
Khi “ngựa ô” đổ bệnh
Lãnh đạo CLB K.Khánh Hòa đang hết sức đau đầu không biết chĩa dao kéo vào đâu để chữa căn bệnh không chịu đá của một số cầu thủ trụ cột cùng dàn ngoại binh Ghana, kéo theo những cầu thủ trẻ cũng bắt đầu không giữ được lập trường.
(TT&VH) - Lãnh đạo CLB K.Khánh Hòa đang hết sức đau đầu không biết chĩa dao kéo vào đâu để chữa căn bệnh không chịu đá của một số cầu thủ trụ cột cùng dàn ngoại binh Ghana, kéo theo những cầu thủ trẻ cũng bắt đầu không giữ được lập trường.
Sự thiếu hợp tác với BHL lẫn lãnh đạo K.KH không còn âm ỷ nữa, mà thách thức với 4 trận đấu bất thường gần đây. Cụ thể, thua B.BD 1-4, thắng chật vật N.SG 4-3 sân nhà, thua V.NB 1-5 và mới đây nhất là để HP.HN, đội bóng đang bê bết hạ đo ván 1-2 ngay trên chảo lửa Nha Trang. Lần đầu tiên trong mùa, K.KH trắng tay trên sân nhà, trước một đội yếu, nên như giọt nước tràn ly.
Lãnh đạo K.KH đang phải đứng giữa hai sự lựa chọn: thỏa hiệp với cầu thủ bằng cách trảm HLV trưởng; hoặc tuyên chiến với quyền lực đen, áp dụng biện pháp mạnh tay với những cầu thủ đi trái với lợi ích đội bóng.
Đấy cũng là sự lựa chọn khó khăn chung thường thấy ở các CLB ta khi vấp phải hiện tượng quyền lực đen khuynh đảo. Thực ra, đội bóng nào cũng có một, hoặc vài nhóm cầu thủ có tầm ảnh hưởng lớn đến hệ thống chiến thuật cũng như tiếng nói trong đội. CATPHCM (sau đó là NHĐA), SLNA trước đây, XM.HP, B.BD, K.KH hiện tại là tiêu biểu. Khi HLV đi ngược sở thích, quyền lợi của nhóm quyền lực đen, hoặc giữa những “đại ca” bất đồng, sẽ rất mệt. Như XM.HP, chẳng quá lời khi nói rằng đấy là đội bóng của một người- Leandro. Vai trò của anh này quá lớn đến mức BHL muốn trả cũng chịu. Ngược lại, làm căng với Aniekan, Quang Huy cũng khó. Thành thử, ở XM.HP không có khái niệm kỷ cương. Đấy cũng là lý do cơ bản nhất để bóng đá đất Cảng dù đổ tiền núi vào những bản hợp đồng đắt giá, lương thưởng nhưng tất cả đều chỉ dừng lại mức “mua vui cũng được một vài trống canh”.
Trở lại câu chuyện trên, thông thường lãnh đạo các CLB đều lựa chọn giải pháp là trảm tướng để chiều cầu thủ. B.BD mới đây đã phải cho HLV Mai Đức Chung nghỉ, dù thành tích dưới thời họ Mai không tệ, chỉ vì ông Chung không được lòng nhiều ngôi sao B.BD. Chiến thắng mới đây trước XM.HP, người ta không hiểu đấy là dấu ấn của HLV mới, hay nhờ tướng Chỉnh không có mặt trên băng ghế chỉ đạo, anh em dễ đá hơn.
Cầu thủ lẫn bóng đá K.KH nói chung được coi lành tính,có tiềm năng, đấy là điều không phải bàn cãi khi họ đá “chơi chơi” cũng đang sống khỏe. Tuy nhiên, hai năm gần đây, Nha Trang không còn bình yên nữa mà liên tục nổi sóng.
Chỉ có điều, nguyên nhân nảy sinh từ đâu thì chưa thể trả lời, vì cách quản trị của CLB, hay vì cầu thủ ở đó cũng bị lây nhiễm từ các cầu thủ khác?
Hữu Quý
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN