
Gourcuff "mổ xẻ" về hàng công "cùn" của ĐT Pháp
Tiền vệ Yoan Gourcuff cho rằng phong độ kém cỏi của hàng công ĐT Pháp trong 3 trận đấu gần đây là do Nicolas Anelka, trong vai trò của một trung phong cắm, đã bị cô lập trên tuyến đầu.
(TT&VH Online) – Tiền vệ dẫn dắt lối chơi của ĐT Pháp Yoan Gourcuff cho rằng phong độ kém cỏi của hàng công ĐT Pháp trong 3 trận đấu gần đây là do Nicolas Anelka, trong vai trò của một trung phong cắm, đã bị đơn độc trên tuyến đầu và không nhận được nhiều sự hỗ trợ từ hai cánh cũng như tuyến giữa. Trong 3 trận giao hữu với Costa Rica, Tunisia và Trung Quốc vừa qua, HLV Raymond Domenech đã cho ĐT Pháp chơi với sơ đồ chiến thuật 4-3-3, trong đó Anelka đóng vai trò của một trung phong cắm với sự hỗ trợ từ Ribery và Govou ở hai cánh. Tuy vậy, sơ đồ giàu sức tấn công mà HLV Domenech áp dụng cho Les Bleus đã không phát huy được hiệu quả khi họ kết thúc 3 trận giao hữu khởi động với kết quả đáng thất vọng: 1 thắng, 1 hòa và 1 thua, với chỉ 3 bàn thắng ghi được và trận nào họ cũng để thủng lưới 1 bàn.
Tiền vệ Yoan Gourcuff - Ảnh AP |
Điều đáng nói là dù chơi với sơ đồ 4-3-3 giàu sức tấn công, các tiền đạo đá chính lẫn vào sân thay người của họ không ghi nổi bàn thắng nào. Trong đó, gây thất vọng nhất phải là Anelka khi tiền đạo của Chelsea luôn được HLV Domenech ưu ái xếp đá chính, nhưng lại không phát huy được hiệu quả. Chính vì vậy, Anelka đang phải chịu áp lực rất lớn trước trận mở màn của ĐT Pháp với Uruguay trước sự cạnh tranh từ Henry, Andre-Pierre Gignac hay Djibril Cisse. Tuy nhiên, theo Gourcuff, sẽ là không công bằng nếu chỉ đổ lỗi cho Anelka và cho rằng các tiền đạo cánh và tuyến giữa cần phải chơi tốt hơn nữa để hỗ trợ cho trung phong cắm.“Chúng tôi cần có thêm người ở trong vòng cấm đối phương trong các tình huống tạt bóng hơn nữa, để hỗ trợ nhiều hơn cho Anelka. Chúng tôi cần phải có từ 3 hay 4 cầu thủ trong vòng cấm của đối phương. Có những tình huống mà khi bóng được tạt vào trong vòng cấm, chỉ có Anelka tham gia. Như trong hiệp 1 trận gặp Trung Quốc, Anelka có bóng và tạt vào trong vòng cấm, nhưng không có ai có mặt ở đó”, hãng AP trích dẫn lời của Gourcuff.Gourcuff cũng cho rằng chính sự chậm chạp trong những pha chạm bóng hay chuyền bóng của ĐT Pháp đã khiến cho đối phương có thêm thời gian để tìm cách đối phó. “Chúng tôi tỏ ra quá chậm chạp ở các pha chuyền bóng, điều này có nghĩa rằng đối phương sẽ có thời gian để đối phó”, tiền vệ của Bordeaux nhận định.Với việc HLV Domenech quyết định chuyển từ sơ đồ chiến thuật 4-2-3-1 thiên về phòng ngự sang sơ đồ 4-3-3 giàu sức tấn công, Gourcuff không còn đóng vai trò một người dẫn dắt lối chơi nữa mà phải chơi lùi sâu hơn bên cánh phải trong hàng tiền vệ 3 người, trong đó, Jeremy Toulalan chơi ở trung tâm, còn Florent Malouda đá ở vị trí tiền vệ trái. Tuy vậy, vấn đề với HLV Domenech là khả năng ghi bàn của bộ ba tiền vệ này trong màu áo ĐTQG khá kém cỏi. Gourcuff mới ghi được đúng một bàn trong trận gặp Romania tại vòng loại World Cup cách đây gần 2 năm, trong khi Malouda cũng mới có 3 bàn sau 53 trận, tệ hơn là Toulalan, chưa một lần lập công trong 33 lần khoác áo đội tuyển. Chưa hết, 3 hậu vệ còn lại trong đội hình chính của HLV Domenech bên cạnh Gallas là Sagna, Abidal và Evra cũng chưa một lần được ăn mừng bàn thắng trong màu áo Lam. Cộng với việc hàng công đã tịt ngòi trong 3 trận gần nhất, có lẽ Pháp phải trông đợi vào khả năng ghi bàn của…trung vệ Gallas, người rất có duyên ghi bàn trong màu áo Arsenal lẫn ĐTQG, tại World Cup lần này. Chính trung vệ của Arsenal là người ghi bàn thắng quyết định giúp Pháp vượt qua CH Ireland trong trận play-off sau pha chuyền bóng bằng tay của Henry và mới đây là bàn gỡ hòa 1-1 trong trận giao hữu với Tunisia.
Vũ Mạnh (Theo AP)
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN