thethaovanhoa.vn

70 chiến thuyền đồng loạt “khai hỏa”

07/06/2010 13:01 GMT+7

Vào lúc 20 giờ tối nay (7/6), trên khúc sông Hương trước đình làng Kim Long, lần đầu tiên, “Cuộc thao diễn thủy binh thời các chúa Nguyễn” sẽ được tái hiện...

(TT&VH) - Vào lúc 20 giờ tối nay (7/6), trên khúc sông Hương trước đình làng Kim Long, lần đầu tiên, “Cuộc thao diễn thủy binh thời các chúa Nguyễn” sẽ được tái hiện nhân dịp kỷ niệm 375 năm sự kiện chúa Nguyễn Phúc Lan quyết định chọn Kim Long - Phú Xuân, một vùng đất trù phú ven sông Hương làm thủ phủ Đàng trong.

Đây là lễ hội chính, có quy mô lớn trong Festival Huế 2010 với hơn 1.200 nghệ sĩ, diễn viên chuyên nghiệp và không chuyên tham gia thao diễn.


Những chiến thuyền được phục dựng
Toàn bộ chương trình lễ hội kéo dài trong 90 phút, được thể hiện với 2 phần lễ và hội. Phần lễ (dài 15 phút) với không gian tâm linh được tiến hành tại đình làng Kim Long với nghi thức truyền thống của quân đội ngày trước.

Phần hội sẽ diễn ra trên bờ và trên dòng sông Hương. Trong đó, phần hội trên bờ (khoảng 35 phút) là nơi diễn ra những tiết mục thao diễn trên bờ của thủy binh như nhào lộn, bơi lội, cứu nạn, vượt sóng.... Trung tâm của lễ hội bố trí một ngôi nhà rường ba gian hai chái, nơi Chúa Nguyễn cùng các quan văn võ ngự lãm phần thao diễn của thủy binh. Một cái vạc đồng tượng trưng cho uy quyền được đặt ở tiền cảnh; 2 pháo đài dựng hai bên cùng vòng thành tiếp giáp với bờ sông Hương với hàng chục súng thần công cỡ đại tạo ra không gian khí thế hùng dũng của trận thủy chiến. Phần hội dưới nước (khoảng 40 phút) là nơi thao diễn của các loại thuyền chiến của thủy binh gồm hơn 70 chiến thuyền các loại được làm theo mô-típ truyền thống gồm thuyền chỉ huy, thuyền chở lương thực, khí tài, khí cụ, thuyền chiến quân binh... và được trang bị súng thần công đủ các kích cỡ. Khi những khẩu súng thần công đồng loạt khai hỏa từ các pháo đài trên bờ và từ hàng chục chiến thuyền dưới nước, kết hợp những màn bắn pháo hoa là phút thăng hoa của “Cuộc thao diễn thủy binh thời các chúa Nguyễn”. Đây sẽ là phần phô diễn kỹ năng trận mạc bằng những đội hình chiến thuật trên sông.


Phối cảnh tổng thể Cuộc thao diễn
Nghệ sĩ Quốc Hưng - Tổng đạo diễn Lễ hội tái hiện nghệ thuật “Cuộc thao diễn thủy binh thời các chúa Nguyễn” cho biết phần lễ với không gian tâm linh được chắt lọc từ hệ thống tín ngưỡng dân gian, từ những hình nhân thế mạng trong Lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa hay những nghi lễ trong hát bả trạo của các cư dân duyên hải miền Trung. Do vậy, tính nguyên bản chỉ là yếu tố tương đối. Điều đặc biệt là đạo cụ như súng thần công, vạc đồng, áo mũ trong nghi lễ được ban tổ chức chuẩn bị gần với nguyên bản.

Trần Dương
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN