thethaovanhoa.vn

Đội tuyển Ghana: Sao đây Sao đen?

04/06/2010 11:45 GMT+7

Giống như Đức, Ghana cũng đã mất cầu thủ quan trọng nhất của mình là thủ quân Micheal Essien do không kịp bình phục chấn thương. Điều đó sẽ ảnh hưởng thế nào tới sức mạnh của họ?

(TT&VH) - Giống như Đức, Ghana cũng đã mất cầu thủ quan trọng nhất của mình là thủ quân Micheal Essien do không kịp bình phục chấn thương. Điều đó sẽ ảnh hưởng thế nào tới sức mạnh của họ?

Thực tế, tại giải vô địch châu Phi 2010 (CAN 2010) diễn ra hồi đầu năm tại Angola, Ghana cũng đã thi đấu mà không có Essien từ vòng tứ kết, nhưng đội bóng của HLV Milovan Rajevac đã tiến thẳng vào chung kết và giành ngôi á quân. Không những vậy, việc tuyển trẻ Ghana đăng quang ở giải vô địch U20 thế giới năm 2009 đã giúp HLV Rajevac có thêm nhiều sự lựa chọn cho ĐTQG.


Ghana dự World Cup mà không có Essien, ảnh ESPN
Vấn đề hiện nay của chiến lược gia này chính là kết hợp đội ngũ trẻ ấy, cũng với các cầu thủ dày dạn kinh nghiệm, từng vào tới vòng hai World Cup 2006 trở thành một khối đồng nhất.

HLV Rajevac cho hay: “Những chiến thắng và thành tích khá ấn tượng ở CAN vừa qua là cơ sở quan trọng cho tôi và toàn đội. Điều gì sẽ quyết định trận đấu nếu chúng tôi cầm nhiều bóng nhưng không tận dụng được cơ hội?. Chúng tôi cần phải xác định được mình muốn làm điều gì. Liệu chúng tôi có muốn trở thành những cầu thủ nặng về giải trí hay là những người chiến thắng. Các cầu thủ cần nhớ tới những khó khăn mà đội tuyển đã phải đương đầu trước khi CAN diễn ra. Chúng tôi có thể phát huy kinh nghiệm tích lũy được từ giải đấu ở Angola. Các cầu thủ trẻ đã thi đấu khá tốt nhưng họ cần sự chỉ dẫn và đây là điều mà chúng tôi cần từ những cầu thủ như Mensah, Essien và Appiah”.

Tin ở họ

Điểm mạnh của Ghana chính là sức trẻ, đã được thể hiện ở CAN 2010. Hậu vệ Pantsil của Fulham chắc chắn sẽ gặp không ít khó khăn từ sự cạnh tranh của hậu vệ trẻ Sammy Inkoom. Trong khi đó, Mensah sẽ trở lại vị trí trung vệ quen thuộc nhưng nếu cầu thủ này bị chấn thương, HLV Rajevac hoàn toàn có thể tin dùng những hâụ vệ trẻ như David Addy hay Isaac Vorsah. Ttiền đạo Asamoah Gyan, cầu thủ đang có được phong độ cao sau kỳ CAN 2008 thất vọng, sẽ là tiền đạo cắm lý tưởng của Ghana.

Không tin ở họ

Bàn thắng. Ghana đã chơi phòng ngự khá hay ở CAN 2010 nhưng việc chỉ ghi được bốn bàn trong năm trận quả là vấn đề đáng lo ngại. Tiền đạo Gyan chưa có được hiệu suất ghi bàn cao. Việc Essien vắng mặt cũng ảnh hưởng đáng kể tới hiệu suất ghi bàn của Ghana, dù anh chỉ là tiền vệ.

HLV Milovan Rajevac

(từ 2008)

Có khá nhiều người chưa biết tới tên tuổi của vị chiến lược gia 56 tuổi này. Điểm nhấn trong sự nghiệp của ông chỉ là việc dẫn dắt Borac Cacak thăng hạng. Kể từ khi lên thay HLV Claude Leroy năm 2008, chiến lược gia này đã giúp Ghana trở thành một trong số ít đội bóng châu Phi thi đấu thiên về chiến thuật.

 

Biệt danh: Những ngôi sao đen


Đứng thứ 32 trên BXH FIFA

 

Đứng thứ nhất bảng D vòng loại KV châu Phi

Benin (SN) 1-0

Mali (SK) 2-0

Sudan (SK) 2-0

Sudan (SN) 2-0

Benin (SK) 1-0

Mali (SN) 2-2

 

Thành tích ở World Cup: 2006 Vòng 2

 
Danh sách chính thức

Thủ môn:Richard Kingson (Wigan), Daniel Agyei (Liberty Professionals), Stephen Ahorlu (Hearts of Lions)

Hậu vệ:John Pantsil (Fulham), John Mensah (Lyon), Samuel Inkoom (Basle), Hans Adu Sarpei (Bayer Leverkusen), Rahim Ayew (Zamalek), Lee Addy (Bechem Chelsea), Isaac Vorsah (Hoffenheim), Jonathan Mensah (Granada);

Tiền vệ:Kwadwo Asamoah (Udinese), Anthony Annan (Rosenborg), Sulley Muntari (Inter Milan), Kevin-Prince Boateng (Portsmouth), Quincy Owusu-Abeyie (Al Sadd), Stephen Appiah (Bologna), Andre Ayew (Marseille), Derek Boateng (Getafe)

Tiền đạo:Matthew Amoah (NAC Breda), Asamoah Gyan (Rennes), Prince Tagoe (Hoffenheim), Dominic Adiyiah (AC Milan)

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN