thethaovanhoa.vn

Lazio: Khó khăn chồng chất

27/05/2010 12:50 GMT+7

Không có được thuận lợi như người anh em Roma, kế hoạch “thay máu” của Lazio gặp nhiều bất lợi. Những mục tiêu mà HLV Edy Reja nhắm đến đều không mặn mà với việc được khoác áo Lazio.

(TT&VH) - Không có được thuận lợi như người anh em Roma, kế hoạch “thay máu” của Lazio gặp nhiều bất lợi. Những mục tiêu mà HLV Edy Reja nhắm đến đều không mặn mà với việc được khoác áo Lazio.

Để trở lại với vị thế một đội hạng khá của Serie A trong mùa giải tới, Lazio bắt buộc phải tiến hành một chiến dịch tuyển mộ có chất lượng, nhưng mọi thứ không đơn giản như mong muốn của Reja, khi mà sự sa sút của “Biancocelesti” trong những mùa giải gần đây ảnh hưởng nặng nề đến tham vọng của đội bóng này. Lazio không còn là một thế lực của bóng đá Italia như giai đoạn cách đây một thập niên. Kể từ sau Calciopoli, Lazio càng đi xuống, và thể hiện hình ảnh hệt như một đội bóng hạng 2 tại sân chơi Serie A. Mỗi khi mùa giải bắt đầu, Lazio luôn đặt hy vọng lớn lao, nhưng thực tế là những cuộc trốn chạy khỏi những chiếc vé xuống hạng.

HLV Reja đối mặt với một mùa Hè khó khăn, ảnh Getty 
Vì thế, những mục tiêu mà Reja mời gọi hoặc khước từ, hoặc kéo dài thời gian để suy nghĩ trước khi quyết định. Vedad Ibisevic, một trong những chân sút thuộc hàng “hot” của Bundesliga 2 mùa giải gần nhất là người đầu tiên từ chối đến Lazio. Tiền đạo người Bosnia khẳng định, Lazio đã liên hệ với anh từ nhiều tháng nay, nhưng chẳng có lý do gì để anh đến Olimpico. Rõ ràng, lúc này Lazio chẳng hơn gì Hoffenheim, trừ những tham vọng được tuyên bố một cách hùng hồn. Trong khi đó, với tài săn bàn của mình, Ibisevic hoàn toàn có thể đến với một đội bóng lớn hơn Lazio, và đang dự Cúp châu Âu.

Cùng với Ibisevic, chân sút trẻ Arnautovic cũng không sẵn sàng rời Inter để đến Lazio. Rõ ràng, Arnautovic chẳng là gì ở Inter, nhưng đến Lazio lúc này là một sự mạo hiểm lớn, bởi rất khó để cạnh tranh vị trí với những Zarate, Rocchi, Floccari và Julio Cruz. Fabian Monzon, cầu thủ chạy cánh đang khoác áo Boca Juniors, và trung vệ Joao Miranda của Sao Paulo cũng lắc đầu trước lời đề nghị từ Lazio. Một thời không xa, các siêu sao ồ ạt kéo đến Olimpico để được khoác áo Lazio, nhưng giờ thì ngay cả những kẻ trung bình cũng từ chối điều đó.

Trong khi các mục tiêu chuyển nhượng lần lượt từ chối, thì Edy Reja đang đối mặt với một thách thức khác, nếu muốn đưa Lazio trở lại nhóm đầu của Serie A: giữ chân các trụ cột mùa trước. Hậu vệ trái Aleksandar Kolarov có thể sẽ là người đầu tiên rời Lazio trong mùa Hè năm nay. Đã từ lâu, Kolarov luôn được HLV Mourinho quan tâm, và một khi “Người đặc biệt” gia nhập Real Madrid, nhiều khả năng ông sẽ không bỏ qua Kolarov cho kế hoạch xây mới “Nhà Trắng”. Inter, Juve và Bayern Munich cũng đang xếp hàng chờ chữ ký của cầu thủ người Serbia, và đó đều là những CLB mạnh hơn, có tham vọng hơn Lazio. Tất nhiên, lương cũng cao hơn những gì Kolarov đang nhận.

Cầu thủ chủ lực Zarate cũng đang chơi bài, hoặc tăng lương, hoặc chia tay, khiến Chủ tịch Lotito thêm khó xử. Tiền vệ Ledesma dù được HLV Reja tin tưởng nhưng cũng đang xem xét khả năng đến Parma, bởi mâu thuẫn với Lotito. Quá nhiều vấn đề cần Reja giải quyết, và một mùa hè khó khăn đang chờ đợi Lazio, mở đầu bằng tuyên bố xanh rờn của Hitzlsperger: “Tôi đã rất sai lầm khi chuyển đến đây”.
 
N.L
 
 
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN