thethaovanhoa.vn

Tiểu phẩm: Một sáng kiến chết từ trong trứng

11/06/2010 19:20 GMT+7

Sắp khai mạc World Cup 2010, “Hội những người tự nguyện yêu BĐVN” có cuộc họp bất thường. Ông chủ tịch Hội nói:

(TT&VH cuối tuần) - Sắp khai mạc World Cup 2010, “Hội những người tự nguyện yêu BĐVN” có cuộc họp bất thường. Ông chủ tịch Hội nói:

- Hội chúng ta phải có hành động gì đó để thúc đẩy nền BĐ xứ sở. BCH Hội đã hội ý và thống nhất hành động như sau: Cử một nhóm Hội viên cốt cán đến Nam Phi để nghiên cứu một số chuyên đề BĐ, sau World Cup sẽ kiến nghị với BTC V-League về những vấn đề tương tự trong V-League để có hành động mang tính thống nhất quốc tế. Chuyên đề 1: Công tác giám sát các trận đấu và giám sát trọng tài trong đó bao gồm các thống kê về các lỗi thực tế và cách hành xử của trọng tài, các nhận xét của các GS sau trận đấu có khác xa với thực tế hay không? Về vấn đề xem các nhận xét của GS, chúng tôi đã liên hệ với bộ phận chuyên môn của FIFA, chủ tịch Blatte đã hoan nghênh và đồng ý. Chuyên đề 2: Vấn đề “phạt nguội” sau trận đấu. FIFA có áp dụng việc này như BTC V-League không và mức độ thế nào? Chuyên đề 3: Khi có sự cố trên sân, FIFA có thực hiện việc “mổ băng” sau trận đấu không và thực hiện như thế nào, dùng băng của BTC… địa phương hay dùng băng của các hãng truyền hình tư nhân? Chuyên đề 4: Trọng tài có áp dụng “chế độ đãi ngộ riêng” cho đội chủ nhà Nam Phi như ở V-League hay không và mức độ thế nào? Chuyên đề 5: bạo lực sân có có hoành hành không và BTC, trọng tài đã ủng hộ hay dung túng? Tất nhiên là còn nhiều vấn đề khác nữa cần quan tâm để kiến nghị với BTC của ta nhằm bảo đảm sự trong sáng của các trận đấu ở V-League nhưng làm được 5 chuyên đề đã là giỏi rồi. Các vị thấy thế nào?

Đa số ý kiến đều cho đó là sáng kiến thiết thực và tin rằng nếu làm tốt thì “nói phải ông vải cũng phải nghe”. BTC V-League chứ có phải ông trời đâu mà cứ bỏ ngoài tai những lời nói phải. Tuy nhiên phần còn lại của Hội lại tỏ ý thiếu tin tưởng về thiện chí của BTC V-League vì theo họ đầu của các thành viên là những cái… lá khoai bóng loáng, nó dễ dàng cho những gì gay cấn nhất trơn tuột và như thế thì công của Hội là công cốc.

Những người được cử đến Nam Phi cứ việc ngồi ở nhà, vừa tiết kiệm tiền bạc vừa đỡ bực mình. ý kiến của nhóm thiểu số thực tế đến mức ngay ông chủ tịch hội hăng hái là thế mà cũng thấy nản. Ông cố gắng vận động hành lang để ý định của Hội được thông qua nhưng hoá ra càng vận động thì số người ngãng ra càng đông và đến gần cuối hội nghị thì phe thiểu số đã thành phe đa số. Ông chủ tịch Hội quá thất vọng vì sẽ không biết sẽ ăn nói làm sao với những doanh nghiệp đầy tâm huyết đã tài trợ cho chuyến đi này. Tất nhiên là sẽ trả lại tiền cho họ thôi nhưng liệu lần sau, nếu có chủ trương gì tương tự thì họ có tin tưởng mà sẵn sàng ủng hộ nữa hay không?


Li Ti
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN