Vắng 4 trụ cột. Đối thủ không hề yếu. Nhưng chiến thắng 3-1 trước Mexico của ĐT Anh không thể khiến Fabio Capello hoàn toàn hài lòng. Những giải pháp dự phòng của ông đều không thể khẳng định được mình.
![]() Anh (áo sáng) thắng nhưng Capello vẫn còn nhiều âu lo, ảnh Getty |
| Điểm sáng Crouch
Peter Crouch chính là điểm sáng rõ nét nhất trong chiến thắng trước Mexico. Chính từ cú đánh đầu của Crouch, King đã mở tỷ số. Rồi lại Crouch, tận dụng lợi thế về chiều cao, ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0. Việc sử dụng Crouch đá cặp với Rooney sẽ mang lại nhiều giải pháp trên hàng công. Thứ nhất, anh phối hợp rất tốt với tiền đạo của M.U, hơn hẳn Defoe. Thứ hai, anh ghi bàn và kiến tạo tốt hơn Heskey. Bàn thắng vào lưới Mexico đã là bàn thứ 21 của anh cho "Tam sư" sau 38 trận - một thành tích rất ấn tượng. Thành tích của Crouch Trận: 38 Bàn/trận: 0,55 Đá chính: 18 Thay người: 20 Ghi bàn bằng đầu: 6 Bằng chân trái: 5 Bằng chân phải: 9 Bộ phận khác: 1 Bàn thắng khi đá chính: 17 Bàn thắng khi thay người: 4 Tổng cộng: 21 bàn. Đội hình thi đấu Anh: Green (Hart 46'), Glen Johnson, Ferdinand (Carragher 46'), King, Baines, Walcott (Lennon 77'), Gerrard, Carrick (Huddlestone 61'), Milner (Adam Johnson 85'), Crouch (Defoe 46'), Rooney. Mexico: Perez, Juarez, Aguilar (Barrera 52'), Marquez, Salcido, Osorio, Torrado, Rodriguez, Giovani (Blanco 72'), Franco (Hernandez 46'), Vela (Guardado 62'). Bàn thắng: King 17', Crouch 35', Johnson 47' - Franco 45. Đêm nay, Mexico gặp tiếp Hà Lan Chưa đầy 48 giờ sau trận làm khách ở Wembley, Mexico lại đá giao hữu với Hà Lan ở Freiburg. Mexico sẽ không có sự phục vụ của chân sút Franco, người đã dính chấn thương cuối hiệp 1 trận gặp Anh. Phía Hà Lan mất hậu vệ đang khoác áo Feyenoord là Ron Vlaar, vốn dính chấn thương gân kheo. Theo báo chí Hà Lan, chấn thương của Ron Vlaar không quá nặng và anh sẽ đến Nam Phi. Sau trận gặp Mexico, HLV Van Marwijk sẽ loại 4 cầu thủ và chốt danh sách cuối cùng dự World Cup. |