượt qua 2, 3 cầu thủ đối phương một lúc mà không ai có thể can thiệp. Làm được như vậy theo tôi đấy là do Messi có những tổ chất bẩm sinh, chứ có tập luyện bao nhiêu cũng chưa chắc đã đi bóng được như thế.


Tiền đạo tuyển thủ QG Quang Hải

Từ ngày khai mạc World Cup tới giờ, bàn thắng để lại ấn tượng sâu sắc nhất với tôi là pha lập công của Tshabalala trong trận khai mạc. Đấy là bàn thắng được thực hiện bằng chân trái rất đẹp. Là cầu thủ thì trong tình huống đối diện với cầu môn thì bất cứ ai cũng có thể sút bóng, và có thể chọn góc xa hoặc góc gần.

Tuy nhiên, mọi thứ có thể thay đổi ở thời điểm ra chân, nếu như quả bóng chạm phải mô đất trên sân hoặc vì một lý do nào đó bỗng nảy lên. Xem lại pha quay chậm bàn thắng của Tshabalala thì tôi thấy anh ấy đã rất may khi trái bóng nảy lên đúng vào tầm ra chân của mình, nhưng vẫn phải thừa nhận đấy là một bàn thắng tuyệt vời.


Tôi cũng đã xem mấy trận đấu của World Cup nhưng chưa thấy tiền đạo nào tỏ ra thực sự xuất sắc. Rooney ở trận hoà với Mỹ thì mờ nhạt quá, liên tục đi bộ, còn Tevez của Argen tina cũng không có gì nổi bật. Nguyên nhân có thể là do lịch thi đấu của các giải VĐQG châu Âu quá dài nên các ngôi sao không kịp hồi phục để có thể đạt được trạng thái thể lực tốt nhất, nhưng cũng có thể vì mới là trận đầu tiên nên họ chưa thể cống hiến với phong độ cao nhất. Hy vọng là ở những vòng đấu tiếp theo thì tình hình này sẽ được cải thiện.


H.Huy (ghi)
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN