
Đề nghị tôn vinh người tôn Lý Công Uẩn lên ngôi
Hôm 28/5, cuộc hội thảo khoa học về Thái sư Á vương Đào Cam Mộc, người có vai trò quan trọng trong việc suy tôn Lý Công Uẩn lên ngôi Vua, đã diễn ra tại Văn Miếu...
(TT&VH Cuối tuần) - Hôm qua, 28/5, cuộc hội thảo khoa học về Thái sư Á vương Đào Cam Mộc, người có vai trò quan trọng trong việc suy tôn Lý Công Uẩn lên ngôi Vua, mở ra vương triều Lý kéo dài 215 năm (1010 – 1225) đã diễn ra tại Văn Miếu – Quốc Tử Giám, HN do Văn phòng Ban Chỉ đạo Quốc gia kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long, Hội Khoa học lịch sử Việt Nam và UBND TP Hà Nội phối hợp tổ chức.
Theo đó, các tham luận tại hội thảo của các nhà quản lý, nhà khoa học nhìn chung đều nêu ý tưởng tu bổ các di tích thờ Đào Cam Mộc ở Hải Phòng, Hà Nội và đề xuất đặt tên ông cho một đường phố ở Thủ đô. Tới đây, di tích đền thờ ông ở Thanh Hóa sẽ được đầu tư tu bổ trong dịp kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội
Thực ra, việc tu bổ các di tích thờ Đào Cam Mộc đã được rất nhiều người ủng hộ. Cụ thể như chuẩn bị kỉ niệm Đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội, Thành phố Hà Nội đã chú ý tới công lao của Thái sư Á Vương Đào Cam Mộc như khôi phục nhà Võ Chỉ (thờ Đào Cam Mộc, Lê Phụng Hiểu, Lý Thường Kiệt) ở đền Đô Từ Sơn - Bắc Ninh, hỗ trợ khôi phục di tích lịch sử nơi sinh Đào Cam Mộc ở Yên Định, Thanh Hoá (dự án kí tháng 8/2009 triển khai đến năm 2011). Tuy nhiên, sẽ là “thiếu công bằng” nếu nơi thờ Thái sư Á Vương Đào Cam Mộc chính trên đất Hà Nội ở Cổ Loa trước ngày đại lễ vẫn chỉ nằm trên giấy tờ.
Còn việc đặt tên phố, theo PGS Hà Đình Đức, TP.Hà Nội nên xem xét đặt tên Đào Cam Mộc từ số 34A phố Trần Phú (đối diện với phố Tôn Thất Thiệp) thông ra 30 phố Lý Nam Đế. Đây là phố tương đối rộng, gần khu vực Hoàng Thành. Hy vọng TP.Hà Nội sớm xem xét để Kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long, thủ đô sẽ có một đường phố mang tên người có công hàng đầu trong việc tôn phù Lý Công Uẩn lên ngôi vua.
Hoàng Mai
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN